Vụ nổ thiên thạch ở Nga có thể do Mỹ thực hiện?

( PHUNUTODAY ) - Ông Vladimir Zhirinovsky, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do, tuyên bố trên blog cá nhân, vụ thiên thạch tấn công khu vực Urals Nga hôm 15/2 thực chất là một vụ thử nghiệm vũ khí mới của Mỹ.

Tờ USA Today dẫn thông tin từ Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, thiên thạch chỉ bằng kích cỡ một chiếc xe buýt và cân nặng khoảng 7.000 tấn và nổ tung với sức nổ của khoảng 20 quả bom nguyên tử, khiến hơn 1.200 người bị thương.

Thiên thạch tàn phá thành phố Nga, 500 người bị thương

Một quan chức thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga nói, các cơn bão sao băng là rất hiếm hoi và sự cố ngày 15/2 có thể liên quan tới việc một tiểu hành tinh có kích cỡ bằng một hồ bơi Olympic chuẩn bị đi ngang Trái đất.

Nhưng một nhà thiên văn học ở Viện Khoa học Nga, Sergei Barabanov, nghi ngờ điều này và Cơ quan Không gian châu Âu thông báo các chuyên gia của họ cho rằng không có liên hệ giữa hai vụ.

Thống đốc vùng Chelyabinsk nói cơn mưa thiên thạch đã gây ra thiệt hại vật chất trị giá 30 triệu USD.

Một bức tường bị hư hỏng nặng khi thiên thạch rơi xuống. Ảnh: Tân Hoa xã.
Một bức tường bị hư hỏng nặng khi thiên thạch rơi xuống. Ảnh: Tân Hoa xã.

Bất chấp cảnh báo không được tiếp cận các vật thể chưa xác định, một số công ty địa phương đang hi vọng vớ bẫm từ thảm họa trên trời rơi xuống.

“Bán thiên thạch rơi xuống Chelyabinsk!”, một người tên Vladimir rao trên một trang web đấu giá phổ biến ở Nga, đính kèm bức ảnh một hòn đá là cái giá 1.488 rúp (gần 50 USD).

Theo Viện Khoa học Nga, thiên thạch rơi xuống Nga nặng khoảng 10 tấn và có thể là hợp chất sắt, đã vào bầu khí quyển Trái đất và vỡ ra ở khoảng cách 30-50km cách mặt đất. Năng lượng mà thiên thạch giải phóng khi vào bầu khí quyển Trái đất tương đương với vài kilotonne hay một quả bom nguyên tử nhỏ.

Tờ USA Today dẫn thông tin từ Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, thiên thạch chỉ bằng kích cỡ một chiếc xe buýt và cân nặng khoảng 7.000 tấn và nổ tung với sức nổ của khoảng 20 quả bom nguyên tử.

Còn theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga Roscosmos, quả cầu lửa di chuyển với tốc độ 30 km/giây, đã bay trên bầu trời, để lại một vạch khói trắng có thể nhìn thấy từ khoảng cách 200km. Hàng nghìn cửa sổ ở các tòa nhà bị chấn động và vỡ tung, các mạng điện thoại di động nghẽn mạch trong khi còi báo động của các xe hú vang.

Bộ Nội vụ Nga nói vụ nổ thiên thạch, một cảnh tượng rất hiếm gặp, đã tạo ra chấn động sóng âm trong không trung.

Hiện không có vụ tử vong nào được báo cáo, nhưng Bộ Các tình trạng khẩn cấp nói 20.000 nhân viên cứu hộ cứu nạn và dọn dẹp đã được cử tới vùng này, sau khi Tổng thống Vladimir Putin lệnh cho Bộ trưởng tình trạng khẩn cấp Vladimir Puchkov nhanh chóng giúp đỡ các nạn nhân.

Bộ Nội vụ Nga nói khoảng 1.200 người bị thương, trong đó có ít nhất 200 trẻ em, chủ yếu vì các mảnh kính vỡ.

Quân đội Nga đã phát hiện một hố thiên thạch đường kính 6m ở Urals.

Một mảnh thiên thạch đã làm vỡ băng trên hồ Cherbakul ở Urals để lại một miệng hố rộng khoảng 6 mét.

Ở một diễn biến khác, ông Vladimir Zhirinovsky, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do, tuyên bố trên blog cá nhân, vụ thiên thạch tấn công khu vực Urals Nga hôm 15/2 thực chất là một vụ thử nghiệm vũ khí mới của Mỹ.

“Mọi người giống như bộ lạc nguyên thủy. Thiên thạch ư? Vũ trụ có quy luật riêng của nó... Khi một thứ gì đó rơi xuống thì nó là cái gì đó do con người tạo ra. Con người rất hiếu chiến và khiêu khích”, nhà lãnh đạo nổi tiếng là người thẳng tính của Nga cho biết.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã hai ngày liên tiếp cố gắng gọi điện cho Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hội đàm về vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 của Triều Tiên và xung đột tại Syria nhưng đều không thành công.

Do đó, theo ông Zhirinovsky, trận mưa sao băng ở Urals có thể là thứ Mỹ tạo ra nhằm "muốn cảnh báo ông Lavrov" rằng Mỹ cũng có thể gây ảnh hưởng tới nước Nga.

Ngay sau đó ông Zhirinovsky đã buộc phải gỡ bỏ giả thiết trên, sau khi nhiều người xem bày tỏ bất bình trên blog của ông.

  • P.V (tổng hợp)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn