Cuối năm nhớ người xưa dặn: Tránh nói 3 lời nếu không muốn năm mới hao tài, vướng vận xui

( PHUNUTODAY ) - Người xưa coi lời nói cuối năm là “chốt vận” cho năm sau. Có 3 kiểu lời tưởng vô hại nhưng dễ kéo xui, cản tài lộc nếu lỡ nói ra trước thềm năm mới.

Cuối năm là thời khắc chuyển vận. Người xưa tin rằng nói đúng một câu có thể giữ lộc, nói sai một câu cũng đủ làm vận may chệch hướng. Vì vậy, càng gần năm mới, càng có 3 kiểu lời cần tránh để tiền bạc không hao hụt, vận xui không bám theo.

1. Lời than nghèo, kêu thiếu tiền

Cuối năm, nhiều người quen miệng than thở về tiền bạc: làm cả năm vẫn thiếu, chi tiêu áp lực, sang năm chắc vẫn khó. Theo quan niệm dân gian, đây là kiểu lời dễ “đóng cửa” tài lộc nhất, nhất là khi nói ra liên tục trong những ngày cuối cùng của năm cũ.

TRánh than nghèo nói lời tiêu cực

Người xưa cho rằng lời nói không chỉ là âm thanh mà còn mang năng lượng. Khi miệng liên tục nhắc tới thiếu thốn, tâm trí dễ mặc định trạng thái đó là bình thường. Từ đó, con người có xu hướng chùn bước trước cơ hội mới, sợ rủi ro, sợ thất bại và tự giới hạn khả năng của chính mình.

Vì vậy, thay vì than nghèo, người xưa dặn nên giữ lời ở mức trung tính. Không cần khoe khoang, cũng không nên kêu ca. Giữ cho không khí cuối năm nhẹ nhàng được xem là cách để dòng tiền không bị “tắc”, giúp năm mới dễ khởi động suôn sẻ hơn.

2. Lời phủ định, tự hạ thấp bản thân

Cuối năm là lúc tổng kết, nhưng người xưa rất kiêng những câu nói mang tính tự phủ định như “mình kém thật”, “làm gì cũng hỏng”, “chắc số không khá lên nổi”. Những lời này bị coi là tự cắt vận, nhất là khi nói ra ngay trước thời điểm bước sang năm mới.

Theo quan niệm cũ, những ngày cuối năm giống như giai đoạn “niêm phong” vận khí. Lời nói lúc này dễ in sâu vào tâm thế của năm sau. Khi tự gán cho mình hình ảnh thất bại, con người dễ bước vào năm mới với tâm lý dè dặt, thiếu tự tin, bỏ lỡ thời điểm tốt dù cơ hội xuất hiện rõ ràng.

Người xưa không yêu cầu phải nói lời tích cực quá đà, mà chỉ nhắc một điều: tránh phủ định chính mình. Giữ sự điềm tĩnh, không tự hạ thấp giá trị bản thân được xem là nền tảng để vận mới có chỗ đứng, tài lộc vì thế cũng dễ tìm tới hơn.

Không phủ định giá trị bản thân

3. Lời oán thán, trách móc người khác

Cuối năm cũng là lúc cảm xúc dễ dồn nén. Nhiều người chọn xả bằng cách nói lời trách móc, oán thán hoàn cảnh, người xung quanh hoặc những chuyện đã qua. Trong quan niệm dân gian, đây là kiểu lời dễ kéo vận xui bám theo sang năm mới.

Người xưa tin rằng oán khí phát ra từ lời nói sẽ quay lại chính người nói. Càng gần thời khắc giao năm, năng lượng tiêu cực càng dễ “đọng lại”, khiến tâm trí nặng nề, tinh thần u ám. Khi lòng chưa yên, dù tài lộc có tới cũng khó giữ lâu.

Vì vậy, thay vì nói ra lời trách móc, người xưa khuyên nên kết thúc năm bằng sự buông bỏ. Không cần phải quên hết mọi chuyện, chỉ cần không để lời nói mang theo cay nghiệt. Khi miệng bớt nặng, lòng nhẹ hơn, vận mới mới có chỗ để khởi động.

Cuối năm, người xưa luôn nhắc: giữ miệng cũng là giữ vận. Không phải nói nhiều mới tốt, mà là nói đúng và nói ít. Tránh 3 kiểu lời trên được xem như cách đơn giản để “dọn đường” cho năm mới, giúp tâm an hơn, tiền bạc dễ tụ hơn và vận xui khó chen vào. Khi lời nói được tiết chế, năm mới vì thế cũng dễ mở ra theo hướng sáng sủa và thuận lợi hơn.

Tác giả: Dạ Ngân