Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, mạng xã hội và các ứng dụng trực tuyến đã trở thành công cụ hữu ích trong học tập và giao tiếp. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích không thể phủ nhận, chúng cũng mang lại nhiều rủi ro, đặc biệt là với nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như học sinh, sinh viên. Gần đây, câu chuyện của em Tô Thị Như Ngọc – một nữ sinh tại Trường Cao đẳng Đà Lạt – đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm vào môi trường học đường.
Một cái bẫy được giăng kỹ lưỡng
Chuyện bắt đầu khi Ngọc bất ngờ nhận được thông báo trúng tuyển chương trình trao đổi sinh viên Việt Nam - Quốc tế từ tài khoản Zalo lạ. Không chỉ dừng lại ở việc gửi giấy tờ giả mạo, các đối tượng lừa đảo còn liên tục gọi điện thoại dưới danh nghĩa "công an" và "đại diện tổ chức giáo dục". Họ đe dọa rằng số tài khoản ngân hàng của Ngọc có dấu hiệu rửa tiền, vi phạm pháp luật. Với tâm lý hoảng loạn, lo sợ, Ngọc đã chuyển 10 triệu đồng cho bọn chúng, dù sau đó cô nhanh chóng nhận ra mình đã mắc bẫy.
Theo xác minh của Trường Cao đẳng Đà Lạt, toàn bộ nội dung trong thông báo mà Ngọc nhận được đều là giả mạo, từ chữ ký hiệu trưởng đến con dấu nhà trường. “Hiện tại, trường không ký kết hợp tác với Trường Cao đẳng Công nghệ TOKYO và chưa từng ban hành văn bản nào liên quan”, đại diện nhà trường khẳng định. Sự việc này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của trường mà còn khiến phụ huynh và sinh viên rơi vào trạng thái hoang mang, lo âu.
Chuyên gia lên tiếng cảnh báo
Thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội ngày càng tinh vi, và đây không phải lần đầu tiên các đối tượng xấu lợi dụng sự non nớt của học sinh, sinh viên để thực hiện hành vi phi pháp. Theo Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, chuyên gia nghiên cứu tội phạm học tại Đại học Luật Hà Nội (theo VnExpress), các đối tượng thường nhắm vào những người trẻ vì họ thiếu kinh nghiệm và dễ mất bình tĩnh trước áp lực tâm lý.
“Học sinh, sinh viên thường ít nghi ngờ và dễ tin tưởng vào những thông tin có vẻ chính thống. Khi bị đe dọa bằng cách sử dụng danh nghĩa cơ quan chức năng hoặc tổ chức uy tín, họ dễ dàng bị lung lay và làm theo yêu cầu của kẻ xấu,” TS. Bình chia sẻ. Ông nhấn mạnh, việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho giới trẻ là vô cùng cần thiết để ngăn chặn các vụ việc tương tự tái diễn.
Phụ huynh và nhà trường: Những người bảo vệ vững chắc
Không chỉ riêng Ngọc, nhiều trường hợp khác cũng đã trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội. Điều đáng nói là hầu hết các vụ việc đều xuất phát từ việc thiếu kiến thức và kỹ năng nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn. Vậy làm thế nào để bảo vệ con em mình khỏi những “bẫy” lừa đảo?
Theo khuyến cáo của Công an tỉnh Lâm Đồng, phụ huynh và học sinh cần tuyệt đối thận trọng khi nhận được các văn bản, thông báo qua mạng xã hội từ người lạ. Các văn bản thật luôn tuân thủ quy chuẩn về thể thức và được công bố trên website chính thức của tổ chức. Ngoài ra, mọi cuộc gọi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay chuyển tiền đều là dấu hiệu lừa đảo.
“Công an không bao giờ làm việc qua điện thoại. Nếu nghi ngờ, hãy lập tức ngắt máy và trực tiếp liên hệ với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ,” đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh trong buổi tuyên truyền tại Trường Cao đẳng Đà Lạt.
Đặc biệt, vai trò của phụ huynh và nhà trường trong việc giáo dục, hướng dẫn con em nhận biết các thủ đoạn lừa đảo là không thể thiếu. Thầy Trần Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Lạt, cho biết: “Nhà trường đã chỉ đạo các khoa chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm tăng cường tuyên truyền về các phương thức lừa đảo hiện nay. Chúng tôi cũng khuyến khích phụ huynh thường xuyên trò chuyện với con cái để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.”
Giữ bình tĩnh để tránh sập bẫy
Đối mặt với các tình huống đáng ngờ, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh. Đừng vội vàng phản ứng hoặc đưa ra quyết định khi chưa xác minh thông tin. Hãy nhớ rằng, không ai có quyền yêu cầu bạn chuyển tiền để "chứng minh vô tội" hay "giải quyết vấn đề." Nếu cảm thấy nghi ngờ, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân, thầy cô hoặc cơ quan chức năng.
Như lời chia sẻ chân thành của Ngọc sau khi trải qua cú sốc: “Em đã học được bài học rất lớn từ sai lầm của mình. Mong rằng các bạn khác sẽ không mắc phải lỗi tương tự. Hãy tỉnh táo và cảnh giác trước mọi thông tin lạ!”
Kết luận
Thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội đang ngày càng tinh vi và biến hóa khôn lường. Để bảo vệ con em mình, phụ huynh và nhà trường cần chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng phòng ngừa cho học sinh, sinh viên. Bởi lẽ, chỉ khi mỗi người đều ý thức được tầm quan trọng của việc cảnh giác, chúng ta mới có thể xây dựng một môi trường học đường an toàn và lành mạnh.
Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, đừng ngần ngại liên hệ ngay với cơ quan công an qua số điện thoại trực ban hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng: 02633 822 097. Mỗi hành động nhỏ của bạn đều góp phần bảo vệ cộng đồng khỏi những âm mưu đen tối!
Tác giả: Vân San
-
Cập nhật thêm 8 số điện thoại lừa đảo mới nhất: Người dân không được nghe máy hay gọi lại, không kết bạn Zalo
-
Lý giải hiện tượng shipper lừa đảo nắm rõ thông tin cá nhân của người mua
-
3 cuộc gọi lừa đảo ai gặp phải nhớ tắt máy ngay, cố nghe tài khoản bay màu
-
Điện thoại có chế độ ít người biết: Bật lên chặn cuộc gọi của mọi số lạ, chẳng lo bị lừa đảo
-
Bị các số điện thoại lạ nháy máy nhiều lần: Nhấn ngay nút chẳng sợ lừa đảo lấy mất tiền