Trung Quốc ’thỏa hiệp’ nhưng cảnh báo bằng tàu khu trục khủng

( PHUNUTODAY ) - Philippines xác minh thực hư chuyện Trung Quốc rót 1,6 tỉ USD vào Tam Sa; Trung Quốc kêu gọi tân Thủ tướng Nhật Bản đáp lại "sự thỏa thiệp" của Bắc Kinh... là tin tức thời sự chính ngày 26/12.

Philippines xác minh thực hư chuyện Trung Quốc rót 1,6 tỉ USD vào Tam Sa; Trung Quốc kêu gọi tân Thủ tướng Nhật Bản đáp lại "sự thỏa thiệp" của Bắc Kinh... là tin tức thời sự chính ngày 26/12.

Tờ Manila Standard Today ngày 26/12 dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Philippines cho hay, cơ quan này đang xác minh thực hư chuyện Trung Quốc rót 1,6 tỉ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng, sân bay, cầu cảng, đóng thuyền cho cái gọi là
Tờ Manila Standard Today ngày 26/12 dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Philippines cho hay, cơ quan này đang xác minh thực hư chuyện Trung Quốc rót 1,6 tỉ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng, sân bay, cầu cảng, đóng thuyền cho cái gọi là "thành phố Tam Sa" trước khi quyết định đưa ra phản ứng chính thức. Trong ảnh là mô hình phát triển do Trung Quốc ngang nhiên đề ra cho đảo Phú Lâm của Việt Nam.

 

Ngoại trưởng Philippines, ông Albert del Rosario nhấn mạnh, việc thành lập phi pháp cái gọi là
Ngoại trưởng Philippines, ông Albert del Rosario nhấn mạnh, việc thành lập phi pháp cái gọi là "thành phố Tam Sa" là một bước leo thang hòng tăng cường tính pháp lý của đường lưỡi bò chín đoạn, còn gọi là đường chữ U do Trung Quốc vẽ ra ôm trọn gần như toàn bộ diện tích Biển Đông. Các bên liên quan đã kịch liệt phản đối động thái này của Bắc Kinh.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 25/12 cho biết nước này luôn cảnh giác sau khi Nhật Bản triển khai các máy bay tiêm kích đến không phận trên Biển Hoa Đông.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 25/12 cho biết nước này luôn cảnh giác sau khi Nhật Bản triển khai các máy bay tiêm kích đến không phận trên Biển Hoa Đông. "Theo tôi biết, máy bay tuần thám biển Trung Quốc mà các bạn đề cập tới đang thực hiện cuộc tuần tra thông thường trong không phận trên biển Hoa Đông. Bắc Kinh bày tỏ quan ngại sâu sắc và cảnh giác trước việc Tokyo triển khai các máy bay của Lực lượng Phòng vệ trên không. Trung Quốc sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ những ý đồ của Nhật Bản", bà Oánh nói.

 

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã triển khai các máy bay tiêm kích F-15 đến không phận biển Hoa Đông hôm 24/12 để chặn máy bay tuần thám biển của Trung Quốc tiến về phía quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku).
Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã triển khai các máy bay tiêm kích F-15 đến không phận biển Hoa Đông hôm 24/12 để chặn máy bay tuần thám biển của Trung Quốc tiến về phía quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku).

 

Chiều 26/12, Hạ viện Nhật Bản đã nhất trí đề cử ông Shinzo Abe vào ghế thủ tướng. Đây là nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai của ông. Trong chiến dịch tranh cử trước đó, ông Abe rằng ông sẽ có lập trường cứng rắn trong các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc và Hàn Quốc, đồng thời ưu tiên tăng cường quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ.
Chiều 26/12, Hạ viện Nhật Bản đã nhất trí đề cử ông Shinzo Abe vào ghế thủ tướng. Đây là nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai của ông. Trong chiến dịch tranh cử trước đó, ông Abe rằng ông sẽ có lập trường cứng rắn trong các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc và Hàn Quốc, đồng thời ưu tiên tăng cường quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ.

 

Ngay sau khi ông Abe nhậm chức, cùng ngày, Trung Quốc đã kêu gọi tân Thủ tướng Nhật Bản đáp lại
Ngay sau khi ông Abe nhậm chức, cùng ngày, Trung Quốc đã kêu gọi tân Thủ tướng Nhật Bản đáp lại "sự thỏa thiệp" của Bắc Kinh nhằm tìm cách cải thiện mối quan hệ vốn bị phương hại bởi vụ tranh chấp lãnh thổ giữa hai bên.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh một lần nữa khẳng định lập trường của Trung Quốc trong vụ tranh chấp quần đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là Senkaku trên Biển Hoa Đông với Nhật Bản, rằng đây là
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh một lần nữa khẳng định lập trường của Trung Quốc trong vụ tranh chấp quần đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là Senkaku trên Biển Hoa Đông với Nhật Bản, rằng đây là "lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc" và Bắc Kinh mong muốn giải quyết tranh chấp "thông qua đối thoại và thương lượng... Nhiệm vụ cấp bách đối với Nhật Bản hiện nay là tỏ rõ sự chân thành cũng như có những hành động cụ thể nhằm vượt qua tình hình hiện nay và cải thiện quan hệ song phương".

 

Trong một diễn biến khác, Trung Quốc phản đối dự thảo ngân sách quốc phòng Mỹ trong đó có kèm theo sự thừa nhận quyền kiểm soát của Nhật về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh lặp lại tuyên bố rằng Senkaku/Điếu Ngư thuộc chủ quyền của nước này, đồng thời chỉ trích điều khoản mở đường cho Đài Loan mua chiến đấu cơ F-16. Tân Hoa xã thì đăng xã luận nói dự thảo trên sẽ gây “tổn hại quan hệ Mỹ - Trung trong giai đoạn chuyển giao quyền lực đầy nhạy cảm tại hai nước”.
Trong một diễn biến khác, Trung Quốc phản đối dự thảo ngân sách quốc phòng Mỹ trong đó có kèm theo sự thừa nhận quyền kiểm soát của Nhật về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh lặp lại tuyên bố rằng Senkaku/Điếu Ngư thuộc chủ quyền của nước này, đồng thời chỉ trích điều khoản mở đường cho Đài Loan mua chiến đấu cơ F-16. Tân Hoa xã thì đăng xã luận nói dự thảo trên sẽ gây “tổn hại quan hệ Mỹ - Trung trong giai đoạn chuyển giao quyền lực đầy nhạy cảm tại hai nước”.

 

 Trước đó, lưỡng viện quốc hội Mỹ đã thông qua dự thảo ngân sách quốc phòng năm 2013, kèm theo 2 điều khoản bổ sung khiến Trung Quốc “nóng mặt”. Theo tờ The New York Times, trong khi “Mỹ không đứng về phe nào trong tranh chấp tại Senkaku/Điếu Ngư”, nước này lại thừa nhận quyền kiểm soát của Nhật Bản tại đây. Cụ thể, Washington tái xác nhận cam kết đồng minh an ninh song phương với Tokyo và khẳng định “những hành động của bên thứ ba không ảnh hưởng đến sự thừa nhận của Mỹ” về quyền kiểm soát các hòn đảo này trên thực tế của Nhật. Về điều khoản bổ sung thứ hai, quốc hội ủng hộ thỏa thuận bán hàng chục chiến đấu cơ F-16 C/D mới cho Đài Loan, “đồng minh chiến lược chủ chốt của Mỹ tại Thái Bình Dương”.
Trước đó, lưỡng viện quốc hội Mỹ đã thông qua dự thảo ngân sách quốc phòng năm 2013, kèm theo 2 điều khoản bổ sung khiến Trung Quốc “nóng mặt”. Theo tờ The New York Times, trong khi “Mỹ không đứng về phe nào trong tranh chấp tại Senkaku/Điếu Ngư”, nước này lại thừa nhận quyền kiểm soát của Nhật Bản tại đây. Cụ thể, Washington tái xác nhận cam kết đồng minh an ninh song phương với Tokyo và khẳng định “những hành động của bên thứ ba không ảnh hưởng đến sự thừa nhận của Mỹ” về quyền kiểm soát các hòn đảo này trên thực tế của Nhật. Về điều khoản bổ sung thứ hai, quốc hội ủng hộ thỏa thuận bán hàng chục chiến đấu cơ F-16 C/D mới cho Đài Loan, “đồng minh chiến lược chủ chốt của Mỹ tại Thái Bình Dương”.

 

Ngày 25/12, báo giới Đài Loan đồng loạt đăng tin việc Trung Quốc có vẻ đã sẵn sàng đưa vào biên chế chiếc tàu khu trục trang bị tên lửa hành trình thứ hai sau khi những hình ảnh chiếc tàu tàu chiến này được lan truyền trên mạng. Nếu thông tin này là xác thực, đây sẽ là chiếc tàu khu trục Type-052D trang bị tên lửa hành trình  thứ hai của hải quân Trung Quốc sau khi chiếc đầu tiên được ra mắt hồi tháng 10.
Ngày 25/12, báo giới Đài Loan đồng loạt đăng tin việc Trung Quốc có vẻ đã sẵn sàng đưa vào biên chế chiếc tàu khu trục trang bị tên lửa hành trình thứ hai sau khi những hình ảnh chiếc tàu tàu chiến này được lan truyền trên mạng. Nếu thông tin này là xác thực, đây sẽ là chiếc tàu khu trục Type-052D trang bị tên lửa hành trình thứ hai của hải quân Trung Quốc sau khi chiếc đầu tiên được ra mắt hồi tháng 10.

 

Theo nhà bình luận chính trị Zhang Bin, sự kiện này sẽ là một cột mốc mới của Trung Quốc trong việc phát triển hải quân. Đồng thời nó cũng là lời cảnh báo tới các nước khác, nhất là Nhật Bản, vốn đang có tranh chấp về lãnh thổ với Trung Quốc liên quan đến các quần đảo trong biển Hoa Đông.
Theo nhà bình luận chính trị Zhang Bin, sự kiện này sẽ là một cột mốc mới của Trung Quốc trong việc phát triển hải quân. Đồng thời nó cũng là lời cảnh báo tới các nước khác, nhất là Nhật Bản, vốn đang có tranh chấp về lãnh thổ với Trung Quốc liên quan đến các quần đảo trong biển Hoa Đông.

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn