Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái luôn là một trong những sợi dây gắn kết thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi người. Cha mẹ nào cũng mong muốn con cái mình được lớn lên trong điều kiện tốt nhất, nhận được đầy đủ tình yêu thương và có tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, tình yêu thương nếu không đi kèm với sự tỉnh táo và định hướng đúng đắn rất dễ khiến con cái trở nên yếu đuối, phụ thuộc và thiếu ý chí. Chính vì vậy, để con nên người, cha mẹ cần học cách “giấu” đi một số điều, không phải vì không yêu con, mà là để con trưởng thành đúng nghĩa.
1. Cha mẹ hãy giấu đi sự chăm chỉ và hy sinh của bản thân
Rất nhiều bậc cha mẹ vì quá yêu thương con mà làm hết mọi việc thay con, từ những việc nhỏ nhặt trong nhà đến việc học tập và sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, việc cha mẹ “ôm đồm” mọi việc vô tình tước đi cơ hội học hỏi, trải nghiệm và rèn luyện sự tự lập của con. Trẻ em nếu được rèn luyện từ nhỏ sẽ hiểu được giá trị của lao động, biết trân trọng công sức và không ngại khó khăn trong cuộc sống.
Nếu con còn nhỏ, hãy để con phụ giúp những công việc phù hợp với độ tuổi như xếp quần áo, dọn dẹp đồ chơi. Khi con lớn hơn, hãy giao cho con việc học tập, nấu nướng hoặc tự giải quyết vấn đề của mình. Cha mẹ đừng vội vàng làm thay hay can thiệp khi con gặp khó khăn nhỏ. Chính những va vấp, thử thách sẽ giúp con tôi luyện bản lĩnh và năng lực giải quyết vấn đề trong cuộc sống sau này.
Đặc biệt, khi con bước vào tuổi trưởng thành, đừng vội sử dụng các mối quan hệ hay tiền bạc để “trải thảm” con đường phía trước cho con. Hãy để con tự tìm cơ hội, tự vượt qua thử thách và học cách đứng dậy khi vấp ngã. Đó là món quà quý giá nhất cha mẹ có thể trao cho con – bài học về nghị lực và sự tự lập.
2. Cha mẹ cần giấu đi sự dư dả về tài chính
Không ít bậc phụ huynh có tâm lý: “Cha mẹ có điều kiện, nên con cái không cần quá vất vả”. Tuy nhiên, việc cho con biết quá rõ về tài sản, tiền bạc của gia đình có thể khiến trẻ mất động lực cố gắng, sinh tính ỷ lại và xem thường giá trị của lao động.
Cha mẹ dù có tài chính ổn định cũng nên giữ kín chuyện này, không cần khoe khoang hay chia sẻ quá mức với con. Hãy để con hiểu rằng, mọi thành quả đều phải được tạo dựng từ nỗ lực cá nhân. Nếu con muốn có điện thoại mới, món đồ chơi đắt tiền hay chuyến du lịch mơ ước – hãy khuyến khích con làm việc nhà, học tốt, hoặc tiết kiệm tiền tiêu vặt để đạt được điều đó.
Việc để dành một khoản tiền riêng cho bản thân khi về già cũng là điều cần thiết. Trong xã hội hiện đại, không ai đoán trước được những biến cố có thể xảy ra. Đã có nhiều trường hợp cha mẹ hy sinh tất cả vì con cái, đến khi tuổi già không còn gì trong tay, lại chịu cảnh cô đơn, thiếu thốn. Vì thế, yêu thương con không có nghĩa là trao hết mọi thứ. Cha mẹ cần bảo vệ chính mình để làm chỗ dựa vững chắc cho con khi cần thiết – chứ không phải là “ngân hàng không đáy” hay “bảo hiểm cuộc đời” suốt đời cho con cái.
3. Cha mẹ cần giấu đi sự thất vọng đối với con
Ai làm cha mẹ mà cũng mong con cái mình thành công, giỏi giang, có cuộc sống tốt đẹp. Thế nhưng thực tế đôi khi lại không như kỳ vọng. Con cái có thể học lực trung bình, không đam mê điều cha mẹ mong muốn, hoặc chọn con đường khác với hình dung của cha mẹ. Điều quan trọng là cha mẹ cần học cách chấp nhận và thấu hiểu con.
Việc liên tục trách móc, thể hiện sự thất vọng hay so sánh con với người khác không giúp con tiến bộ mà chỉ khiến khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng xa cách. Trẻ sẽ cảm thấy bị tổn thương, mất tự tin và thậm chí phản kháng tiêu cực. Thay vì tập trung vào những điểm yếu của con, hãy khuyến khích và phát triển những điểm mạnh của con, cho con cơ hội phát huy sở trường, và động viên con cố gắng mỗi ngày để tốt hơn chính bản thân mình.
Một người cha, người mẹ khôn ngoan sẽ hiểu rằng: không phải đứa trẻ nào cũng phải là học sinh xuất sắc, không phải ai cũng phải trở thành bác sĩ, kỹ sư hay người nổi tiếng. Chỉ cần con biết sống tử tế, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng – đó đã là thành công rồi.
Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái là vô điều kiện, nhưng cách thể hiện tình yêu ấy cần được đặt trong sự tỉnh táo và cân nhắc. Giấu đi sự chăm chỉ quá mức, giấu đi tài chính dư dả, và cả sự thất vọng không cần thiết – chính là cách giúp con cái trưởng thành, sống có trách nhiệm và biết quý trọng những gì mình có. Cha mẹ đừng chỉ nghĩ đến việc “cho con tất cả”, mà hãy nghĩ đến cách “dạy con cách tự đứng vững” trên đôi chân của mình. Bởi cuối cùng, món quà lớn nhất mà cha mẹ để lại cho con không phải là tiền bạc hay địa vị – mà là bản lĩnh sống và sự trưởng thành thực sự.
Tác giả: Như Bình
-
Luộc lòng bỏ nước lạnh là dại: Bỏ loại nước này vào lòng giòn sần sật, trắng tinh ăn là mê tít
-
Cách làm vịt quay tại nhà ngon như nhà hàng 5 sao: Ăn rồi không thể quên
-
Cách nấu canh rong biển đậu hũ, ngon ngọt thơm mát, thanh nhiệt mùa nắng nóng
-
3 tuyệt chiêu "đánh lừa" vị giác, khiến bé yêu thích uống sữa mỗi ngày
-
Cách xử lí và bảo quản quả bơ không bị thâm đen