Họp lớp là dịp đặc biệt để bạn bè sau nhiều năm xa cách cùng nhau tụ họp, ôn lại những kỷ niệm trong sáng, hồn nhiên của thời học trò. Đây không chỉ là cơ hội kết nối mà còn là khoảng lặng để mỗi người tìm lại một phần ký ức đẹp của tuổi trẻ.
Sau 5, 10 hay thậm chí 20 - 30 năm, ai cũng đã có cuộc sống riêng với nghề nghiệp, vị trí xã hội khác nhau. Thế nhưng, không phải buổi họp nào cũng đầy đủ thành viên, bởi còn nhiều lý do khiến một số người lựa chọn không tham gia.
4 kiểu người luôn hào hứng với các buổi họp lớp
1. Người đứng ra tổ chức Thường là lớp trưởng hoặc những người đã có sự nghiệp thành công, có vị trí nhất định trong xã hội. Với họ, ngoài mục đích gặp lại bạn cũ, buổi họp lớp còn là dịp để chia sẻ và đôi khi thể hiện thành tựu cá nhân.
2. Học sinh từng nghịch ngợm Đây là nhóm “cá biệt” ngày xưa, thường nằm trong top điểm số thấp. Thế nhưng, sau khi ra trường, nhờ sự nỗ lực và khéo léo, họ đã gặt hái thành công trong công việc, có thu nhập ổn định. Vì vậy, họ luôn thoải mái và sẵn sàng tham dự họp lớp.
3. Người coi họp lớp là cơ hội kết nối Với nhóm này, họp lớp không chỉ để ôn lại kỷ niệm mà còn là dịp mở rộng quan hệ, tạo cơ hội cho sự nghiệp hoặc cuộc sống. Họ hiếm khi vắng mặt, bởi chỉ một bữa ăn cùng bạn bè thôi cũng có thể mang lại lợi ích bất ngờ.
4. Người chỉ đơn giản muốn gặp lại bạn cũ Khác với các nhóm trên, họ tham gia họp lớp đơn thuần vì tình cảm. Họ muốn giữ liên lạc với bạn học, hoặc tranh thủ đến thăm lại thầy cô cũ. Dù ký ức có thể đã phai mờ, nhưng buổi họp lớp vẫn là cơ hội để cùng nhau chia sẻ chuyện đời sau khi tốt nghiệp.
3 kiểu người thường ngại tham gia họp lớp
1. Người chưa có thành tựu trong công việc Đây là nhóm cảm thấy tự ti vì sau khi tốt nghiệp chưa đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp, cũng chưa xây dựng được nhiều mối quan hệ. Họ lo sợ trở thành đề tài so sánh, e ngại sự xấu hổ nên thường chọn cách vắng mặt.
2. Người vốn đã “mờ nhạt” Ngay từ thời đi học, họ đã ít hòa đồng, không tham gia nhiều hoạt động chung và cũng không giữ liên lạc với bạn bè sau khi ra trường. Vì thế, dù được mời, họ cũng không quá hứng thú. Nếu có đến thì cũng chỉ vì nể, chứ không thật sự thoải mái.
3. Người thành đạt, có tầm ảnh hưởng Trái ngược với hai nhóm trên, đây lại là những người rất thành công, cuộc sống sung túc. Họ thường tránh họp lớp vì lo ngại sẽ có bạn bè tìm đến nhờ vả hoặc phải nghe những lời so sánh, bàn tán không cần thiết. Đôi khi, họ cũng không muốn chứng kiến cảnh khoe khoang trong buổi gặp mặt nên chọn cách từ chối.
Thực tế, sau nhiều năm, mỗi người có một ngã rẽ khác nhau: có người thuận lợi, có người nhiều trắc trở. Chính sự chênh lệch này khiến không phải ai cũng thoải mái khi tụ họp.
Tuy nhiên, mục đích ban đầu của họp lớp vẫn là để cùng nhau nhớ lại kỷ niệm học trò, thăm lại thầy cô và tận hưởng chút giây phút thư giãn tinh thần giữa nhịp sống đầy áp lực.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Người xưa đã nói: "Nhất sợ hướng Tây, nhì sợ đối cửa", vì sao sợ?
-
Lấy chồng 10 năm, tôi nhận ra 4 khoản quỹ bắt buộc phải có để gia đình vững vàng
-
Tổ tiên răn dạy: “Viếng mộ không mang theo ba người” con cháu muôn đời phú quý
-
5 việc cha mẹ làm con cái gánh nghiệp: Càng ngày càng nghèo khổ
-
3 người này chính là Quý Nhân có thể giúp bạn Giàu Có và Thành Công Trong Cuộc Sống