Theo quan niệm dân gian và tử vi phương Đông, phúc phần của một gia đình không chỉ đến từ tiền bạc hay địa vị, mà còn được tích lũy từ nhân cách, cách sống và đức độ của cha mẹ. Một số ngày sinh Âm lịch được cho là mang phúc khí bền bỉ, người sinh ra sống hiền lành, biết nghĩ cho người khác, nhờ đó không chỉ bản thân hưởng hậu vận an nhàn mà con cái cũng được thừa hưởng nền tảng tốt để trưởng thành và thành đạt.
Người sinh ngày mùng 2 Âm lịch: Nhân hậu, dễ gặp quý nhân, con cái hưởng nền tảng vững
Những người sinh vào ngày mùng 2 Âm lịch thường mang khí chất ôn hòa, cách cư xử nhã nhặn và dễ tạo thiện cảm với người xung quanh. Họ sống chân thành, giàu lòng trắc ẩn, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không đặt nặng chuyện được – mất.
Trong công việc, người sinh ngày mùng 2 Âm lịch là kiểu người chăm chỉ, có trách nhiệm và làm việc bằng sự tận tâm. Nhờ thái độ sống tích cực và tinh thần cầu tiến, họ thường gặp được quý nhân hỗ trợ đúng lúc, giúp con đường sự nghiệp phát triển ổn định.
Về tài chính, họ không chạy theo sự giàu sang phô trương, nhưng lại có nguồn thu đều đặn, đủ để đảm bảo cuộc sống sung túc về lâu dài. Điều đáng nói hơn cả là phúc phần về con cái. Con của người sinh ngày này thường ngoan ngoãn, có ý thức học tập, sớm tự lập và biết nghĩ cho gia đình, khiến cha mẹ an tâm khi về già.
Người sinh ngày mùng 7 và 18 Âm lịch: Gia đạo êm ấm, để lại phúc khí lâu dài cho con
Theo tử vi, những người sinh vào ngày mùng 7 và ngày 18 Âm lịch thường có tính cách hiền hòa, sống tình cảm và rất coi trọng các mối quan hệ gia đình. Họ không thích tranh hơn thua, cũng không đặt nặng tham vọng cá nhân, mà ưu tiên sự ổn định và bình yên.
Trong hôn nhân, họ biết nhường nhịn, lắng nghe và cùng bạn đời vun vén tổ ấm. Nhờ đó, gia đình của họ thường ít xảy ra mâu thuẫn lớn, không khí chung hài hòa và bền vững theo năm tháng. Đây chính là môi trường lý tưởng để con cái phát triển toàn diện cả về nhân cách lẫn tinh thần.
Con của người sinh vào hai ngày Âm lịch này thường chăm ngoan, có ý chí vươn lên và không ngại khó khăn. Khi trưởng thành, họ biết tự lập, có trách nhiệm với gia đình. Nhờ phúc đức tích lũy từ cha mẹ, hậu vận của những người sinh ngày mùng 7 và 18 Âm lịch thường nhẹ nhàng, tuổi già an nhàn, tinh thần thư thái.
Người sinh ngày 14 và 27 Âm lịch: Phúc khí dày, con cái trở thành chỗ dựa vững chắc
Người sinh vào ngày 14 và 27 Âm lịch được cho là mang phúc khí khá dày. Họ thường có khí chất điềm đạm, sống nguyên tắc và không dễ bị cuốn theo cám dỗ. Dù cuộc đời không tránh khỏi thử thách, họ vẫn giữ được sự bình tĩnh và thái độ sống tích cực.
Bước vào giai đoạn trung niên, vận trình tài lộc của họ có xu hướng khởi sắc. Thành quả đạt được không chỉ đến từ may mắn mà còn là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ và biết tính toán lâu dài. Tuy có điều kiện kinh tế tốt hơn, họ vẫn giữ lối sống giản dị, không xa hoa, trở thành tấm gương cho con cái noi theo.
Nhờ lớn lên trong môi trường gia đình có kỷ cương, yêu thương và định hướng rõ ràng, con cái của người sinh ngày 14 và 27 Âm lịch thường chăm chỉ, chịu khó làm ăn và có trách nhiệm với gia đình. Khi cha mẹ về già, họ không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp cha mẹ an tâm tận hưởng tuổi xế chiều.
Thông tin trong bài mang tính tham khảo theo quan niệm tử vi – dân gian.
Tác giả: Diệp Chi
-
Cuộc đời nở hoa: Ngày sinh âm lịch của người sống an nhàn hơn người, quý nhân phù trợ
-
Về già hưởng phúc: 5 ngày sinh của người có tuổi già an nhiên, con cháu giàu sang, hiếu thảo
-
Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ tuýp người sâu sắc: Đã yêu là khó buông, dễ chịu thiệt
-
Hari Won có chia sẻ gây chú ý ngay ngày sinh nhật Trấn Thành
-
3 ngày sinh Âm lịch của người Sống khoẻ - Trẻ lâu, lộc dồn tận cửa