4 loại cây ‘hại người’, trong trong nhà làm tiền của tiêu tán

( PHUNUTODAY ) - Trồng những loại cây này trong nhà tiềm ẩn một số nguy cơ gây hại cho con người và cũng có ý nghĩa không tốt cho phong thủy.

Trồng cây cảnh trong nhà có tác dụng trang trí nhà cửa, giúp thanh lọc không khí, tăng thêm sinh khí cho gia đình. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng nên trồng trong nhà. Có một số cây có độc, có thể gây hại cho gia đình. Chúng cũng mang ý nghĩa phong thủy không tốt, không nên trồng trong nhà.

Cây xương rồng ba cạnh

Các loại xương rồng nói chung có sức sống mạnh mẽ, dễ chăm sóc nên khá nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, đây lại là loại cây được không được khuyến khích trồng trong nhà, đặc biệt là loài xương rồng ba cạnh. 

Cây xương rồng ba cạnh có thân mọc thẳng đứng, dáng hình trụ. Cây này có vẻ ngoài khác biệt so với các giống xương rồng tròn. Tuy nhiên, phần nhựa trắng của cây xương rồng ba cạnh có độc, có thể gây kích ứng và làm tổn thương niêm mạc da. Việc để nhựa của cây dính vào da có thể gây ra phồng rộp, đỏ, đau rát. Nhựa cây dính vào mắt có thể gây tổn thương nghiêm trọng.

Các gia đình có trẻ nhỏ càng phải tránh để trẻ tiếp xúc với cây này khiến nhựa cây dính vào da làm bỏng da.

Ngoài ra, theo quan niệm phong thủy, trồng xương rồng trong nhà có thể làm ảnh hưởng tài lộc của gia đình.

Cây xương rồng ba cạnh có chứa độc, không nên trồng trong nhà.

Cây trúc đào

Cây trúc đào có hoa khá rực rỡ, màu sắc của hoa khá đa dạng như màu hồng nhạt, trắng, hồng đậm, đỏ tía. Trong đó, hoa trúc đào màu hồng là loại phổ biến nhất. 

Cây trúc đào đẹp mắt nhưng có độc. Nhựa cây này chứa axit hydrocyanic và các glucoside độc là nerrin, oleandrin, neriantin. Nó có thể gây ra ngộ độc, thậm chí tử vong ở người nếu vô tình nuốt phải.

Ngộ độc cây trúc đào có thể gây nôn mửa, làm tổn thương hệ tiêu hóa, gây rối loạn nhịp tim, tai biến mạch máu, dẫn tới hôn mê… Nhựa trúc đào dính trên da có thể gây sưng đỏ, bỏng rát, viêm tấy; dính vào mắt gây tổn thương giác mạc. Nước có lá trúc đào rơi vào hay nước ngâm rễ cây trúc đào đều có thể gây ra ngộ độc cho con người nếu vô tình uống phải.

Vì vậy, cây trúc đào không phải loại cây nên trồng làm cảnh trong nhà, đặc biệt là nhà có trẻ nhỏ.

Hoa trúc đào (bên trái) và hoa ly lửa đều có chứa chất độc có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nên con người ăn phải.

Cây hoa ly lửa

Cây hoa ly lửa có hình dáng bắt mắt, có thể cắm bình trang trí hoặc trồng trong các chậu nhỏ để bày trong nhà.

Tuy nhiên, đây là loại hoa đẹp mà có độc. Đặc biệt, phần rễ củ, thân và hạt của cây chứa nhiều độc. Con người vô tình ăn nhầm phải các bộ phận này của cây có thể gây ra ngộ độc, đau bụng, nôn mửa, thân nhiệt hạ, co giật, tổn thương đa thần kinh, thậm chí gây nguy hiểm tính mạng.

Vì vậy, nhà có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng nên đặc biệt lưu ý khi trồng loại cây này. Không nên để hoa ly lửa gần khu vực nấu nướng, bàn ăn hoặc trong tầm với của trẻ nhỏ. Khi cắt tỉa hoa, thay nước, bạn nên mang găng tay để tránh bị nhựa cây dính lên da.

Cây mao địa hoàng

Cây mao địa hoàng có hoa rực rỡ, đẹp mắt. Tuy nhiên, tất cả các bộ phận của cây đều có độc, nhất là lá, hoa và hạt. Chất độc trong cây này có tên là digoxin. Con người hay động vật ăn phải đều có nguy cơ tử vong.

Theo các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu về Sức khỏe an toàn nghề nghiệp Mỹ, cây mao địa hoàng được xếp vào nhóm 10 loại hoa có độc tính mạnh nhất trong tự nhiên.

Vô tình nuốt phải bất kỳ bộ phận nào của cây, nạn nhân sẽ bị ngộ độc dẫn tới nôn mửa, co giật, tiêu chảy.

Tác giả: Bích Loan