Chiêm ngưỡng những mẫu xe ô tô... xấu nhất thế giới

(Phunutoday) - Một thứ không thể thiếu để hấp dẫn khách hàng khi quyết định mua một chiếc ô tô chính là kiểu dáng thiết kế của chúng. Nhưng có không ít những mẫu ô tô lại có thiết kế xấu không ngờ.
Từ "Zephyr" xuất phát từ Zephyrus, tên một vị thần Hy Lạp. Nhưng đáng tiếc là chiếc xe này lại bị coi là điển hình của những dòng xe xấu nhất ở Mỹ trong thập niên 1970, với nóc xe kỳ quái, lưới tản nhiệt thẳng đứng trong khi đèn hậu nghiêng.

Từ "Zephyr" xuất phát từ Zephyrus, tên một vị thần Hy Lạp. Nhưng đáng tiếc là chiếc xe này lại bị coi là điển hình của những dòng xe xấu nhất ở Mỹ trong thập niên 1970, với nóc xe kỳ quái, lưới tản nhiệt thẳng đứng trong khi đèn hậu nghiêng.

Với thiết kế đáng thất vọng như thế này, có thể Murano CrossCabriolet sẽ được Nissan ngưng bán vào năm 2015.

Với thiết kế đáng thất vọng như thế này, có thể Murano CrossCabriolet sẽ được Nissan ngưng bán vào năm 2015.

Marlin là một chiếc fastback cỡ trung của AMC được sản xuất trong thời kỳ từ 1965 - 1968. Dư luận đã có phản ứng khác nhau về mẫu xe này, nhưng theo Bob Nixon, người phụ trách thiết kế xe Jeep của Chrysler, thì Marlin quả thực là xấu xí một cách đáng hổ thẹn.

Marlin là một chiếc fastback cỡ trung của AMC được sản xuất trong thời kỳ từ 1965 - 1968. Dư luận đã có phản ứng khác nhau về mẫu xe này, nhưng theo Bob Nixon, người phụ trách thiết kế xe Jeep của Chrysler, thì Marlin quả thực là xấu xí một cách đáng hổ thẹn.

Năm 2007, Aztek được tạp chí Time xếp vào danh sách "50 chiếc xe tệ nhất mọi thời đại". Năm 2010, nó lạị lọt vào danh sách "50 phát minh tồi tệ nhất". Trang Edmunds.com cũng xếp mẫu xe này vào top "100 mẫu ôtô tệ nhất mọi thời đại".

Năm 2007, Aztek được tạp chí Time xếp vào danh sách "50 chiếc xe tệ nhất mọi thời đại". Năm 2010, nó lạị lọt vào danh sách "50 phát minh tồi tệ nhất". Trang Edmunds.com cũng xếp mẫu xe này vào top "100 mẫu ôtô tệ nhất mọi thời đại".

Trong thiết kế, phần lưới tản nhiệt kết hợp với logo thương hiệu khiến nó gợi nhớ đến một nhân vật hoạt hình đang cưới toe toét. Đây chính là điểm trừ lớn nhất trong thiết kế ngoại thất của Mazda 5.

Trong thiết kế, phần lưới tản nhiệt kết hợp với logo thương hiệu khiến nó gợi nhớ đến một nhân vật hoạt hình đang cưới toe toét. Đây chính là điểm trừ lớn nhất trong thiết kế ngoại thất của Mazda 5.

Hãng xe Ford đã chi hàng triệu USD để phát triển mẫu xe mang tên con trai của Henry Ford, người sáng lập công ty. Tuy nhiên, người tiêu dùng đã xa lánh Edsel Corsair khi nó chính thức được ra mắt thị trường và tới năm 1961 thì mẫu xe này biến mất.

Hãng xe Ford đã chi hàng triệu USD để phát triển mẫu xe mang tên con trai của Henry Ford, người sáng lập công ty. Tuy nhiên, người tiêu dùng đã xa lánh Edsel Corsair khi nó chính thức được ra mắt thị trường và tới năm 1961 thì mẫu xe này biến mất.

Một giám đốc điều hành từ hãng đối thủ đã diễn tả thiết kế của Ram Promaster City như một sự “ô nhiễm thị giác”. Tuy đó là những lời lẽ thật nặng nề khi thật khó để tranh luận và thuyết phục người khác rằng thiết kế của Ram Promaster City là chấp nhận được.

Một giám đốc điều hành từ hãng đối thủ đã diễn tả thiết kế của Ram Promaster City như một sự “ô nhiễm thị giác”. Tuy đó là những lời lẽ thật nặng nề khi thật khó để tranh luận và thuyết phục người khác rằng thiết kế của Ram Promaster City là chấp nhận được.

Coupe được trang bị các cửa sổ mang phong cách MINI, nhưng kết hợp với một cấu trúc mái kỳ lạ, nó khiến cho tổng thể chiếc xe như một chiếc mũ bóng chày đội ngược. Và cũng không quá ngạc nhiên khi chỉ có 92 chiếc Coupe được bán ra trong tháng vừa qua.

Coupe được trang bị các cửa sổ mang phong cách MINI, nhưng kết hợp với một cấu trúc mái kỳ lạ, nó khiến cho tổng thể chiếc xe như một chiếc mũ bóng chày đội ngược. Và cũng không quá ngạc nhiên khi chỉ có 92 chiếc Coupe được bán ra trong tháng vừa qua.

Kích thước quá bé nhỏ và các chi tiết đơn giản làm cho Mitsubishi i-MiEV có cảm giác giống một chiếc xe golf trong phim hoạt hình.

Kích thước quá bé nhỏ và các chi tiết đơn giản làm cho Mitsubishi i-MiEV có cảm giác giống một chiếc xe golf trong phim hoạt hình.

Nhìn từ mọi góc độ, 5-Series Gran Turismo là một tổng thể không tương xứng. Thiết kế mui xe quá dài làm cho phần khoang xe phía sau trở nên ngắn và nhỏ bé.

Nhìn từ mọi góc độ, 5-Series Gran Turismo là một tổng thể không tương xứng. Thiết kế mui xe quá dài làm cho phần khoang xe phía sau trở nên ngắn và nhỏ bé.

Phúc Lâm (Tổng hợp)