Sang 2024: Những trường hợp cán bộ, công chức viên chức sẽ bị tinh giản biên chế
Theo đó, bước sang năm 2024 nếu thuộc 1 trong số những trường hợp này cán bộ, công chức viên chức sẽ bị tinh giản biên chế.
Theo đó, bước sang năm 2024 nếu thuộc 1 trong số những trường hợp này cán bộ, công chức viên chức sẽ bị tinh giản biên chế.
Kể từ ngày 20/7, sẽ có 8 đối tượng thuộc diện bị tinh giản biên chế.
Theo quy định của pháp luật, sẽ có 3 nhóm đối tượng thuộc diện bị tinh giản biên chế.
Hiện nay vẫn có 3 trường hợp viên chức được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn (tức là biên chế suốt đời).
Từ ngày 20/7/2023, có 3 nhóm đối tượng bị tinh giản biên chế theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ.
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về chính sách tinh giản biên chế trong đó có những thay đổi, bổ sung quan trọng so với trước đây.
Các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc một trong những trường hợp dưới đây sẽ bị tinh giản biên chế.
Trong năm 2023, sẽ có những trường hợp công chức, viên chức sau thuộc diện tinh giản biên chế.
Từ ngày 20/7/2023, theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ có 2 nhóm đối tượng chưa phải thực hiện tinh giản biên chế.
Theo quy định của Chính Phủ, từ 20/7/2023, có 3 đối tượng sẽ thuộc diện tinh giản biên chế.
Mới đây, Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn 5670/BNV-TCBC về thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Theo đó:
Theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3.6.2023 quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20.7.2023 sẽ có 3 nhóm cán bộ, công chức thuộc tinh giản biên chế. Vậy, có đối tượng nào chưa thực hiện tinh giản biên chế từ ngày 20.7.2023 hay không?
Theo quy định, kể từ ngày 20/7/2023 sẽ có những đối tượng sau thuộc diện tinh giản biên chế.
Hiên nay, phần lớn viên chức sẽ được ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp đặc biệt được hưởng chế độ "biên chế suốt đời".
Trong năm 2023, sẽ có 12 trường hợp công chức, viên chức sau thuộc diện tinh giản biên chế.