4 đồ vật nên hạ xuống sau khi cúng: Càng để lâu càng mất lộc

( PHUNUTODAY ) - Khi thắm hương xong những đồ vật nên hạ xuống kẻo hao tài, tán lộc ảnh hưởng tới vận khí của nhà bạn.

Đồ mặn sau khi cúng

Nhiều gia đình có thói quen cúng đồ mặn như thịt gà, giò chả, xôi mặn… Tuy nhiên, sau khi hương tàn, lễ xong cần hạ lễ xuống ngay để thụ lộc. Nếu để đồ mặn qua ngày, nhất là trong thời tiết nóng ẩm, thức ăn dễ ôi thiu, bốc mùi.

Theo phong thủy, bàn thờ thuộc tính thanh và tịnh. Đồ ăn hư hỏng sinh uế khí, làm suy giảm trường khí tốt trong nhà. Về mặt thực tế, điều này cũng thể hiện sự thiếu chu đáo và không trân trọng lễ nghi. Vì vậy, nguyên tắc là “cúng xong thì hạ”, không để đồ mặn qua đêm trên bàn thờ.

Hoa tươi đã khô héo

Hoa tươi tượng trưng cho sinh khí, sự tươi mới và lòng thành kính. Nhưng khi hoa đã héo úa, rụng cánh, nước trong bình đục bẩn mà vẫn để nguyên nhiều ngày, đó lại là dấu hiệu của sự tàn lụi.

Trong phong thủy, hoa héo trên bàn thờ mang ý nghĩa năng lượng suy giảm, dễ kéo theo vận khí đi xuống. Đặc biệt dịp lễ Tết, việc thay hoa thường xuyên càng quan trọng để giữ cho không gian thờ cúng luôn thanh sạch, sáng sủa. Khi thấy hoa bắt đầu héo, nên thay ngay, lau rửa bình sạch sẽ rồi mới cắm hoa mới.

Giấy tiền vàng mã chưa hóa

Vàng mã là lễ vật mang tính tượng trưng. Sau khi cúng xong, gia chủ thường đem hóa để gửi “lộc” cho người đã khuất. Tuy nhiên, có nhà vì bận rộn mà để nguyên vàng mã trên bàn thờ nhiều ngày.

Theo quan niệm dân gian, vàng mã chỉ là phương tiện tâm linh tạm thời, không nên để tồn đọng lâu trên bàn thờ. Việc này dễ gây rối mắt, tạo cảm giác bừa bộn, làm giảm sự trang nghiêm. Tốt nhất, sau khi cúng xong nên chọn thời điểm phù hợp để hóa vàng gọn gàng, sạch sẽ.

Chén nước, ly rượu cúng lâu ngày

Nước và rượu trên bàn thờ tượng trưng cho sự tinh khiết. Tuy nhiên nếu để quá lâu, nước có thể bám bụi, rượu bay mùi, chén bẩn mà không thay mới thì không còn giữ được sự thanh tịnh ban đầu.

Gia chủ nên thay nước hằng ngày hoặc ít nhất vào ngày rằm, mùng một. Khi thay, cần lau dọn bàn thờ sạch sẽ, giữ không gian khô ráo, sáng sủa.

Tác giả: Nhật Ánh