Vào chiều tối 19-7, một sự cố hàng hải nghiêm trọng xảy ra ngoài khơi biển Hà Tĩnh khi tàu du lịch mang tên Nguyễn Ngọc bất ngờ bị nước tràn vào khoang, dẫn đến nguy cơ chìm. Nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, Đồn Biên phòng Thiên Cầm đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để huy động mọi lực lượng, phương tiện nhằm tiếp cận hiện trường nhanh nhất có thể.
Song song hai vụ chìm tàu, ưu tiên cứu người
Theo Tuổi trẻ đưa tin trung tá Nguyễn Văn Khởi đồn trưởng Đồn biên phòng Thiên Cầm cho biết vào thời điểm tàu Nguyễn Ngọc phát tín hiệu cấp cứu, một tàu cá khác cũng đang gặp nạn trên biển. Tình hình trở nên căng thẳng khi cùng lúc xảy ra hai vụ chìm tàu. Trước tình huống khẩn cấp này, lực lượng chức năng đã triển khai đồng thời hai hướng hành động:
Thứ nhất, phát tín hiệu báo động đến các tàu đánh bắt hải sản có công suất lớn đang hoạt động gần khu vực để kịp thời hỗ trợ tàu du lịch gặp nạn.
Thứ hai, tổ chức tìm kiếm tàu cá bị chìm, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ trường hợp nguy hiểm nào trên biển.

34 người nhảy xuống biển trong đêm tối chờ cứu hộ
Khoảng 21h30, tàu du lịch Nguyễn Ngọc bắt đầu bị nước tràn vào nhanh chóng. Trước nguy cơ chìm hẳn, toàn bộ 34 hành khách và thuyền viên đã mặc áo phao và nhảy xuống biển, chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận.
Chỉ sau khoảng 30 phút, tàu Nguyễn Ngọc chìm hoàn toàn. Rất may, nhờ sự ứng cứu kịp thời của các tàu cá lớn, toàn bộ 34 người đã được cứu sống, trong điều kiện sóng to gió lớn, biển động mạnh.
Di chuyển về đảo tránh trú, đảm bảo an toàn trước khi vào bờ
Trung tá Khởi cho biết thêm, thời điểm tiếp cận và vớt người gặp nạn, điều kiện thời tiết trên biển vẫn rất nguy hiểm, sóng lớn liên tục. Vì vậy, các tàu cứu nạn phải nhanh chóng đưa người đến đảo Bớc lân cận để tránh trú tạm thời, đảm bảo an toàn cho cả lực lượng cứu hộ và nạn nhân.
Đến khoảng 0h30 ngày 20-7, tất cả hành khách và thuyền viên gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn. Khi lên đất liền, nhiều người bị lạnh run, một số có biểu hiện hoảng loạn sau khi trôi dạt trên biển trong đêm.
Lực lượng chức năng lập tức có mặt, tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu, động viên tinh thần để những người bị nạn có thể phục hồi, sau đó họ được cho về nghỉ ngơi.