Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề: 65 người chết, mất tích và tổn thất kinh tế 12.799 tỉ đồng

( PHUNUTODAY ) - Đến 17 giờ ngày 2-10, ảnh hưởng của bão số 10 cùng mưa lũ, sạt lở và dông lốc đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều địa phương. Thống kê ban đầu cho thấy con số thương vong và mức độ tổn thất kinh tế tiếp tục tăng, khiến tình hình càng thêm nghiêm trọng.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến chiều 2-10, bão số 10 cùng mưa lũ, sạt lở và dông lốc đã khiến 65 người chết và mất tích, trong đó có 49 người thiệt mạng, 16 người mất tích và 153 người bị thương.

Các địa phương ghi nhận nhiều thiệt hại về người: Lào Cai (5 người), Cao Bằng (6 người), Tuyên Quang (4 người), Sơn La (2 người), Lạng Sơn (2 người), Thái Nguyên (3 người), Hưng Yên (2 người), Ninh Bình (9 người), Thanh Hóa (5 người), Nghệ An (4 người), Hà Tĩnh (1 người), Quảng Trị (4 người), Thừa Thiên Huế (1 người), Đà Nẵng (1 người)…

Hệ thống đê điều cũng ghi nhận 27 sự cố tại nhiều tỉnh, trong khi diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại lên tới 16.825 ha.

Về tài sản, bão và mưa lũ đã làm 200 căn nhà sập đổ, 169.228 căn hư hỏng, tốc mái, 64.816 căn bị ngập. Trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp, có 80.606 ha lúa và hoa màu cùng 50.268 ha rừng bị ảnh hưởng; chăn nuôi thiệt hại 21.320 con gia súc và gần 497.000 con gia cầm.

Hệ thống đê điều cũng ghi nhận 27 sự cố tại nhiều tỉnh, trong khi diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại lên tới 16.825 ha. Ngành điện lực thống kê 8.515 cột điện gãy đổ, gần 2,7 triệu khách hàng bị mất điện, đến nay còn hơn 468.000 hộ chưa được khôi phục.

Ngành điện lực thống kê 8.515 cột điện gãy đổ, gần 2,7 triệu khách hàng bị mất điện, đến nay còn hơn 468.000 hộ chưa được khôi phục.

Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ tại các tỉnh ước tính 12.799 tỉ đồng, trong đó Hà Tĩnh chịu tổn thất lớn nhất với khoảng 6.000 tỉ đồng. Các địa phương đang tiếp tục thống kê và triển khai công tác khắc phục hậu quả.

Tác giả: Bảo Ninh