Trung Quốc đang duy trì một quân đội liều lĩnh

( PHUNUTODAY ) - Trung Quốc đang duy trì một quân đội liều lĩnh, dư luận Nhật Bản kêu gọi rút Đại sứ tại Trung Quốc, Hàn Quốc triển khai tên lửa hành trình dọc biên giới với Triều Tiên...là tin tức thời sự chính ngày 13/2.

Ảnh nóng) - Trung Quốc đang duy trì một quân đội liều lĩnh, dư luận Nhật Bản kêu gọi rút Đại sứ tại Trung Quốc, Hàn Quốc triển khai tên lửa hành trình dọc biên giới với Triều Tiên...là tin tức thời sự chính ngày 13/2.

Tờ Bưu điện Hoa Nam ngày 13/2 đăng bài phân tích của Tiến sỹ John Lee tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh quốc tế thuộc đại học Sydney nhận định, giới lãnh đạo Trung Quốc đang phải duy trì một quân đội liều lĩnh và xấc xược đã và đang thổi bùng lên ngọn lửa tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng.
Tờ Bưu điện Hoa Nam ngày 13/2 đăng bài phân tích của Tiến sỹ John Lee tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh quốc tế thuộc đại học Sydney nhận định, giới lãnh đạo Trung Quốc đang phải duy trì một quân đội liều lĩnh và xấc xược đã và đang thổi bùng lên ngọn lửa tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng.

 

Tại Trung Quốc hiện nay khi quan điểm của Mao Trạch Đông
Tại Trung Quốc hiện nay khi quan điểm của Mao Trạch Đông "quyền lực đặt trên nòng súng" vẫn còn phổ biến thì giới lãnh đạo dân sự Trung Quốc không dễ gì để "bịt miệng" cánh quan chức tướng tá quân đội nước này, đặc biệt trong bối cảnh Bắc Kinh liên tục tăng cường sức mạnh quân sự - điều đại diện cho niềm tự hào của một quốc gia đang trỗi dậy.

 

Một quân đội vô kỷ luật và phần lớn là vô trách nhiệm được thúc đẩy bởi sự ngạo mạn và ngân sách gia tăng hàng năm với 2 con số hiếm khi nào lại đóng vai trò là một lực lượng cho sự ổn định và kiềm chế. Hiện tại, khả năng kiểm soát quân đội của giới chức dân sự Trung Quốc vẫn còn là điều tranh cãi, khả năng xảy ra một vụ đụng độ ngoài ý muốn trên Biển Hoa Đông với Nhật Bản hoàn toàn có thể xảy ra.
Một quân đội vô kỷ luật và phần lớn là vô trách nhiệm được thúc đẩy bởi sự ngạo mạn và ngân sách gia tăng hàng năm với 2 con số hiếm khi nào lại đóng vai trò là một lực lượng cho sự ổn định và kiềm chế. Hiện tại, khả năng kiểm soát quân đội của giới chức dân sự Trung Quốc vẫn còn là điều tranh cãi, khả năng xảy ra một vụ đụng độ ngoài ý muốn trên Biển Hoa Đông với Nhật Bản hoàn toàn có thể xảy ra.

 

Trong khi đó,  ngày hôm qua 12/2 tức mùng 3 Tết Quý Tỵ, đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV 13 phát đoạn băng tư liệu ghi nhận, ngày 10/2 tức mùng 1 Tết, 4 tàu Hải giám Trung Quốc số hiệu 51, 50, 66 và 31 khi tiến vào khu vực cách nhóm đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư khoảng 24 hải lý thì 3 tàu Cảnh sát biển Nhật Bản xuất hiện rượt đuổi.
Trong khi đó, ngày hôm qua 12/2 tức mùng 3 Tết Quý Tỵ, đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV 13 phát đoạn băng tư liệu ghi nhận, ngày 10/2 tức mùng 1 Tết, 4 tàu Hải giám Trung Quốc số hiệu 51, 50, 66 và 31 khi tiến vào khu vực cách nhóm đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư khoảng 24 hải lý thì 3 tàu Cảnh sát biển Nhật Bản xuất hiện rượt đuổi.

