5 người không nên ăn thịt vịt kẻo gây hại

( PHUNUTODAY ) - Thịt vịt giàu dinh dưỡng, thơm ngon,... nhưng không phải ai cũng thích hợp để ăn.

Người bị bệnh gout

Thịt vịt là loại thịt có chứa hàm lượng purin khá cao. Khi vào cơ thể, purin chuyển hóa thành axit uric – yếu tố chính gây ra các cơn đau gout cấp và sưng khớp. Với người đang trong giai đoạn nhạy cảm, chỉ cần ăn nhiều thịt vịt cũng có thể kích hoạt cơn đau cấp, khiến khớp sưng, nóng và khó vận động. Do đó, nếu đang bị bệnh gout thì bạn tốt nhất là nên tránh xa thịt vịt.

Người có vấn đề về tiêu hóa (đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày)

Vịt là thực phẩm có nhiều chất béo và có tính “hàn”. Do đó, thịt vịt không dành cho những người có hệ tiêu hóa yếu. Những người đang gặp tình trạng như viêm dạ dày, đầy hơi hay rối loạn tiêu hóa, dễ bị đau bụng… thì dễ bị nặng bụng, khó chịu hơn sau khi ăn. Đặc biệt, nếu chế biến theo kiểu chiên rán nhiều dầu mỡ, nguy cơ khó tiêu càng tăng.

5 người không nên ăn thịt vịt kẻo gây hại

Người đang bị cảm lạnh hoặc cơ thể suy nhược

Theo Đông y, thịt vịt là thực phẩm có tính mát, trong khi người bị cảm lạnh lại cần giữ ấm cơ thể. Việc ăn thịt vịt trong thời điểm này có thể khiến triệu chứng như ớn lạnh, ho hoặc mệt mỏi kéo dài hơn, cơ thể dễ bệnh nặng hơn. Ngoài ra, với người đang suy nhược, hệ tiêu hóa yếu cũng khó hấp thụ tốt loại thực phẩm này. Khi ốm, nên ăn những đồ ăn có khả năng hấp thụ tốt, dễ tiêu hóa sẽ tốt hơn.

Người sau phẫu thuật hoặc có vết thương hở

Thịt vịt đôi khi được cho là có thể làm chậm quá trình hồi phục vết thương ở một số người, đặc biệt là gây ngứa, khó chịu hoặc dễ hình thành sẹo lồi. Do đó, nếu bạn có vết thương hở, mới phẫu thuật, tốt nhất nên kiêng thịt vịt trong một thời gian.

Người bị viêm da, dị ứng hoặc cơ địa nhạy cảm

Với những người có làn da dễ kích ứng, ăn thịt vịt có thể làm tăng nguy cơ ngứa, nổi mẩn hoặc khiến tình trạng viêm da kéo dài. Thậm chí có trường hợp cũng bị dị ứng khi ăn vịt. Nếu từng có tiền sử như vậy, tốt nhất nên tránh hoặc thử với lượng nhỏ để theo dõi phản ứng của cơ thể.

Lưu ý khi ăn thịt vịt:

Nên chọn cách chế biến lành mạnh như luộc, hấp, hạn chế chiên rán nhiều dầu mỡ.

Không nên ăn quá nhiều trong một bữa để tránh gây áp lực lên hệ tiêu hóa.

Có thể kết hợp với các gia vị ấm như gừng, tỏi để cân bằng tính hàn của thịt vịt.

Nếu có bệnh lý nền, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa vào chế độ ăn thường xuyên.

Tác giả: Dương Thuỵ