Những lợi ích không ngờ của Facebook

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sử dụng Facebook một cách hợp lý và đúng đắn, nó sẽ mang lại cho bạn những ích lợi mà chúng ta không ngờ tới. Chúng ta sẽ tiếp tục với những ích lợi mà Facebook mang lại.

Người dùng Facebook tiêu tốn hàng giờ trên trang mạng xã hội này, dẫn đến những hậu quả như lãng phí thời gian lao động, mất khả năng tập trung, giảm kĩ năng giao tiếp…. Tuy nhiên chúng ta không thể phủ nhận những tiện ích mà Facebook đã đem tới: cách giao tiếp mới, cơ hội hợp tác, chia sẻ…. Dưới đây là 7 ích lợi mà Facebook đem lại:

1. Cải thiện nhịp tim của bạn: Theo những nghiên cứu của MIT (Massachusetts Institute of Technology) và đại học Milan, dành thời gian trên Facebook sẽ giúp con người thư giãn, giảm nhịp tim và giảm mức stress.

Sử dụng facebook
Facebook giúp cải thiện đời sống 

2. Giúp bạn kiếm một công việc: Kluemper – giáo sư về quản trị đã trả lời trên NIU today: “Những người đánh giá sẽ nhìn vào giọng điệu wall post của đối tượng, nghiên cứu về bạn bè của đối tượng, xem những bức ảnh để biết đối tượng có hòa đồng không và tìm hiểu về sở thích âm nhạc, sách…. Sau vài phút sử dụng Facebook, người đánh giá có hiểu biết về đối tượng như bạn của đối tượng vậy”. 
 
3. Nâng cao lòng tự trọng: Nhà nghiên cứu Jeffrey Hancock nói rằng kết quả xuất phát từ việc người dùng Facebook có thể đưa ra những hình ảnh tốt đẹp nhất về bản thân. Thêm vào đó, các phản hồi tích cực từ bạn bè và gia đình cũng khiến Facebook wall thành hình ảnh phản chiếu tốt đẹp về bạn. Như Hancock trả lời trên Cornell Chronicle“Facebook đưa ra phiên bản tích cực về bạn. Chúng tôi không nói rằng đây là hình ảnh lừa dối, mà là hình ảnh tích cực”
 
4. Tăng giá cổ phiếu: Facebook còn tốt cho khoản đầu tư của bạn. Một nghiên cứu của đại học Pace cho thấy có sự liên quan giữa giá cổ phiếu và sự nổi tiếng của công ty trên Facebook.
 
5. Tăng năng suất lao động: Nếu nhân viên được dùng Facebook 10 phút mỗi ngày, họ trở nên hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và năng suất hơn – nghiên cứu từ Keas.com. Nhân viên được chia làm 3 nhóm: nhóm không được nghỉ, nhóm được nghỉ 10 phút nhưng không được lên mạng, và nhóm được nghỉ 10 phút để dùng internet và Facebook. Nhóm thứ ba có năng suất cao hơn 16% so với nhóm thứ hai và 40% so với nhóm thứ nhất.

6. Tăng hứng thú với trường học: Nghiên cứu của đại học Abilene Christian cho thấy những sinh viên tích cực hơn trên Facebook ít bỏ học hơn những người không dùng mạng xã hội. Nghiên cứu trên 400 sinh viên năm đầu và năm hai cho thấy sinh viên quay trở lại trường trong năm hai sử dụng Facebook nhiều hơn so với người không quay trở lại trường. Nghiên cứu còn cho thấy sinh viên tích cực hoạt động trên Facebook tỏ ra hứng thú hơn với môi trường đại học.
 

sử dụng facebook
Facebook giúp cải thiện cuộc sống tình cảm

7. Cải thiện cuộc sống tình cảm: Facebook có thể giúp bạn tìm đối tượng phù hợp. Nghiên cứu cho thấy 60% những người độc thân sẽ kết nối Facebook với một người mà họ gặp mặt trực tiếp. Nếu họ cảm thấy hứng thú, 25% sẽ tìm hiểu về sở thích của đối tượng trên Facebook.

Vì vậy  bạn hãy là người sử dụng facebook khôn ngoan tránh chia sẻ những vấn đề không có lợi ,hay thậm chí sẽ gặp tai họa trên facebook 

 Mối quan hệ đặc biệt của bạn

 Tài sản của bạn 

 Thành tích học tập , công việc , kỹ năng 

 Quan điểm về người khác

 Chuyện gia đình hay ảnh những đứa con của bạn

 Chuyện công việc, đồng nghiệp

 Đang ở đâu, làm gì, với ai

 Các thông tin liên quan tới địa chỉ nhà, số điện thoại...

 Không gian trong nhà

 Cảm xúc tiêu cực

 Hồ sơ facebook luôn để mở tất cả mợi người xem được là không nên sẽ làm cho người lạ nắm thông tin của bạn và bạn sẽ dễ bị mất tài  khoản facebook hơn ...

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT