Tung cước đá chết bạn tù vì mâu thuẫn chuyện… ăn sắn

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngày 25/9, TAND TP.HCM tuyên phạt Lê Tấn Quốc (SN 1990, quận 5) 14 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Nạn nhân tên là Lê Vị Hùng, bạn cùng phòng A6 với bị cáo tại nhà tạm giam Công an quận 11 do vi phạm pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h25 ngày 20/3/2013, Quốc và Hùng có xích mích. Quốc cho rằng muốn ăn sắn phải xin phép trưởng phòng giam trước. Hùng tự theo mình lột vỏ sắn ăn.

đá chết bạn tù

Bị cáo Lê Tấn Quốc tại phiên tòa.

Tức giận vì khuyên không chịu nghe, Quốc lia củ sắn vào người Hùng. Hùng cũng lao tới gây hấn. Bất chấp bạn tù chạy ra can thiệp, giữ người, Quốc vẫn đá một phát trúng cắm khiến Hùng ngã xuống, đập đầu vào sàn nhà, chảy đầy máu.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

giả cán bộ tư pháp chiếm đoạt tài sản
Giả cán bộ tư pháp, nữ quái lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Nạn nhân của nữ quái bàng hoàng khi biết kẻ “qua mặt” mình chỉ là người bán hoa quả dạo.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT