Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ tuýp người sâu sắc: Đã yêu là khó buông, dễ chịu thiệt

14:33, Thứ sáu 06/02/2026

( PHUNUTODAY ) - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng một số con số nhất định thường mang nội tâm sâu sắc, không dễ trao đi tình cảm, nhưng một khi đã yêu thì rất khó buông bỏ.

Theo quan niệm tử vi phương Đông, ngày sinh Âm lịch không chỉ phản ánh tính cách mà còn phần nào tiết lộ cách một người yêu, gắn bó và cam kết trong các mối quan hệ tình cảm. Đặc biệt, những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng một số con số nhất định thường mang nội tâm sâu sắc, không dễ trao đi tình cảm, nhưng một khi đã yêu thì rất khó buông bỏ.

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 1: Yêu bằng trách nhiệm và niềm tin dài lâu

Những người sinh vào ngày 1, 11 hoặc 21 Âm lịch thường mang khí chất của sự độc lập và bản lĩnh. Họ là tuýp người sống lý trí, không dễ để cảm xúc chi phối, nhất là trong chuyện tình cảm.

z7507490183998_779237151adbcc9e57b201639113f7a9

Trong tình yêu, họ không vội vàng bắt đầu, cũng không dễ bị hấp dẫn bởi những rung động nhất thời. Trước khi mở lòng, họ quan sát, cân nhắc và đặt ra những nguyên tắc rất rõ ràng cho bản thân. Chính vì vậy, khi đã lựa chọn yêu một ai đó, tình cảm của họ thường mang tính lâu dài và bền chặt.

Với người có số cuối ngày sinh Âm lịch là 1, yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là lời hứa âm thầm về sự đồng hành. Họ trân trọng sự ổn định, hướng đến mối quan hệ có thể cùng nhau đi xa, cùng vượt qua khó khăn thay vì dễ dàng rời bỏ khi gặp thử thách.

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 4: Chung thủy, vững vàng và không dễ thay lòng

Theo tử vi, số 4 tượng trưng cho nền tảng, sự chắc chắn và tính kỷ luật. Những người sinh ngày 4, 14 hoặc 24 Âm lịch thường thể hiện rất rõ điều này trong cách họ yêu và gắn bó.

Họ không yêu ồn ào, không phô trương tình cảm, nhưng lại rất bền bỉ và nhất quán. Khi đã xác định đối phương là người đồng hành, họ sẵn sàng dành trọn sự quan tâm, che chở và bảo vệ mối quan hệ đó.

Người có số cuối ngày sinh Âm lịch là 4 tin rằng tình yêu cần được xây dựng từ sự tin cậy và trách nhiệm. Dù đối diện với biến cố hay áp lực cuộc sống, họ vẫn chọn cách ở lại, cùng nhau giải quyết vấn đề thay vì buông tay. Chính sự kiên định này khiến họ trở thành điểm tựa vững chắc cho bạn đời.

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 6: Dịu dàng, thấu hiểu và luôn chọn đồng hành

Những người sinh ngày 6, 16 hoặc 26 Âm lịch thường mang năng lượng hài hòa, tinh tế và giàu cảm xúc. Họ là tuýp người sống thiên về cảm nhận, rất nhạy bén với tâm trạng của người khác.

Trong tình yêu, họ không tìm kiếm những cảm xúc bùng nổ hay kịch tính, mà coi trọng sự an toàn, ấm áp và bền vững. Với họ, tình yêu giống như dòng chảy lặng lẽ nhưng liên tục, nuôi dưỡng mối quan hệ theo thời gian.

Người có số cuối ngày sinh Âm lịch là 6 thường yêu bằng sự quan tâm chân thành. Họ sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và ở bên đối phương ngay cả khi mọi thứ không còn hoàn hảo. Khi đã cam kết, họ hiếm khi rời bỏ, bởi họ tin rằng yêu là cùng nhau vượt qua cả những giai đoạn khó khăn nhất.

z7507488691705_b735da2dc340d7f83674908a1e59a61f

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 9: Yêu mãnh liệt, đã chọn là không lùi bước

Số 9 trong tử vi tượng trưng cho sự trọn vẹn và đỉnh cao cảm xúc. Những người sinh ngày 9, 19 hoặc 29 Âm lịch thường có đời sống nội tâm phong phú và cảm xúc rất mạnh mẽ.

Trong tình yêu, họ yêu hết mình, không dè chừng hay toan tính. Khi đã xác định được người mình dành tình cảm, họ sẵn sàng theo đuổi đến cùng, bất chấp khó khăn hay trở ngại phía trước.

Người có số cuối ngày sinh Âm lịch là 9 thường đặt nặng sự kết nối tinh thần. Họ mong muốn được chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn với bạn đời và sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc chung. Tuy nhiên, chính sự mãnh liệt này cũng khiến họ rất nghiêm túc với cam kết, đã yêu là không dễ quay đầu.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Diệp Chi