 

Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản tiến sát tàu Hải giám và chỉ cách đuôi tàu Hải giám Trung Quốc chừng vài trăm mét, đứng từ tàu Hải giám nhìn thấy rất rõ. Mặc dù phía Cảnh sát biển Nhật Bản liên tục yêu cầu và ngăn chặn Hải giám xâm nhập khu vực Senkaku, tàu Hải giám vẫn không chịu rời khỏi đây. Hải giám Trung Quốc bắc loa khẳng định
Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản tiến sát tàu Hải giám và chỉ cách đuôi tàu Hải giám Trung Quốc chừng vài trăm mét, đứng từ tàu Hải giám nhìn thấy rất rõ. Mặc dù phía Cảnh sát biển Nhật Bản liên tục yêu cầu và ngăn chặn Hải giám xâm nhập khu vực Senkaku, tàu Hải giám vẫn không chịu rời khỏi đây. Hải giám Trung Quốc bắc loa khẳng định "chủ quyền đảo Điếu Ngư", đồng thời quay video làm "bằng chứng".

 

Cảnh sát biển Nhật Bản đã phải điều động thêm cả máy bay trinh sát rượt đuổi nhóm tàu Hải giám, tuy nhiên lực lượng này vẫn tìm mọi cách xâm nhập khu vực 12 hải lý xung quanh nhóm đảo Senkaku, lúc 7 giờ 16 phút giờ Bắc Kinh, Hải giám Trung Quốc
Cảnh sát biển Nhật Bản đã phải điều động thêm cả máy bay trinh sát rượt đuổi nhóm tàu Hải giám, tuy nhiên lực lượng này vẫn tìm mọi cách xâm nhập khu vực 12 hải lý xung quanh nhóm đảo Senkaku, lúc 7 giờ 16 phút giờ Bắc Kinh, Hải giám Trung Quốc "chọc thủng vòng vây" và tiến vào bên trong 12 hải lý.

 

4 chiếc tàu Cảnh sát biển Nhật Bản đã kiên trì rượt đuổi 4 tàu Hải giám Trung Quốc suốt hơn 9 giờ đồng hồ liên tục. Hai bên vừa rượt nhau trên Biển Hoa Đông, vừa bắc loa, giương bảng đèn điện tử khẳng định chủ quyền, tuy nhiên tàu Hải giám phải vừa liên tục chạy vừa kêu gọi tàu Cảnh sát biển Nhật Bản
4 chiếc tàu Cảnh sát biển Nhật Bản đã kiên trì rượt đuổi 4 tàu Hải giám Trung Quốc suốt hơn 9 giờ đồng hồ liên tục. Hai bên vừa rượt nhau trên Biển Hoa Đông, vừa bắc loa, giương bảng đèn điện tử khẳng định chủ quyền, tuy nhiên tàu Hải giám phải vừa liên tục chạy vừa kêu gọi tàu Cảnh sát biển Nhật Bản "giữ an toàn" khi nhìn thấy những khẩu súng hạng nặng được trang bị trên 4 chiếc tàu này.

 

Tờ Nhân Dân nhật báo Trung Quốc ngày 13/1 đưa tin, xung quanh vụ Nhật Bản
Tờ Nhân Dân nhật báo Trung Quốc ngày 13/1 đưa tin, xung quanh vụ Nhật Bản "cáo buộc" radar tên lửa tàu khu trục Trung Quốc ngắm bắn tàu hộ vệ và trực thăng hải quân Nhật Bản trên Biển Hoa Đông, chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đã liên tục chỉ trích Bắc Kinh có "hành vi nguy hiểm có thể gây ra sự cố khó lường".

