3 căn bệnh ung thư này tiến triển với tốc độ đáng báo động, cách phát hiện sớm

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là 3 loại ung thư tiến triển với tốc độ đáng báo động, để mọi người có thể hiểu rõ hơn về đặc điểm, triệu chứng ban đầu và cách phòng ngừa chúng càng sớm càng tốt.

1. Ung thư gan 

Ung thư gan – “Kẻ giết người thầm lặng”, chỉ được phát hiện ở giai đoạn muộn 

Ung thư gan là một trong những loại ung thư phổ biến nhất, đặc biệt là ở những người nhiễm virus viêm gan B hoặc virus viêm gan C. Điều đáng sợ của ung thư gan là nó thường hầu như không có triệu chứng ở giai đoạn đầu.

Gan là một "cơ quan thầm lặng" trong cơ thể người, hiếm khi biểu hiện các triệu chứng rõ ràng ngay cả khi bị tổn thương ở giai đoạn đầu.

Nhiều bệnh nhân được chẩn đoán mắc xơ gan hoặc khối u di căn , khiến việc điều trị vô cùng khó khăn.

Đối với bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối, ngay cả khi được điều trị, thời gian sống thường chỉ từ vài tháng đến một năm.

Đi khám sức khỏe định kỳ rất quan trọng, đặc biệt đối với người mang virus viêm gan B hoặc người có tiền sử gia đình mắc ung thư gan, nên làm xét nghiệm alpha-fetoprotein (AFP) và siêu âm gan 6 tháng một lần.

Hãy lưu ý nếu bạn cảm thấy khó chịu không rõ nguyên nhân ở vùng bụng trên bên phải: Nếu kèm theo các triệu chứng như mệt mỏi và chán ăn, hãy cảnh giác với các vấn đề về gan tiềm ẩn.

3 loại ung thư tiến triển với tốc độ đáng báo động. (Ảnh minh họa)

2. Ung thư dạ dày

Ung thư dạ dày – Một “bệnh dạ dày” tiến triển nhanh thường bị bỏ qua.

Ung thư dạ dày là một trong những loại ung thư ác tính phổ biến nhất.

Các triệu chứng ban đầu của bệnh dễ bị nhầm lẫn với các bệnh thông thường ở dạ dày, chẳng hạn như đau dạ dày, trào ngược axit và buồn nôn, khiến nhiều bệnh nhân bỏ lỡ thời điểm điều trị tối ưu.

Ung thư dạ dày có thể di căn nhanh chóng từ niêm mạc dạ dày đến các cơ quan khác, chẳng hạn như gan và tuyến tụy.

Đặc biệt, ung thư dạ dày lan tỏa phát triển cực kỳ nhanh, thường tiến triển từ giai đoạn khu trú sang giai đoạn nặng chỉ trong vài tháng.

Lưu ý, nếu đau dạ dày kéo dài hơn 2 tuần, hoặc kèm theo các triệu chứng như phân đen hoặc nôn ra máu, bạn nên đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt.

Những người có nguy cơ cao nên khám nội soi dạ dày định kỳ: Những người nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, hút thuốc hoặc uống rượu lâu năm, hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày được khuyên nên khám nội soi dạ dày mỗi năm một lần.

3. Ung thư phổi tế bào nhỏ 

Ung thư phổi tế bào nhỏ – “Kẻ giết người chớp nhoáng” trong các loại ung thư phổi.

Trong tất cả các loại ung thư phổi, ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC) được biết đến như một "kẻ giết người chớp nhoáng".

Ung thư phổi tế bào nhỏ có đặc điểm là sự phân chia tế bào khối u rất mạnh, dẫn đến sự tiến triển cực kỳ nhanh chóng.

Hơn nữa, mặc dù ban đầu đáp ứng tốt với hóa trị, nhưng nó rất dễ tái phát, và một khi tái phát, hầu như không có cách chữa khỏi.

Thời gian sống trung bình của bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ là dưới một năm, và tỷ lệ sống sót sau 5 năm là dưới 5%.

Chú ý đến những thay đổi về ho, người hút thuốc lâu năm bị ho dai dẳng hoặc ho ra máu nên chụp CT ngực càng sớm càng tốt.

Tránh xa thuốc lá, hút thuốc là nguyên nhân chính gây ung thư phổi tế bào nhỏ, và bỏ hút thuốc là cách hiệu quả nhất để phòng ngừa bệnh này.

Mặc dù các loại ung thư này tiến triển nhanh đến mức đáng sợ, chúng ta vẫn có thể cải thiện tỷ lệ sống sót thông qua việc phát hiện và điều trị sớm.

*

Một số biện pháp phòng ngừa chung

  • Khám sức khỏe định kỳ: Đặc biệt đối với các nhóm có nguy cơ cao, họ nên chủ động lựa chọn các hạng mục sàng lọc ung thư phù hợp trong quá trình khám sức khỏe, chẳng hạn như nội soi dạ dày, chụp CT ngực, siêu âm gan...
  • Lối sống lành mạnh: Bỏ thuốc lá và hạn chế uống rượu, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và tránh chịu áp lực cao trong thời gian dài.
  • Hãy cảnh giác với các dấu hiệu bất thường của cơ thể: chẳng hạn như sụt cân không rõ nguyên nhân, đau dai dẳng và loét tái phát không lành, và hãy đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt.
  • Tiêm phòng: ví dụ như vắc-xin viêm gan B, vắc-xin HPV... có thể ngăn ngừa sự xuất hiện của các bệnh ung thư liên quan.

Tác giả: Mỹ Dạ