Thủ tướng vào buồng chỉ huy tàu ngầm Kilo Hà Nội

( PHUNUTODAY ) - Tại LB Nga, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thị sát tàu ngầm Hà Nội mà Nga đóng cho Việt Nam đang thử nghiệm tại tỉnh Kaliningrad.

 

Ngày 13/5, nhân chuyến thăm chính thức LB Nga, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã tới tỉnh Kaliningrad để thị sát tàu ngầm Hà Nội cùng kíp thủy thủ của tàu.
Ngày 13/5, nhân chuyến thăm chính thức LB Nga, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã tới tỉnh Kaliningrad để thị sát tàu ngầm Hà Nội cùng kíp thủy thủ của tàu.

 

Hãng Ria Novostia dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá việc Nga đóng 6 chiếc tàu ngầm Dự án 636 cho Hải quân Việt Nam là sự thể hiện tình đoàn kết cũng như sự tin cậy giữa nhân dân hai nước.
Hãng Ria Novostia dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá việc Nga đóng 6 chiếc tàu ngầm Dự án 636 cho Hải quân Việt Nam là sự thể hiện tình đoàn kết cũng như sự tin cậy giữa nhân dân hai nước.

 

Theo Ria Novostia, đoàn đại biểu Việt Nam do Thủ tướng dẫn đầu đã tới thành phố Svetly của tỉnh Kaliningrad, nơi có 1 trong số 6 chiếc tàu ngầm mà Nga đóng cho Việt Nam. Theo đó, chiếc tàu ngầm được đặt theo tên thủ đô Việt Nam này đóng ở Sant Peterburg, còn ở Kaliningrad thực hiện các cuộc thử nghiệm cũng như huấn luyện thủy thủ Việt Nam.
Theo Ria Novostia, đoàn đại biểu Việt Nam do Thủ tướng dẫn đầu đã tới thành phố Svetly của tỉnh Kaliningrad, nơi có 1 trong số 6 chiếc tàu ngầm mà Nga đóng cho Việt Nam. Theo đó, chiếc tàu ngầm được đặt theo tên thủ đô Việt Nam này đóng ở Sant Peterburg, còn ở Kaliningrad thực hiện các cuộc thử nghiệm cũng như huấn luyện thủy thủ Việt Nam.


 

Cũng theo Ria Novosti, phát biểu với kíp thủy thủ của tàu ngầm Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết hợp tác kỹ thuật-quân sự giữa Việt Nam và Nga không chỉ hạn chế trong việc đóng các tàu ngầm mà còn có các loại vũ khí khác nữa. Theo đó, mục đích của Việt Nam khi đặt mua các tàu ngầm này là nhằm bảo vệ chủ quyền và phòng vệ.
Cũng theo Ria Novosti, phát biểu với kíp thủy thủ của tàu ngầm Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết hợp tác kỹ thuật-quân sự giữa Việt Nam và Nga không chỉ hạn chế trong việc đóng các tàu ngầm mà còn có các loại vũ khí khác nữa. Theo đó, mục đích của Việt Nam khi đặt mua các tàu ngầm này là nhằm bảo vệ chủ quyền và phòng vệ.

 

Cũng tại Kaliningrad, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp với tỉnh trưởng tỉnh này, ông Nikolai Tsikanovy và thảo luận khả năng hợp tác kinh tế và văn hóa, trong đó có việc thu hút các doanh nghiệp Việt Nam đối với đặc khu kinh tế của tỉnh này.
Cũng tại Kaliningrad, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp với tỉnh trưởng tỉnh này, ông Nikolai Tsikanovy và thảo luận khả năng hợp tác kinh tế và văn hóa, trong đó có việc thu hút các doanh nghiệp Việt Nam đối với đặc khu kinh tế của tỉnh này.

 

Theo Ria Novostia, tàu ngầm điện-diesel Dự án 636 là tàu ngầm thuộc thế hệ thứ ba. Tàu có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách lớn gấp 3-4 lần khoảng cách mà đối phương có thể phát hiện ra tàu. Với khả năng bí mật của mình, tàu ngầm loại này được các chuyên gia NATO gọi là “Hố đen đại dương”.
Theo Ria Novostia, tàu ngầm điện-diesel Dự án 636 là tàu ngầm thuộc thế hệ thứ ba. Tàu có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách lớn gấp 3-4 lần khoảng cách mà đối phương có thể phát hiện ra tàu. Với khả năng bí mật của mình, tàu ngầm loại này được các chuyên gia NATO gọi là “Hố đen đại dương”.

 

Tàu ngầm Dự án 636 có lượng choán nước 3.100 tấn và có tốc độ 20 hải lý/h. Tàu có thể lặn sâu 300 m với thủy thủ đoàn 52 người. Tàu được vũ trang 6 ngư lôi 533 mm, thủy lôi. Đặc biệt, Ria Novosti cho biết tàu ngầm đóng cho Việt Nam sẽ được trang bị tổ hợp tên lửa Klub-S.
Tàu ngầm Dự án 636 có lượng choán nước 3.100 tấn và có tốc độ 20 hải lý/h. Tàu có thể lặn sâu 300 m với thủy thủ đoàn 52 người. Tàu được vũ trang 6 ngư lôi 533 mm, thủy lôi. Đặc biệt, Ria Novosti cho biết tàu ngầm đóng cho Việt Nam sẽ được trang bị tổ hợp tên lửa Klub-S.


 

Trong khi đó, Đài tiếng nói nước Nga cho biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ hy vọng rằng hợp đồng đóng tàu ngầm dành cho Hải quân Việt Nam sẽ được phía Nga hoàn thành đúng thời hạn. Tại cuộc họp báo ở Kaliningrad, Thủ tướng Việt Nam tuyên bố rằng, do đặc điểm Việt Nam có biên giới hàng hải lớn và vùng lãnh hải rộng, nên việc mua các tàu ngầm dành cho Hải quân theo hợp đồng mà Nga đang thực hiện là có ý nghĩa đặc biệt.
Trong khi đó, Đài tiếng nói nước Nga cho biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ hy vọng rằng hợp đồng đóng tàu ngầm dành cho Hải quân Việt Nam sẽ được phía Nga hoàn thành đúng thời hạn. Tại cuộc họp báo ở Kaliningrad, Thủ tướng Việt Nam tuyên bố rằng, do đặc điểm Việt Nam có biên giới hàng hải lớn và vùng lãnh hải rộng, nên việc mua các tàu ngầm dành cho Hải quân theo hợp đồng mà Nga đang thực hiện là có ý nghĩa đặc biệt.

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn