Bí mật khó nói: Cách binh sĩ thời xưa giải tỏa nhu cầu sinh lý khiến nhiều người đỏ mặt

( PHUNUTODAY ) - Không chỉ đối mặt với hiểm nguy và thiếu thốn nơi chiến trường, binh sĩ thời xưa còn phải đối diện với một nhu cầu bản năng rất con người: sinh lý.

Làm thế nào binh sĩ thời xưa giải quyết nhu cầu sinh lý?

Trong các đội quân cổ đại, đặc biệt là quân đội Trung Quốc thời xưa với phần lớn binh sĩ là nam giới, nhu cầu sinh lý cá nhân là vấn đề khó tránh khỏi, nhưng không phải lúc nào cũng được giải quyết theo cách nhân đạo.

Một số đội quân cho phép vợ của các tướng sĩ cấp cao theo cùng trong các chiến dịch. Điều này không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu sinh lý một cách chính đáng, mà còn góp phần ổn định tâm lý và chăm sóc đời sống cá nhân cho các binh sĩ, đặc biệt trong những cuộc hành quân xa nhà. Tuy nhiên, đây chỉ là ngoại lệ, bởi phụ nữ thời xưa thường bị bó buộc trong khuôn khổ "nội trợ", không quen với cuộc sống khắc nghiệt, thậm chí nguy hiểm nơi doanh trại.

Một số đội quân cho phép vợ của các tướng sĩ cấp cao theo cùng trong các chiến dịch.

Trong nhiều trường hợp khác, triều đình cổ đại thiết lập lực lượng "quân kỹ" – những phụ nữ bị trưng dụng hoặc ép buộc để phục vụ đời sống tình dục cho binh sĩ. Họ thường không có địa vị xã hội, thiếu quyền lựa chọn và bị đối xử như công cụ phục vụ, sống trong điều kiện khắc nghiệt và không được bảo vệ.

Tồi tệ hơn, trong một số cuộc chiến tranh, việc để binh sĩ chiếm đoạt phụ nữ tại vùng bị chiếm đôi khi còn bị coi là “thưởng” chiến lợi phẩm, nhằm kích thích tinh thần chiến đấu. Dù điều này từng phổ biến trong lịch sử, nó để lại những hậu quả nhân đạo nghiêm trọng, đặc biệt với những người phụ nữ bị xâm hại.

Tồi tệ hơn, trong một số cuộc chiến tranh, việc để binh sĩ chiếm đoạt phụ nữ tại vùng bị chiếm đôi khi còn bị coi là “thưởng” chiến lợi phẩm, nhằm kích thích tinh thần chiến đấu.

Những phương pháp giải quyết nhu cầu sinh lý trong quân đội thời xưa không chỉ cho thấy sự khắc nghiệt của chiến tranh, mà còn phản ánh quan niệm bất bình đẳng và cách đối xử thiếu nhân đạo với phụ nữ – khi họ thường bị xem như một phần "chiến lợi phẩm" và không có quyền tự quyết trong xã hội cổ đại.

Tuy nhiên, theo thời gian, cùng với sự phát triển của xã hội và tiến bộ trong quân đội hiện đại, cách tiếp cận vấn đề này đã thay đổi rõ rệt. Thay vì những biện pháp cưỡng ép hay thiếu nhân văn, ngày nay quân đội nhiều quốc gia khuyến khích các hoạt động xã hội tích cực như tổ chức lễ hội, sự kiện giao lưu để tạo điều kiện cho quân nhân tìm kiếm bạn đời một cách văn minh.

Phụ nữ cũng đã trở thành lực lượng không thể thiếu trong quân đội hiện đại, góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh và bình đẳng hơn về giới.

Tác giả: Bảo Ninh