Vũng Tàu đã có đường Võ Nguyên Giáp, Hà Nội vẫn xem xét

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngày 27/10, UBND TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã thống nhất đặt tên đường Võ Nguyên Giáp cho tuyến quốc lộ 51 đoạn từ vòng xoay đường 3 Tháng 2 đến cầu Cỏ May.

Đường Võ Nguyên Giáp lấy ý tưởng từ lần Đại tướng về thăm TP Vũng Tàu. Tại đây, ông đã tắm biển và đi bộ rèn luyện sức khỏe trên bãi biển Thùy Vân (Bãi Sau).

Ngoài ra, đường đi từ quốc lộ 51 (đoạn ngã ba Láng Cát, xã Tân Hải, huyện Tân Thành) vào đến chân núi Nứa, xã Long Sơn sẽ mang tên Hoàng Sa, đường từ quốc lộ 51 (đoạn phường 12, TP Vũng Tàu) đi vào xã Long Sơn mang tên Trường Sa.

Vũng Tàu đã có tên đường Võ Nguyên Giáp

Trước đó, TP.HCM cũng đã xúc tiến việc đặt tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngày 21/10, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết UBND thành phố đã thống nhất chủ trương trình HĐND thành phố xem xét đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay gọi là Chủ tịch nước) Võ Chí Công tại kỳ họp lần thứ 12 khóa 8 vào cuối năm nay.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan rà soát, tập hợp tài liệu và đề xuất các phương án đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (tuyến đường, lý trình cụ thể, có đề xuất phương án chọn).

Hà Nội chưa chốt phương án đặt tên đường Võ Nguyên Giáp

Việc đặt tên đường mang tên Đại tướng được lãnh đạo TP. HCM, Vũng Tàu, Đà Nắng tiến hành nhanh chóng, trong khi đó, tại Hà Nội kế hoạch đặt tên đường đã được đặt ra nhưng vẫn đang xem xét.

Chiều 15/10, tại cuộc giao ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, ông Phan Đăng Long, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khẳng định: Đến tháng 12, tại kỳ họp HĐND thành phố, việc lựa chọn địa điểm đặt tên đường Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội mới được quyết định chính thức.

Trước đó, ngày 14/10, Hội đồng tư vấn đặt tên đường phố Hà Nội đã họp và đưa ra đề xuất lựa chọn tuyến đường cao tốc Nhật Tân- Nội Bài mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ông Phan Đăng Long cho biết: “Hội đồng tư vấn chỉ có vai trò tư vấn chứ không quyết định về việc lựa chọn tên đường Võ Nguyên Giáp. Đến tháng 12, tại kỳ họp HĐND thành phố sắp tới theo dự kiến, phương án đặt tên đường Võ Nguyên Giáp sẽ được trình để HĐND thành phố biểu quyết thông qua”.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn