Cảnh báo Sốt xuất huyết: Dịch bệnh ngoài Tầm Dự Báo, khó kiểm soát, không còn theo mùa không theo chu kỳ

( PHUNUTODAY ) - Hiên nay tình hình dịch sốt xuất huyết đang có những diễn tiến đáng lo ngại vì chúng đã không nằm trong tầm dự báo, đã không còn theo mùa, theo chu kỳ như trước.

Trong những năm gần đây, sốt xuất huyết không còn tuân theo chu kỳ bùng phát 3–5 năm như trước. Thay vào đó, dịch bệnh này liên tục duy trì ở mức cao, gây khó khăn cho công tác dự báo và kiểm soát. Thực tế này khiến giới chuyên môn lo ngại sâu sắc, đặc biệt trong bối cảnh nguy cơ “dịch chồng dịch” ngày càng hiện hữu tại nhiều địa phương.

Sốt xuất huyết không còn theo quy luật cũ

Trước đây, sốt xuất huyết thường có giai đoạn “tạm lắng” trước khi quay lại với đỉnh dịch sau vài năm. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, xu hướng này đã thay đổi rõ rệt. Thông tin trên báo Thanh niên, PGS.TS.BS Phạm Quang Thái – Phó trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm (Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương) cho biết kể từ năm 2017, số ca mắc sốt xuất huyết luôn duy trì ở mức cao và không còn theo quy luật chu kỳ như trước.

Diễn tiến của bệnh sốt xuất huyết ngày càng phức tạp

Cụ thể, năm 2017 ghi nhận đỉnh dịch với số ca mắc tăng đột biến. Dù năm 2018 có phần giảm nhẹ, nhưng nửa sau năm 2019 lại chứng kiến sự bùng phát mạnh trở lại. Các năm tiếp theo như 2020, đặc biệt là 2022, tiếp tục ghi nhận mức kỷ lục về số ca bệnh.

Đáng chú ý, ngay cả khi bước sang năm 2023, số ca mắc vẫn ở mức cao và chưa có dấu hiệu giảm rõ rệt. Năm 2024, dù có xu hướng giảm so với năm 2017, nhưng Việt Nam vẫn ghi nhận khoảng 140.000 trường hợp nhiễm sốt xuất huyết – một con số không thể xem nhẹ.

Tỷ lệ tử vong thấp nhưng không thể chủ quan

Trong những tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã ghi nhận 5 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Mặc dù tỷ lệ tử vong hiện nay được đánh giá là thấp so với số ca mắc, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc người dân có thể chủ quan.

Việt Nam hiện được đánh dấu là vùng lưu hành đỏ về sốt xuất huyết trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Nếu không có biện pháp kiểm soát hiệu quả, số ca mắc có thể lên tới hàng triệu người, kéo theo nguy cơ gia tăng các ca nặng, tử vong và tình trạng quá tải ở các cơ sở y tế.

Nguy cơ “dịch chồng dịch” và cảnh báo từ Bộ Y tế

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận gần 23.000 ca mắc sốt xuất huyết, với 5 ca tử vong được ghi nhận tại các tỉnh Bình Dương, Bình Thuận, TP.HCM, Khánh Hòa và Ninh Thuận. Bộ Y tế đánh giá đây là con số đáng lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh nhiều địa phương cùng lúc đang đối mặt với dịch tay chân miệng và nguy cơ bùng phát COVID-19 trở lại.

Sốt xuất huyết hiện là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến tại Việt Nam, diễn biến quanh năm và có xu hướng lan rộng. Bệnh không chỉ gây biến chứng nguy hiểm mà còn có thể dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Người dân chú ý phòng bệnh

Sốt xuất huyết là bệnh lây truyền qua muỗi vằn đốt, do đó người dân cần chú ý để phòng bệnh theo một số cách sau:

Vệ sinh nơi ở tránh muỗi phát triển: Chú ý phát quang nơi mình sinh sống, loại bỏ môi trường cho muỗi sinh sản như hạn chế các chum lọ, bình nước, dọn sạch dụng cụ chứa nước quanh nhà, bể nước cần đậy kín...Thường xuyên vệ sinh và đậy kín khay chứa loại nước thải điều hòa, chum, vại, giếng, bể nước nhà vệ sinh, xô, chậu, dọn hũ chai, lọ phế thải… dọn sạch sân thượng, khu vực lan can và quanh nhà.

Phòng muỗi đốt: ngủ màn, mặc quần áo dài che chắn, dùng kem bôi, tinh dầu đuổi muỗi

Phun hóa chất diệt muỗi định kỳ nhưng chú ý dùng đúng, khoa học tránh độc hại. 

Tiêm vaccin sốt xuất huyết để phòng bệnh.

Tác giả: Dạ Ngân