Mùa tuyển sinh Đại học năm 2025 đang đến gần, mang theo niềm hy vọng của hàng triệu thí sinh và phụ huynh. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lợi dụng tâm lý lo lắng của phụ huynh và thí sinh, những kẻ xấu đã sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi để chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt nguy hiểm hơn khi họ không chỉ mạo danh cán bộ tuyển sinh mà còn giả danh cả lực lượng công an để thực hiện hành vi phạm tội.
Những chiêu trò lừa đảo tuyển sinh tinh vi trên mạng xã hội
Theo phản ánh từ Fanpage Đoàn Thanh niên Công an Hưng Yên, gần đây xuất hiện hàng loạt hội nhóm rao bán "suất học chắc chắn đỗ" vào các trường đại học, đặc biệt là ngành văn bằng 2 Công an nhân dân. Những lời mời gọi này thường được quảng cáo hấp dẫn với cam kết "đỗ 100%", kèm theo yêu cầu đóng tiền trước để giữ chỗ.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định đây hoàn toàn là các chiêu trò lừa đảo tuyển sinh trên mạng xã hội. Ngoài ra, còn có nhiều hình thức khác như giả danh cán bộ tuyển sinh gọi điện thông báo trúng tuyển, yêu cầu chuyển học phí vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản chính thức của nhà trường, hoặc thậm chí làm giả giấy báo nhập học.
Chị Nguyễn Thị Thu Hà – một phụ huynh tại Hà Nội – chia sẻ: “Tôi từng nhận được cuộc gọi tự xưng là cán bộ tuyển sinh của một trường đại học lớn, yêu cầu nộp gấp 50 triệu đồng để giữ suất học cho con. May mắn là tôi đã kịp kiểm tra thông tin với nhà trường và phát hiện đây là lừa đảo.”
Để tránh trở thành nạn nhân, người dân cần lưu ý những dấu hiệu cảnh báo sau:
- Người liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội không chính thống.
- Yêu cầu nộp tiền gấp, chuyển khoản vào tài khoản cá nhân.
- Cam kết những điều bất khả thi, chẳng hạn như đảm bảo chắc chắn đỗ 100% ngay cả khi thí sinh chưa tham gia xét tuyển chính thức.
Ông Trần Văn Tùng, chuyên gia giáo dục từ Báo Thanh Niên, nhấn mạnh: “Tuyển sinh đại học là quá trình minh bạch và công khai. Phụ huynh và thí sinh cần giữ bình tĩnh, chỉ nên tin tưởng những thông tin được công bố chính thức từ phía nhà trường. Không nên vội vàng tin tưởng vào những lời mời gọi không rõ nguồn gốc.”

Lừa đảo giả mạo công an: Thủ đoạn ngày càng tinh vi
Không dừng lại ở việc mạo danh cán bộ tuyển sinh, các đối tượng lừa đảo còn sử dụng thủ đoạn giả danh công an, viện kiểm sát để chiếm đoạt tài sản. Theo thống kê từ Công an tỉnh Hưng Yên, tình trạng này đang có dấu hiệu tăng trở lại và gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều gia đình.
Thủ đoạn phổ biến của chúng là sử dụng công nghệ cao để ẩn danh dưới số điện thoại giống hệt số công khai của cơ quan công an. Sau đó, chúng gọi điện cho nạn nhân, thông báo rằng họ đang bị kiện vì nợ tiền hoặc liên quan đến một vụ án, chuyên án mà cơ quan công an đang điều tra. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân kê khai tài sản, số tiền mặt hiện có và số tiền gửi trong tài khoản ngân hàng. Cuối cùng, chúng dùng lời lẽ đe dọa sẽ bắt tạm giam nếu không chuyển tiền hoặc cung cấp mã OTP.
Anh Phạm Minh Tuấn (Hà Nội) kể lại câu chuyện của mình: “Tôi nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ công an, nói rằng tôi liên quan đến một vụ rửa tiền. Họ yêu cầu tôi chuyển 200 triệu đồng để xác minh. Tôi hoảng loạn và suýt làm theo, nhưng may mắn nhớ lại lời khuyến cáo của công an nên dừng lại đúng lúc.”
Theo Báo Lao Động, hiện nay các đối tượng lừa đảo còn đầu tư cả trụ sở giả, sẵn sàng quay hình trực tiếp khi gọi điện để tăng độ tin cậy. Điều này khiến nhiều người dễ dàng sập bẫy vì nghĩ rằng mình đang làm việc với cơ quan chức năng thật.

Cách phòng tránh và xử lý khi gặp lừa đảo
Trước tình hình phức tạp này, cơ quan công an đã đưa ra những khuyến cáo cụ thể để người dân bảo vệ bản thân:
- Giữ bình tĩnh: Khi nhận được cuộc gọi lạ, đừng vội tin tưởng hoặc hoảng sợ. Hãy kiểm tra kỹ thông tin bằng cách liên hệ trực tiếp với cơ quan công an hoặc trường học qua số điện thoại chính thức.
- Không cung cấp thông tin cá nhân: Không tiết lộ số CMND, CCCD, mã OTP hay bất kỳ thông tin tài chính nào cho người lạ.
- Báo cáo ngay: Nếu nghi ngờ mình là nạn nhân của lừa đảo, hãy báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.
Ông Nguyễn Đức Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM, khẳng định: “Khi giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính hoặc vụ án hình sự, lực lượng công an sẽ gửi thư mời, giấy triệu tập hoặc cử cán bộ trực tiếp đến địa phương làm việc. Chúng tôi không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại.”
Lời kết: Tỉnh táo để bảo vệ bản thân và gia đình
Trong thời đại số hóa, các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi và khó lường. Việc mạo danh công an, cán bộ tuyển sinh không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của người dân. Để tránh trở thành nạn nhân, mỗi người cần nâng cao cảnh giác, trang bị kiến thức và luôn tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đưa ra quyết định.
Hãy nhớ rằng, không có con đường tắt nào trong tuyển sinh đại học, cũng như không có vụ án nào được giải quyết qua điện thoại. Chỉ cần tỉnh táo và sáng suốt, chúng ta hoàn toàn có thể bảo vệ bản thân và gia đình khỏi những chiêu trò lừa đảo đầy tinh vi này.