4 dấu hiệu cảnh báo trẻ lớn lên dễ tổn thương, cha mẹ cần lưu tâm ngay

( PHUNUTODAY ) - Mỗi trẻ có tính cách riêng, nhưng bố mẹ không phải lúc nào cũng hiểu đúng. Nếu trẻ nhạy cảm quá mức, hay lo lắng hoặc khó hòa nhập, có thể trẻ đang đối mặt nguy cơ tổn thương tinh thần khi lớn lên.

Vì sao cần quan tâm đến tính cách của trẻ?

Là một người mẹ, tôi hiểu rằng việc nuôi dạy con không chỉ dừng lại ở việc chăm lo ăn uống, học hành mà còn phải chú ý đến thế giới nội tâm của trẻ. Tính cách của trẻ từ nhỏ đã là yếu tố quyết định lớn đến sự phát triển tâm lý và tương lai sau này. Theo TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc - chuyên gia tâm lý giáo dục tại Đại học Sư phạm Hà Nội, "Tính cách được hình thành từ những năm đầu đời và chịu ảnh hưởng sâu sắc từ môi trường sống cũng như cách giáo dục của cha mẹ."

Nếu bố mẹ phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo về tâm lý của trẻ, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Một đứa trẻ nhạy cảm nhưng không được lắng nghe có thể trở nên tự ti hoặc thậm chí bị trầm cảm khi trưởng thành. Ngược lại, khi được thấu hiểu và hỗ trợ đúng cách, trẻ sẽ phát triển mạnh mẽ, tự tin hơn trong cuộc sống.

Nếu bố mẹ phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo về tâm lý của trẻ, hậu quả có thể rất nghiêm trọng

4 đặc điểm tính cách phổ biến ở trẻ dễ tổn thương

Nhạy cảm quá mức

Trẻ nhạy cảm thường khóc nhiều, dễ buồn bã và phản ứng mạnh với lời phê bình. Nguyên nhân có thể do yếu tố di truyền hoặc môi trường sống thiếu an toàn. Chị Thu Hà (Hà Nội), một phụ huynh có con gái 7 tuổi chia sẻ trên báo: "Tôi từng nghĩ con mình khó chiều cho đến khi nhận ra bé chỉ đang cố gắng đối mặt với những cảm xúc mà bé không biết cách quản lý."

Để giúp trẻ vượt qua tính cách này, bố mẹ cần tạo môi trường yêu thương, luôn lắng nghe và thấu hiểu. Hãy dành thời gian ôm ấp, trò chuyện nhẹ nhàng để bé cảm thấy an toàn.

Thường xuyên lo lắng và sợ hãi

Những đứa trẻ hay lo lắng thường sợ đi học, sợ gặp người lạ hoặc lo âu về những điều nhỏ nhặt. Điều này có thể xuất phát từ áp lực gia đình hoặc xã hội. Theo PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm khoa Các Khoa Học Giáo Dục (Đại học Quốc Gia Hà Nội): "Cha mẹ cần giảm áp lực kỳ vọng và khuyến khích trẻ chia sẻ cảm xúc."

Giải pháp ở đây là dạy trẻ kỹ năng quản lý căng thẳng thông qua các hoạt động thư giãn như vẽ tranh, chơi nhạc cụ hoặc đơn giản là hít thở sâu.

Khó hòa nhập với bạn bè

Một số trẻ thích ở một mình, ngại giao tiếp hoặc bị bạn bè xa lánh. Điều này có thể do thiếu kỹ năng xã hội hoặc tính cách hướng nội quá mức. Bố mẹ nên tạo cơ hội cho trẻ tham gia các hoạt động nhóm, ví dụ như câu lạc bộ đọc sách, đội bóng mini. Đồng thời, hãy khuyến khích con kết nối lành mạnh bằng cách làm gương – chính bạn cũng nên tích cực xây dựng mối quan hệ xung quanh.

Thiếu khả năng đối mặt với thất bại

Trẻ em thường nản chí, tức giận khi gặp khó khăn nếu cha mẹ bảo bọc quá mức hoặc đặt kỳ vọng cao. Để khắc phục, hãy rèn luyện tư duy tích cực cho trẻ. Ví dụ, khi con làm sai bài tập, thay vì trách móc, bạn có thể nói: "Không sao cả, chúng ta sẽ thử lại lần nữa nhé!"

Vai trò của bố mẹ trong việc giúp trẻ vượt qua tổn thương

Cha mẹ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp trẻ vượt qua những tổn thương tâm lý. Thay vì phán xét, hãy đồng hành và lắng nghe con. Xây dựng mối quan hệ tin tưởng là nền tảng để trẻ mở lòng chia sẻ mọi vấn đề. Nếu cảm thấy bất lực, đừng ngần ngại tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý.

Chị Minh Anh (TP.HCM), một bà mẹ từng trải qua giai đoạn khó khăn khi con trai bị bắt nạt ở trường, chia sẻ trên báo: "Khi tôi đưa con đến gặp bác sĩ tâm lý, tôi mới nhận ra mình đã bỏ sót rất nhiều tín hiệu đỏ trước đó."

Cha mẹ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp trẻ vượt qua những tổn thương tâm lý

Lời khuyên thực tế để bố mẹ không bỏ lỡ "tín hiệu đỏ"

- Quan sát hàng ngày: Đừng chỉ nhìn vào kết quả học tập mà hãy chú ý đến hành vi, biểu hiện cảm xúc của trẻ.

- Dành thời gian trò chuyện sâu sắc: Hỏi con về những gì xảy ra trong ngày, lắng nghe mà không phán xét.

- Không coi nhẹ bất kỳ dấu hiệu nào: Một hành động nhỏ như né tránh ánh mắt cũng có thể là “tín hiệu đỏ” đáng lưu ý.

Kết luận: Đầu tư vào tâm lý trẻ hôm nay, xây dựng tương lai vững chắc mai kia

Hiểu rõ tính cách và chăm sóc tâm lý cho trẻ là cách tốt nhất để đầu tư vào tương lai của con. Như TS. Lê Nguyên Phương, chuyên gia tâm lý học đường nổi tiếng tại Việt Nam, đã nhấn mạnh: "Giáo dục không chỉ là dạy chữ mà còn là nuôi dưỡng tâm hồn."

Hãy chủ động tìm hiểu và hành động kịp thời để con bạn có một tuổi thơ hạnh phúc và một tương lai rạng rỡ. Bởi vì, chỉ khi trái tim khỏe mạnh, đôi cánh ước mơ của trẻ mới có thể bay cao, bay xa.

Tác giả: Trần Thu Thủy