Không khí mua sắm các ngày giáp Tết trở nên sôi động hơn. Từ các loại thực phẩm, quà biếu đến quần áo, đồ gia dụng đều được quan tâm hơn. Nhiều người muốn mua cho kịp trước khi bước vào nghỉ Tết. Tuy nhiên, tâm lý mua sắm vội vàng có thể khiến bạn dễ rơi vào tình trạng chi tiêu quá tay, mua những món đồ không cần thiết hoặc mua sai thời điểm nên phải chịu mức giá cao.
Sắm Tết cũng cần chiến lược. Có những món đồ bạn nên mua sớm, có những món nên cân nhắc trước khi rút hầu bao.
3 thứ nên mua sớm
Đồ khô và những thực phẩm có thể bảo quản lâu
Các mặt hàng như trà, cà phê, các loại gia vị khô, bánh kẹo, hạt dưa... thường được bày bán từ trước Tết vài tuần. Bạn có thể mua các món này từ sớm để dễ chọn lựa thương hiệu, mẫu mã và hưởng nhiều chương trình khuyến mãi.
Mua sớm cũng giúp bạn tránh được tình trạng chen chúc đông người, hết hàng hoặc giá hàng vào những ngày cận Tết tăng cao.
Quà biếu Tết
Quà biếu Tết cho họ hàng, bạn bè hoặc đối tác cũng nên được chuẩn bị từ sớm. Điều này giúp bạn cân đối ngân sách một cách dễ dàng hơn, chọn quà phù hợp với đối tượng được tặng. Nếu đợi tới sát tết mới mua quà biết, bạn rất dễ rơi vào tình trạng mua vội, chịu mức giá cao mà mẫu mã không được như ý, chất lượng sản phẩm cũng chưa chắc đã được đảm bảo.
Đồ trang trí Tết
Đồ trang trí Tết như hoa giả, dây treo, đèn trang trí, bao lì xì... đều được bán từ rất sớm. Mua sớm giúp bạn lựa chọn được nhiều mẫu mã phù hợp, dễ săn giá tốt, cũng như có nhiều thời gian hơn để sắp xếp, trang trí nhà cửa.
3 thứ không nên rước về nhà
Đồ gia dụng giá rẻ, không rõ nguồn gốc
Cuối năm, khi nhận tiền thưởng, nhiều gia đình lựa chọn mua các món đồ gia dụng để thay thế các món đồ cũ hoặc mua để nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây cũng là thời điểm nhiều sản phẩm được xả hàng, bán với giá thấp. Tuy nhiên, nếu chỉ quan tâm tới giá cả, không chú ý kiểm tra hàng thật kỹ, kiểm tra chế độ bảo hành, người mua rất dễ mua phải hàng kém chất lượng, nhanh hỏng.
Quần áo theo trào lưu
Tết là thời điểm nhiều người muốn mua đồ mới để đón năm mới. Tuy nhiên, nhiều món đồ thực chất chỉ là đồ chạy theo trào lưu, mặc 1-2 lần rồi bỏ. Những món đồ thời trang chạy theo xu hướng, khó kết hợp hoặc chất liệu không tốt thường nhanh lỗi mốt và gây ra lãng phí.
Thực phẩm đóng gói, đóng hộp với số lượng lớn
Mua quá nhiều đồ ăn sẵn, đồ hộp, nước ngọt, rượu bia không chỉ tốn kém mà còn dễ bị dư thừa nhiều, không sử dụng hết trong Tết. Nhiều gia đình thậm chí phải bỏ đi một lượng lớn thực phẩm vì quá hạn hoặc không dùng hết.
Hiện nay, những món đồ này luôn có sẵn trên thị trường; các chợ, siêu thị, cửa hàng đều mở hàng rất sớm ngay sau Tết nên bạn không cần tích trữ quá nhiều thực phẩm, nhất là thực phẩm đóng hộp.
Tác giả: Bích Loan
-
Bí quyết trộn nộm, gỏi giòn ngon, đậm đà, để lâu không bị chảy nước
-
Gói sẵn nem cất tủ đá cho ngày Tết: Nhớ kỹ 3 điều này để nem không mất độ giòn ngon
-
Mẹo cắm hoa Lay ơn chơi Tết nở đều tăm tắp, để cả tuần vẫn tươi rói
-
Vì sao nên đặt vali vào nhà tắm ngay khi nhận phòng khách sạn: Biết ai cũng học theo
-
Mẹo ướp thịt nướng đậm đà, thơm mềm