Vì sao hoãn vụ xử Lý Nguyễn Chung?

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Đại diện hợp pháp của bị hại nộp đơn xin hoãn phiên tòa, TAND tỉnh Bắc Giang đã quyết định sẽ xét xử vụ án vào thời gian khác.

Sáng nay 29/9, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung (SN 1988) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoan.

Thẩm phán Ngọc Thị Vui, làm chủ tọa. Rất đông nhà báo, phóng viên báo chí, cũng như người dân đến tham dự đưa tin về phiên tòa.

Tuy nhiên, đại diện pháp luật bị hại là bà Hoàng Thị Hội nộp đơn xin hoãn phiên tòa. Chủ tọa đã hỏi ý kiến bị cáo có tiếp tục phiên tòa hay không? Chung đã xin tòa tiếp tục xét xử.

Sau đó, Luật sư bào chữa Giáp Văn Điệp nêu quan điểm, cần phải trả lại hồ sơ để xem xét phần nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con của nạn nhân Nguyễn Thị Hoan là Trần Xuân Tiến.

Lý Nguyễn Chung tại phiên tòa

Lý Nguyễn Chung tại phiên tòa.

Sau khi tòa hỏi ý kiến, đại diện viện kiểm sát cho rằng việc vắng mặt đại diện gia đình bị hại sẽ ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của họ nên đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa.

đơn đề nghị bồi thường

Đơn đề nghị bồi thường của gia đình bị hại.

Sau khi hội ý, HĐXX đọc quyết định hoãn phiên tòa xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung. Thời gian xét xử sẽ được thông báo sau.

Bị cáo bị dẫn giải đi

Bị cáo Lý Nguyễn Chung bị dẫn giải ra xe thùng trở về trại giam.

Bên ngoài tòa án, rất nhiều người dân bức xúc trước hành vi phạm tội của bị cáo. Thậm chí, một số người dân còn mắng nhiếc, đòi xử tử Lý Nguyễn Chung.

giải cứu con tin
Nghẹt thở giây phút giải cứu con tin bị tình cũ khống chế
Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ quan hệ yêu đương giữa nạn nhân và đối tượng. Quang do kích động tâm lý đã dùng dao uy hiếp nạn nhân và khống chế làm con tin.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT