Trà là loại đồ uống mang lại sự tỉnh táo cho con người, cung cấp nhiều chất chống oxy hóa cho cơ thể. Sau khi uống trà, mọi người thường bỏ phần bã đi. Tuy nhiên, phần bã trà này có khả năng giúp bạn giải quyết rất nhiều vấn đề khác trong nhà.
Sử dụng bã trà để vệ sinh và tẩy rửa
Bạn có thể cho bã trà vào nồi, thêm nước và vài giọt giấm. Đun sôi hỗn hợp này. Phần nước thu được đem đi lau các bề mặt thủy tinh như gương, ly, hộp... Nó sẽ giúp loại bỏ các vết ố, trả lại bề mặt sáng bóng.
Ngoài ra, loại nước này cũng giúp loại bỏ các vết dầu mỡ cúng đầu bám trên đồ dùng nhà bếp.
Dùng bã trà khử mùi hôi miệng
Bạn có thể nhai một ít bã trà khô hoặc trà tươi trong miệng. Mùi hôi do rượu bia, thuốc lá sẽ nhanh chóng biến mất, hơi thở trở nên thơm tho hơn.
Xua đuổi muỗi và côn trùng
Sau khi uống trà, hãy giữ lại phần bã trà và đem phơi khô. Sau đó, cho một lượng bã trà vừa phải vào cốc sánh/sứ hoặc một dụng cụ chịu được nhiệt độ cao. Tiếp đó, châm lửa để bã trà cháy. Khi đó, mùi từ bã trà tỏa ra sẽ giúp xua đuổi các loại côn trùng như ruồi, muỗi.
Lưu ý, khi đốt bã trà, hãy mở các cửa để không khí được lưu thông, tránh bị ngạt.
Dùng bã trà loại bỏ vết dầu mỡ
Sau khi nấu ăn, xoong nồi, chén đĩa hoặc các dụng cụ nhà bếp khác bị dầu mỡ, thức ăn bám vào và rất khó rửa sạch.
Lúc này, bạn có thể chuẩn bị một chậu nước, thêm một ít nước rửa bát và bỏ phần bã trà vào đó. Để xoong nồi, bát đĩa... cần làm sạch vào chậu và ngâm qua đêm. Sáng hôm sau, đem các đồ dùng này rửa lại như bình thường. Bạn sẽ thấy các vết dầu, thức ăn không còn bám chặt trên đồ dùng nhà bếp nữa.
Khử mùi hôi bằng bã trà
Bạn có thể sử dụng bà trà để khử mùi hôi của nhiều khu vực trong nhà như bếp, tủ lạnh, tủ giày.
Bạn hãy phơi khô bã trà rồi cho chúng vào các túi nhỏ hoặc gói bằng một lớp giấy mỏng, vải mỏng. Đặt gói bã trà khô ở những nơi có mùi khó chịu như tủ lạnh, tủ bếp, tủ đồ. Bã trà sẽ hấp thụ hơi ẩm và mùi khó chịu, giúp không gian sống trở nên sạch sẽ, thơm tho hơn.
Dùng bã trà cải thiện chất lượng giấc ngủ
Bạn có thể sử dụng gối làm từ bã trà để làm giảm các cơn đau đầu, khắc phục chứng mất ngủ.
Bã trà đem phơi khô rồi nhồi vào gối và sử dụng như bình thường. Gối bã trà sẽ hút mồ hôi do cơ thể tiết ra. Vì vậy, bạn nên thường xuyên đem gối đi phơi nắng để tránh sản sinh nấm mốc gây hại cho sức khỏe. Sau một thời gian có thể thay phần bã trà để đảm bảo vệ sinh.
Làm phân bón cho cây trồng
Bạn có thể sử dụng bã trà để làm phân bón cho cây trồng. Cách làm rất đơn giản. Có thể trộn bã trà vào đất và chờ bã trà phân hủy hết rồi dùng đất này để trồng cây. Ngoài ra, đem bã trà và nước ủ cho lên men rồi pha loãng phần nước thu được để tưới cho cây cũng bổ sung thêm nhiều dinh dưỡng vào đất, giúp cây lớn nhanh, khỏe mạnh hơn.
Tác giả: Bích Loan
-
Ướp thịt bò đùng cho muối, càng nấu càng dai: Thêm gia vị này vào thịt mềm tan, đậm đà hết sạch mùi hôi
-
Rửa gan lợn với loại nước này, khử sạch độc tố và mùi tanh
-
Bữa sáng đừng chỉ ăn xôi hay bún, phở: 5 món ngon, bổ, rẻ này nên ăn thường xuyên
-
Thực hư, trứng gà màu trắng có bổ dưỡng hơn trứng gà màu nâu?
-
Cắt đôi quả chanh rồi đặt khắp nhà: Chúng có 6 công dụng tuyệt vời ai cũng thích