Vào lúc 4h sáng ngày 21/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ghi nhận vị trí tâm bão số 3 (tên quốc tế: Wipha) đang nằm trên phần đất liền phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 275km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11.
So với thời điểm 16h chiều 20/7, cường độ bão đã giảm khoảng 3 cấp do bão đã di chuyển vào đất liền thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Tuy nhiên, khi tiến vào vùng biển vịnh Bắc Bộ, bão số 3 được dự báo có khả năng mạnh trở lại.
Dự báo diễn biến bão số 3 trong 24-48 giờ tới
Trong sáng đến trưa ngày 21/7, bão số 3 dự kiến di chuyển theo hướng tây tây nam với vận tốc khoảng 15km/h và đi vào vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ. Tại đây, bão có khả năng tăng cường độ trở lại.
Đến 4h sáng ngày 22/7, tâm bão được xác định nằm trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, sức gió có thể tăng lên cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 14. Trong ngày và đêm 22/7, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam, đổ bộ vào khu vực từ Hải Phòng đến Thanh Hóa và dần suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Dự báo đến sáng 23/7, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ nằm trên đất liền các tỉnh Hưng Yên – Thanh Hóa với sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9. Sau đó, áp thấp tiếp tục đi sâu vào đất liền và tan dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.
Biển động dữ dội, gió mạnh, sóng cao
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông từ ngày 21/7 có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4-6m, biển động rất mạnh.
Tại khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, sau đó tăng cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14; sóng biển cao từ 2-5m.
Ở khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, bao gồm đảo Hòn Ngư, dự báo gió sẽ tăng lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, biển động mạnh với sóng cao 2-4m.
Cảnh báo nước dâng, gió giật ven biển Quảng Ninh – Nghệ An
Từ tối ngày 21/7, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Gió tại khu vực ven biển sẽ mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Trong đất liền, nhiều khu vực có thể ghi nhận gió cấp 6, giật cấp 7-8.
Đặc biệt, khu vực ven biển Hải Phòng – Quảng Ninh sẽ xuất hiện hiện tượng nước biển dâng từ 0,5-1m. Dự kiến mực nước cao tại Hòn Dấu (Hải Phòng) từ 3,7-4,1m; tại Cửa Ông (Quảng Ninh) từ 4,4-4,8m; và tại Trà Cổ từ 3,6-4m. Nguy cơ ngập úng ở vùng cửa sông, ven biển trong chiều 22/7 là rất cao.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương cần khẩn trương triển khai các biện pháp phòng tránh. Thời tiết vùng ven biển và ngoài khơi cực kỳ nguy hiểm. Mọi phương tiện như tàu cá, tàu du lịch, bè nuôi trồng thủy sản, các công trình ven biển cần ngừng hoạt động và vào nơi trú tránh an toàn.
Mưa rất to diện rộng từ hôm nay đến 23/7Do ảnh hưởng của bão, các khu vực Đông Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa rất to đến cực lớn, kèm theo dông. Lượng mưa phổ biến từ 200-350mm, một số nơi có thể vượt 600mm.
Các địa phương khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp.
Ngoài ra, mưa lớn với cường suất trên 150mm/3 giờ có thể khiến nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sản xuất.
Tác giả: Dạ Ngân
-
Khẩn: Bão số 3 di chuyển mạnh và phức tạp, Thủ tướng ra công điện chỉ đạo phòng chống bão
-
11 kỹ năng sống còn giúp bạn và gia đình an toàn trước bão số 3 và mưa lũ sau bão
-
Cập nhật chính xác nhất số người thương vong trong vụ lật tàu Vịnh Hạ Long tính đến 20h30
-
Chìm tàu du lịch ở biển Thiên Cầm, 34 người trên tàu may mắn thế nào?
-
Cập nhật vụ chìm tàu Vịnh Xanh 58: Nạn nhân sống sót hé lộ 1 tình tiết quan trọng trước khi tàu lật úp