Thói quen chỉ trích, dùng lời oán trách thay cho giao tiếp
Khi thất vọng trở thành điều thường nhật, nhiều người vợ dễ rơi vào vòng xoáy chỉ trích. Thay vì trao đổi bình tĩnh, họ trút cảm xúc bằng giọng điệu gay gắt, lời lẽ chua chát: “Anh vô dụng quá”, “Nhìn người ta mà xem…”. Những câu nói tưởng như để giải tỏa ấm ức, nhưng thực chất chỉ khiến người đàn ông càng xa cách.
Ngôn từ vừa là tấm gương phản chiếu cảm xúc, vừa có thể trở thành vũ khí phá hoại tình cảm. Khi chỉ trích thay thế đối thoại, hôn nhân dần chuyển từ hợp tác sang đối đầu, từ yêu thương sang tổn thương.
Thói quen gánh vác quá mức, vừa làm vừa oán trách
Khi người chồng không còn là điểm tựa, người vợ thường phải cáng đáng mọi việc từ kinh tế đến con cái, nhà cửa. Cuộc sống hàng ngày quay cuồng như chiếc chong chóng không ngừng nghỉ. Nhưng chính sự mạnh mẽ đó lại khiến cô càng mệt mỏi hơn. Cô vừa làm vừa oán trách – oán cuộc đời, oán người chồng, oán cả bản thân vì phải chịu đựng.
Sự hi sinh này hiếm khi khiến người đàn ông cảm động, mà thường làm anh ta cảm thấy nặng nề, áy náy và dần dần trở nên lạnh nhạt. Còn người vợ thì ngày càng cảm thấy cô đơn ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Thói quen so sánh, lấy hạnh phúc người khác để đo nỗi bất hạnh của mình
Khi người vợ bắt đầu so sánh chồng với người khác, điều đó cho thấy cô đã mất niềm tin vào hôn nhân hiện tại. So sánh không giúp cuộc sống tốt hơn, mà chỉ gia tăng bất mãn. Càng so sánh, càng thấy thiệt thòi; càng thấy thiệt thòi, càng đau khổ.
Người ta thường chỉ nhìn thấy phần sáng của người khác mà quên rằng mọi cuộc hôn nhân đều có góc tối riêng. So sánh không chỉ làm tổn thương chồng, mà còn khiến người vợ đánh mất sự bình yên trong tâm hồn.
Hôn nhân không chỉ là lỗi của một người
Người chồng kém cỏi có thể xuất phát từ thiếu năng lực, tâm lý chán nản hoặc muốn trốn tránh trách nhiệm. Nhưng chính cách người vợ phản ứng mới quyết định hôn nhân sẽ tan vỡ hay được cứu vãn.
Nếu nhận ra mình đang rơi vào ba “thói quen độc” kể trên, hãy dừng lại và thử thay đổi:
-
Thay lời chỉ trích bằng cách trình bày rõ nhu cầu và mong muốn của bản thân.
-
Thay gánh vác một mình bằng việc chia sẻ trách nhiệm và đặt ra giới hạn rõ ràng.
-
Thay so sánh người khác bằng việc yêu thương và chăm sóc chính bản thân mình.
Hôn nhân hạnh phúc không phải là nơi một người kéo lê người kia, mà là hành trình hai người cùng nắm tay nhau bước đi, cùng học cách trưởng thành và vun đắp tình cảm.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Tâm như biển rộng, 50 tuổi đỉnh cao của kiếp nhân sinh, 50 tuổi cuộc sống thực sự mới bắt đầu
-
5 sai lầm “nên mắc” phải trước tuổi 30
-
Người xưa nói: Vào nhà thấy 3 hương thơm này, gia chủ hạnh phúc, con cháu hưng thịnh
-
4 kiểu người dễ Trúng Số giàu to
-
Cổ nhân giải thích về Tuổi tác khiến chúng ta phải khâm phục