Có thờ có thiêng: 5 lễ cúng quan trọng trong tháng 7 âm lịch, ai cũng nên biết

( PHUNUTODAY ) - Theo quan niệm từ xa xưa, tháng 7 âm lịch là một trong những tháng quan trọng, mang nhiều ý nghĩa. Trong tháng này, các gia đình thường tổ chức một số lễ cúng vào các ngày quan trọng.

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch còn được gọi là tháng cô hồn. Đây là thời điểm Diêm Vương mở địa ngục (Quỷ môn quan) để các linh hồn có thể trở về trần thế. Trong đó, có những linh hôn vất vưởng, không có thân nhân, có thể quấy phá con người. Vì vậy, người ta thường làm các lễ cúng trong tháng để cầu bình an, may mắn cho gia đình.

Mùng 1 tháng 7 âm lịch

Theo phong tục, vào ngày đầu tiên của tháng âm lịch (gọi là ngày Sóc), các gia đình sẽ chuẩn bị trái cây, hoa tươi để dâng lên bàn thờ thần Phật, tổ tiên. Lễ cúng đầu tháng mang ý nghĩa cảm tạ bề trên che chở, phù hộ độ trì cũng là dịp để mọi người gửi gắm mong cầu về tháng mới thuận lợi, bình an.

Vào tháng 7 âm lịch, gia chủ cũng chuẩn bị lễ cúng ngày mùng 1 tương tự các tháng khác hoặc theo phong tục địa phương, thói quen của gia đình.

Ngày Rằm tháng 7 âm lịch

Nếu như ngày mùng 1 âm lịch được gọi là ngày Sóc thì ngày 15 âm lịch (ngày Rằm) được gọi là ngày Vọng. Vào ngày này, gia chủ cũng chuẩn bị lễ vật để dâng lên thần linh, tổ tiên.

Vào ngày Rằm tháng 7 lịch, gia chủ chuẩn bị đồ lễ sao cho phù hợp phong tục, tín ngường, tập quán vùng miền, điều kiện của gia đình để dâng lên thần linh, tổ tiên.

Ngoài ra, ngày Rằm tháng 7 âm lịch cũng là dịp tổ chức một số lễ như xá tội vong nhân, lễ Vu Lan.

Mùng 1 và ngày Rằm tháng 7 âm lịch được coi là những ngày lễ quan trọng.

Ngày 7 tháng 7 âm lịch

Ngày này ở Việt Nam được gọi là ngày ông Ngâu bà Ngâu hay là ngày Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. Theo quan niệm dân gian, vào ngày này, trời thường có mưa ngâu.

Truyền thuyết kể rằng vào Ngưu Lang vốn là anh chàng chăn trâu dưới hạ giới, còn Chức Nữ là nàng tiên dệt vải trên thiên đình. Hai người yêu nhau. Nhưng đây là việc vi phạm quy định của thiên giới nên bị đôi bên bị chia cắt. Một năm, họ chỉ được gặp nhau một lần vào ngày mùng 7/7 âm lịch.

Ngày nay, ngày lễ này được nhiều ngời trẻ ở các nước Á Đông coi là ngày tình yêu. Nhiều người đến chùa vào ngày này để cầu tình duyên, mong gia đình hạnh phúc.

Lễ xá tội vong nhân

Lễ xá tội vong nhân được tổ chức vào ngày Rằm tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm dân gian, từ đầu tháng 7, Quỷ môn quan được mở ra, các vong hồn trở về trần thế và tự do đi lại. Trong đó, có những linh hồn lang thang, vất vưởng, không có người thân.

Do đó, vào ngày Rằm, các gia đình thường chuẩn bị lễ cúng gồm gạo muối, bánh kẹo, cháo trắng, quần áo... để cúng cho các cô hồn vất vưởng này, mong họ không quấy nhiễu người trần và có cơ hội để sớm được siêu thoát.

Lễ cúng cô hồn ở các miền thường có sự khác biệt. Gia chủ muốn thực hiện lễ này có thể chuẩn bị lễ vật theo phong tục địa phương. Lưu ý, lễ cúng cô hồn sẽ được làm ở khu vực phía ngoài sân, ngoài nhà, không làm trong nhà.

Lễ Vu lan báo hiếu

Rằm tháng 7 âm lịch còn là dịp Vu lan báo hiếu. Đây là ngày để con cháu thể hiện sự tri ân, biết ơn, báo hiếu đối với ông bà, cha mẹ.

Ngày này có nguồn gốc từ lễ Vu Lan Bồn theo truyền thuyết trong Phật giáo.

Vào ngày này, các chùa thường có nhiều hoạt động thắp hương, cầu nguyện, thả hoa đăng để Phật tử và người dân có thể tham gia.

Lễ tạ cuối tháng

Kết thúc tháng 7 âm lịch - một tháng mang nhiều ý nghĩa tâm linh, gia chủ có thể chuẩn bị thêm một lễ tạ vào ngày cuối tháng. Lễ này chỉ cần chuẩn bị đơn giản, thể hiện sự nghiêm túc, trang trọng (thường có hoa tươi, trái cây) để đặt lên bàn thờ trong nhà với mục đích lễ tạ thần linh, tổ tiên đã phù hộ độ trì cho gia đình bình an, cuộc sống thuận lợi, gặp nhiều may mắn.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tác giả: Bích Loan