Vì sao sau khi được hoàng thượng thị tẩm, phi tần lại cần người dìu về cung?
Bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao các phi tần trong triều đình phong kiến Trung Quốc thường phải có người dìu mỗi khi di chuyển, đặc biệt là sau khi được hoàng đế thị tẩm? Đây không chỉ là nghi thức mang tính hình thức, mà ẩn sau đó là những nguyên nhân sâu xa ít ai biết.
Ngày nay, nhờ những bộ phim cung đấu nổi tiếng về thời nhà Thanh, người xem bắt đầu tò mò hơn về những quy định chốn hậu cung. Trong các cảnh phim, dễ nhận thấy sau khi thị tẩm, phi tần luôn được thái giám hoặc cung nữ dìu về cung. Thực chất, hành động này không xuất phát từ sự sủng ái đặc biệt, mà bắt nguồn từ những quy định nghiêm khắc và phong tục lâu đời trong cung đình.
Theo lễ nghi thời xưa, các phi tần sau khi hầu hạ hoàng đế không được tự do đi lại mà bắt buộc phải có người dìu để bảo vệ sức khỏe và tránh thất lễ. Bên cạnh đó, nghi thức này cũng nhằm thể hiện đẳng cấp, nhấn mạnh vai trò và địa vị của họ trong chốn hậu cung.
Một yếu tố không thể không nhắc đến là tục bó chân thời phong kiến. Chính vì tục lệ này, đôi chân của phi tần thường rất yếu ớt, di chuyển khó khăn và dễ mất thăng bằng. Do vậy, để tránh té ngã và duy trì hình ảnh đoan trang, mỗi khi rời khỏi cung, họ luôn cần người dìu dắt.
Không chỉ vậy, việc có người dìu cũng là cách để thể hiện sự quý phái và khoảng cách giai cấp, đồng thời tuân thủ nghiêm túc những quy tắc của hoàng cung. Trong mắt người xưa, đôi chân nhỏ nhắn được xem là chuẩn mực của cái đẹp, nên các phi tần càng hạn chế di chuyển để bảo vệ đôi bàn chân của mình, và nghi thức được dìu sau mỗi lần thị tẩm đã trở thành quy định bất di bất dịch trong chốn cung đình.
Ngoài ra, sau khi trở thành phi tần, họ không thể tự do đi lại như thường dân mà luôn phải có người hầu kề cận mỗi khi ra ngoài. Việc được cung nữ và thái giám dìu đỡ không chỉ là để giúp đỡ về mặt thể chất, mà còn là nghi thức thể hiện đẳng cấp và tôn vinh địa vị cao quý của họ trong chốn hậu cung.
Một yếu tố đặc biệt cần nhắc đến là kiểu giày của các phi tần thời phong kiến. Khác với giày cao gót hiện đại, giày của phi tần thời xưa – đặc biệt là “giày hoa bồn để” của thời nhà Thanh – có phần gót cao nằm giữa, khiến trọng tâm không vững và rất khó đi lại. Với thiết kế này, chỉ cần sơ ý là có thể vấp ngã. Chính vì vậy, mỗi khi mang loại giày này, phi tần buộc phải có người dìu bên cạnh để giữ thăng bằng và di chuyển an toàn.
Bên cạnh các lý do trên, còn có những quy định nghiêm ngặt về lễ nghi và phép tắc trong cung đình. Các nghi thức này không chỉ nhằm phân biệt rõ ràng giữa tầng lớp quý tộc và thường dân, mà còn để duy trì phong thái thanh tao, nhẹ nhàng của bậc phi tần. Trong môi trường cung điện, mọi cử chỉ, dáng đi đều được trau chuốt để thể hiện khí chất cao quý và hình ảnh đoan trang, mềm mại.
Chính vì vậy, việc phi tần di chuyển chậm rãi, nhẹ nhàng bên cạnh cung nữ không chỉ mang lại hình ảnh yêu kiều, mong manh được hoàng đế yêu thích, mà còn tuân thủ chặt chẽ những quy định khắt khe của hoàng cung. Đây là cách để phi tần thể hiện sự tinh tế, thanh nhã và đúng chuẩn mực của một người phụ nữ vương giả thời bấy giờ.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Trên điện thoại có nút ‘thần kỳ’: Ấn là bắt WiFi không cần mật khẩu, không tốn 4G, ít ai biết
-
Làm ăn thất bát, cày cuốc mãi vẫn nghèo: Về xem bát hương có dấu hiệu này không?
-
Thiết bị “ăn điện” hơn cả điều hoà, 90% người Việt bật cả ngày mà không biết
-
Trong bếp đặt 3 thứ này: Gia chủ nghèo không ngóc đầu lên được, đó là gì?
-
Bí quyết chiêu tài của ông bà xưa: Giữ sạch 3 vị trí này trong nhà, Thần Tài sẽ không nỡ rời đi