3 ngày sinh Âm lịch có “phước lành sẵn”: Cuộc sống an nhàn, sung túc

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là 3 nhóm ngày sinh Âm lịch được dân gian xem là mang phúc khí tự nhiên, cuộc đời thường trôi chảy, bình an và càng lớn tuổi càng dễ hưởng an vui.

Trong văn hóa Á Đông, ngày sinh Âm lịch không chỉ đánh dấu thời khắc một người xuất hiện trên đời, mà còn được xem như “tín hiệu mở đầu” cho những vận hội trong suốt cuộc đời. Dù không quyết định toàn bộ số phận, nhưng theo quan niệm dân gian, một vài con số cuối của ngày sinh Âm lịch mang ý nghĩa biểu tượng, cho thấy phần nào trạng thái tinh thần, xu hướng tính cách và cách một người đón nhận cuộc sống.

Nhiều bậc cao niên vẫn thường nói rằng: “Có người không cần tranh giành vẫn đủ đầy, có người càng về già càng gặp lành hơn dữ.” Dưới đây là 3 nhóm ngày sinh Âm lịch được dân gian xem là mang phúc khí tự nhiên, cuộc đời thường trôi chảy, bình an và càng lớn tuổi càng dễ hưởng an vui.

1. Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 1: Vững vàng và tự thân gây dựng

Theo quan niệm truyền thống, số 1 tượng trưng cho khởi nguồn, cho sự dẫn đầu và nội lực mạnh mẽ. Người sinh vào những ngày Âm lịch kết thúc bằng số 1 như mùng 1, 11 hoặc 21 thường được mô tả là có tư duy độc lập và khả năng nắm bắt vấn đề rất nhanh.

Trong thời trẻ, nhóm người này đôi khi gặp sóng gió do tính cách thẳng thắn, cứng rắn và không muốn dựa dẫm vào ai. Tuy nhiên, càng trưởng thành họ càng biết cách dung hòa cảm xúc, phát huy bản lĩnh và sự kiên định vốn có.

Điểm đáng chú ý là họ không phải mẫu người dựa vào may mắn hay trông chờ vào người khác. Thành tựu trong cuộc đời phần lớn đến từ sự bền bỉ, kỷ luật và tầm nhìn dài hạn.

Đến tuổi trung niên trở đi, người mang ngày sinh Âm lịch tận cùng số 1 thường ổn định về vật chất, vững vàng về tinh thần. Họ có khả năng giữ gìn gia đình êm ấm, con cháu hiếu thuận. Cuộc sống dù không phú quý bất ngờ nhưng lại đều đặn, chắc chắn và an toàn – điều mà người trưởng thành nào cũng mong muốn.

2. Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 3: Tấm lòng thiện lành, càng sống càng được yêu quý

Số 3 trong học thuyết phương Đông gắn với sự phát triển, hòa hợp và nhân duyên tốt đẹp. Người sinh vào ngày 3, 13 hoặc 23 Âm lịch thường có tính cách gần gũi, chân thành và biết đặt mình vào vị trí người khác để thấu hiểu.

Trong cuộc sống, họ không quá tham vọng nhưng lại rất được lòng người thân, đồng nghiệp và hàng xóm. Đây là nhóm người “mang phúc lành từ tấm lòng”, đi đến đâu cũng tạo cảm giác dễ chịu, khiến người khác sẵn sàng hỗ trợ khi cần.

Đặc biệt, theo quan niệm dân gian, người có ngày sinh tận cùng số 3 thường được quý nhân âm thầm nâng đỡ. Nhờ vậy, dù đôi lúc gặp khó khăn nhưng họ không bao giờ rơi vào cảnh bế tắc.

Bước vào tuổi xế chiều, “phúc nhân hậu” của họ dần kết trái: con cái hiếu nghĩa, gia đạo hòa thuận, ngày thường luôn có người trò chuyện, hỏi han. Việc không cô đơn khi về già chính là phúc khí lớn nhất mà nhiều người mong mỏi.

Họ có thể không sở hữu nhiều của cải, nhưng đổi lại là một tuổi già đong đầy tiếng cười và sự quan tâm chân thành.

3. Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 6: Vận trình suôn sẻ, biết hưởng nhàn khi trưởng thành

Trong tử vi, số 6 được xem là con số mang lại sự thuận lợi. Người sinh ngày 6, 16 hoặc 26 Âm lịch thường có tâm tính nhẹ nhàng, sống đơn giản và không để bản thân vướng vào những mâu thuẫn không cần thiết.

Điều thú vị là nhóm này sở hữu một kiểu “tự tại tự nhiên”: họ ít lo nghĩ chuyện nhỏ, biết buông bỏ khi cần và luôn giữ được thái độ bình tĩnh trước các thay đổi của cuộc sống. Nhờ vậy, dù gặp thử thách nhưng họ luôn tìm cách vượt qua bằng sự khôn khéo.

Theo dân gian, người có ngày sinh tận cùng số 6 thường gặp nhiều cơ hội bất ngờ trong đời. Không phải là may mắn quá lớn, nhưng đủ để họ xoay chuyển hoàn cảnh theo hướng tích cực. Vào thời điểm quan trọng, họ thường nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè, đồng nghiệp hoặc người thân.

Khi đến tuổi trung niên và hậu vận, cuộc sống của họ thường nhẹ nhàng hơn người khác. Có điều kiện để chăm sóc sức khỏe, tận hưởng thời gian rảnh, dành cho gia đình, cây cối, thể thao và những sở thích bình dị. Sự an ổn chính là món quà lớn nhất mà họ nhận được.

Bài viết mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo 

Tác giả: Diệp Chi