 

Nhân Dân nhật báo cho biết, ngày càng có nhiều quan chức và báo chí Nhật Bản kêu gọi Thủ tướng Shinzo Abe rút Đại sứ nước này tại Trung Quốc để phản đối hành động
Nhân Dân nhật báo cho biết, ngày càng có nhiều quan chức và báo chí Nhật Bản kêu gọi Thủ tướng Shinzo Abe rút Đại sứ nước này tại Trung Quốc để phản đối hành động "leo thang gây hấn" của Trung Quốc ngoài Hoa Đông. Bản tin trên tờ Nhân Dân nhật báo cho rằng mục đích của hành động này là nhằm "khuếch trương" một hình ảnh Trung Quốc bá đạo trong dư luận quốc tế, "bôi nhọ thanh danh" của Bắc Kinh.

 

Tờ Bưu điện Hoa Nam ngày 13/2 đưa tin, Philippines vừa thu hồi khẩn cấp tất cả các quả địa cầu do Trung Quốc sản xuất tại Philippines nhưng ngấm ngầm thêm đường
Tờ Bưu điện Hoa Nam ngày 13/2 đưa tin, Philippines vừa thu hồi khẩn cấp tất cả các quả địa cầu do Trung Quốc sản xuất tại Philippines nhưng ngấm ngầm thêm đường "lưỡi bò" 9 đoạn trên Biển Đông vào để bán cho các trường học, học sinh sinh viên Philippines.

 

Tất cả các hiệu sách trên toàn lãnh thổ Philippines đã ngừng bán và thu hồi loại quả địa cầu
Tất cả các hiệu sách trên toàn lãnh thổ Philippines đã ngừng bán và thu hồi loại quả địa cầu "made in China" nguy hiểm này vì những thông tin sai lệch thể hiện tham vọng của Bắc Kinh độc chiếm Biển Đông thành ao nhà.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết, Manila đã xác nhận rằng quả địa cầu giáo dục được Trung Quốc sản xuất và bán tại Philippines đã bị Bắc Kinh ngấm ngầm đưa đường lưỡi bò phi pháp. Các cơ quan quản lý của Philippines đang chủ động chuẩn bị thảo luận, họp bàn với Bộ Ngoại giao nước này về các biện pháp đối phó, khắc phục hậu quả việc bán quả địa cầu lưỡi bò Trung Quốc mà không hề hay biết trước đó.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết, Manila đã xác nhận rằng quả địa cầu giáo dục được Trung Quốc sản xuất và bán tại Philippines đã bị Bắc Kinh ngấm ngầm đưa đường lưỡi bò phi pháp. Các cơ quan quản lý của Philippines đang chủ động chuẩn bị thảo luận, họp bàn với Bộ Ngoại giao nước này về các biện pháp đối phó, khắc phục hậu quả việc bán quả địa cầu lưỡi bò Trung Quốc mà không hề hay biết trước đó.

 

Trong 1 diễn biến khác, Hàn Quốc đã triển khai các tên lửa hành trình dọc theo biên giới với Bắc Triều Tiên, đại diện của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Sok cho biết. Theo ông, Hàn Quốc cũng lập hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia. Tuyên bố được thực hiện sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất lần thứ ba.
Trong 1 diễn biến khác, Hàn Quốc đã triển khai các tên lửa hành trình dọc theo biên giới với Bắc Triều Tiên, đại diện của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Sok cho biết. Theo ông, Hàn Quốc cũng lập hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia. Tuyên bố được thực hiện sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất lần thứ ba.

 

Các phương tiện truyền thông địa phương cho hay, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc còn theo dõi dấu hiệu Bắc Triều Tiên tiếp tục chuẩn bị thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa đạn đạo. (Theo GDVN, Dân Trí)
Các phương tiện truyền thông địa phương cho hay, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc còn theo dõi dấu hiệu Bắc Triều Tiên tiếp tục chuẩn bị thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa đạn đạo. (Theo GDVN, Dân Trí)

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn