Phó Thủ tướng nghi ngờ ngành GTVT, CA Hà Nội bảo kê

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) – Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, sẽ kết luận ngành giao thông và công an Hà Nội bảo kê cho các doanh nghiệp vận tải nếu không chấm dứt tình trạng xe dù, bến cóc.

Đời sống) – Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, sẽ kết luận ngành giao thông và công an Hà Nội bảo kê cho các doanh nghiệp vận tải nếu không chấm dứt tình trạng xe dù, bến cóc.
[links()]
Tờ Dân Việt dẫn lời Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia nói tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về ATGT quý II/2013 sáng 29/5 rằng: “Tôi sẽ kết luận Sở GTVT Hà Nội, Công an Hà Nội “bảo kê” cho các doanh nghiệp vận tải nếu Hà Nội không chấm dứt tình trạng bến xe lộn xộn, taxi gian dối tranh giành, lừa khách du lịch làm xấu hình ảnh Thủ đô”.

Đề cập đến tình trạng bến xe khách lộn xộn, quá tải, xe taxi tại thành phố lớn Hà Nội “chặt chém” lừa du khách, ông Phúc bức xúc: “Bến xe lộn xộn, taxi gian dối, tranh giành lừa hành khách, tôi thấy không có thành phố nào có tình trạng như Hà Nội”.

xu-ly-taxi-du-Phunutoday.vn
Lực lượng chức năng Hà Nội xử lý taxi vi phạm. Ảnh: NLĐ.

Vì vậy ông Phú chỉ đạo Công an Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội phải phải nghiêm túc chấn chỉnh, chỉ đạo quyết liệt để chấm dứt tình trạng này. “Nếu không làm được tôi sẽ kết luận Công an Hà Nội và Sở GTVT Hà Nội bảo kê trái phép cho các doanh nghiệp vận tải”, ông nói.

Ngay sau khi nghe Phó Thủ tướng nói về bức xúc, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội đã thừa nhận thực tế trên.

Cũng về vấn đề này, hồi đầu năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng chỉ đạo: “Tôi đề nghị anh Hùng (Giám đốc Sở GTVT - PV), anh Chung (Giám đốc Công an Hà Nội - PV) đóng giả dân thường đi taxi để thấy được sự gian dối của xe dù. Vấn đề này Hà Nội phải giải quyết được ngay trong đầu năm nay”.

Nhưng tới nay, 5 tháng đã qua, tình trạng xe dù, bến cóc tại Hà Nội vẫn chưa có chuyển biến, khiến Phó Thủ tướng lại phải tiếp tục bức xúc.

Hôm qua (28/5), trước tình trạng quá tải trầm trọng, hiện tượng “xe dù”, “bến cóc”, có biểu hiện tiêu cực tham nhũng… xảy ra tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), Văn phòng Chính phủ đã có công văn hỏa tốc gửi UBND TP. Hà Nội, Bộ GTVT, Ủy ban ATGT quốc gia truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hà Nội kiểm tra, làm rõ sự việc dư luận đã nêu;

Chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT, Ủy ban ATGT quốc gia có biện pháp xử lý triệt để những bất cập trong tổ chức hoạt động của các bến xe khách trên địa bàn Hà Nội, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6/2013.

  • P.V (Tổng hợp)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn