4 kiểu người nên tránh xa: Càng ở càng càng thiệt

( PHUNUTODAY ) - Trong cuộc sống những kiểu người nên tránh kẻo sớm muộn cũng thiệt thòi

1. Kiểu người nóng nảy, thiếu kiểm soát cảm xúc

Người nóng nảy thường hành động theo cảm xúc nhất thời, dễ cáu gắt, dễ nổi giận và hiếm khi suy nghĩ thấu đáo trước khi nói hay làm. Ở gần họ, bạn luôn phải dè chừng từng lời nói, sợ vô tình chạm vào “điểm nổ”. Những người này không chỉ khiến bầu không khí trở nên căng thẳng mà còn dễ đẩy người khác vào rắc rối không đáng có.

Lâu dần, bạn sẽ bị cuốn theo nguồn năng lượng tiêu cực, tâm trạng thất thường và mất đi sự bình an nội tâm. Một mối quan hệ lành mạnh cần sự điềm tĩnh và tôn trọng lẫn nhau, không phải là sự chịu đựng những cơn nóng giận vô cớ.

2. Kiểu người coi vật chất hơn tất cả

Với kiểu người này, giá trị con người được đo bằng tiền bạc, địa vị và lợi ích. Họ sẵn sàng thay đổi thái độ, lời nói, thậm chí cả tình cảm chỉ vì vật chất. Khi bạn còn giá trị, họ nồng nhiệt; khi bạn gặp khó khăn, họ lập tức quay lưng.

Ở gần những người quá thực dụng, bạn dễ rơi vào cảm giác bị so sánh, bị đánh giá và bị lợi dụng. Mối quan hệ thiếu sự chân thành sớm muộn cũng khiến bạn tổn thương, bởi vật chất có thể mất đi, nhưng nhân cách mới là thứ quyết định giá trị lâu dài của một con người.

3. Kiểu người nhỏ nhen, đố kỵ

Người nhỏ nhen, đố kỵ thường không vui khi thấy người khác thành công hay hạnh phúc. Thay vì học hỏi và chúc mừng, họ âm thầm ganh ghét, nói xấu, thậm chí tìm cách cản trở. Bề ngoài có thể tỏ ra thân thiện, nhưng bên trong lại luôn so đo, tính toán thiệt hơn.

Ở gần kiểu người này, bạn khó có được sự ủng hộ thật lòng. Mọi thành tựu của bạn có thể trở thành cái cớ để họ sinh lòng bất mãn. Một môi trường đầy đố kỵ sẽ kìm hãm sự phát triển và khiến bạn luôn phải đề phòng.

4. Kiểu người thích lợi dụng người khác

Đây là kiểu người chỉ xuất hiện khi họ cần giúp đỡ, cần tiền bạc, công sức hoặc mối quan hệ. Khi đạt được mục đích, họ lập tức lạnh nhạt hoặc biến mất. Họ thường giỏi nói lời ngọt ngào, hứa hẹn, nhưng hiếm khi biết ơn hay đền đáp xứng đáng.

Nếu không tỉnh táo, bạn rất dễ trở thành “bàn đạp” cho họ. Lòng tốt đặt sai chỗ không chỉ khiến bạn thiệt thòi mà còn làm bạn mất niềm tin vào con người. Giúp đỡ là điều đáng quý, nhưng giúp đúng người mới là khôn ngoan.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo

Tác giả: Nhật Ánh