3 điều không nên cầu khấn khi đi chùa đầu năm

( PHUNUTODAY ) - Khi lễ chùa đầu năm, bạn có thể gửi gắm nhiều tâm nguyện nhưng có 3 điều tuyệt đối không được cưỡng cầu.

Đầu năm là dịp mọi người đi lễ chua để dâng hương và gửi gắm tâm nguyện về một năm mới tốt đẹp, để các chư Phật, Bồ tát phù hộ độ trì. Tuy nhiên, không phải bất cứ điều gì cũng có thể đem ra để ước nguyện.

Điều ước làm tổn thương người khác

Đạo Phật láy lòng từ bi làm sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Chúng sinh bao gồm muôn loài, kể cả con người, đều nằm trong phạm vị cứu độ của chư Phật, Bồ Tát. Vì vậy, khi đi chùa, người có tâm địa xấu, mong kể mà mình ghét gặp tai ương, hoạn nạn là điều đại kỵ. Phật dạy con người phải hướng thiện, hiểu nhân quả, nên cứu người, không được hại người.

Cầu xin thực hiện những mong muốn ích kỷ

Đạo Phật hướng tới việc con người thoát khỏi tham, sân, si. Đây là Tam độc, là phiền não căn bản của con người. Trong đó, quan trọng nhất là “tham”. Nhiều người mắc phải sai lầm do lòng tham, tham tiền, tham sắc, tham danh lợi. Từ lòng tham, con người có thể có những lời nói dối lừa gạt người khác, những hành động không đúng chuẩn mực. Đây đều là những hành động sai lầm chỉ để thỏa mãn lòng tham của cá nhân.

Khi đi chùa thắp hương, tuyệt đối không được cầu mong mình thăng quan tiến chức vì như vậy là coi Phật như quan tham. Phật không thể thỏa mãn lòng tham của con người.

Khi đi chùa đầu năm, không nên cầu xin những điều như làm tổn thương người khác, những mong muốn ích kỷ.

Mong cầu được ngồi há miệng chờ sung

Phật không phải thần thánh. Đạo Phật dạy con người phương pháp, quy tắc. Làm theo những nguyên tắc này, con ngươi có thể đạt kết quả như mong muốn.

Người xưa dạy, quả có thể theo số mệnh nhưng nhân phải do tự mình gieo trồng. Nếu không làm mà chỉ ngồi chờ thành quả từ trên trời rơi xuống, đó chỉ là sự mơ móng viển vông, không làm thì không thể hưởng công.

Ngay cả khi người khác muốn cứu bạn, bạn cũng phải hợp tác thì mọi chuyện mới có kết quả tốt đẹp. Nếu chỉ ngồi một chỗ, thứ mà bạn nhận được sẽ không bao giờ như ý muốn.

Thông thường, con người đi lễ chùa là cầu bình an, tài lộc, công danh nhưng chùa chiền là nơi linh thiêng, cũng là nơi con người sám hối, cầu xin cơ hội sửa chữa, làm việc thiện chứ không cho ai vật chất, tiền bạc.

Khi đi chùa, sau khi khấn nôm (xưng danh, ngày tháng, địa chỉ...) có thể cầu nguyện gia đạo an yên, gia đình khỏe mạnh, tâm luôn sáng và thiện lành, gặp hung hóa cát, điều lành mang đến, điều dữ mang đi, gặp dược thiện duyên, hồi hướng công đức cho người đã khuất, cho chúng sinh ở thế giới bên kia siêu thoát…

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tác giả: Bích Loan