Dự báo thời tiết cả nước đêm Giao Thừa và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

( PHUNUTODAY ) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra một số dự báo về tình tình thời tiết trong dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, từ ngày 14-22/2 tức từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng, tình hình thời tiết cả nước khá thuận lợi.

Theo bản tin dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ 26 Tết, tức 13/2, trời có nắng nhẹ. Trong hai ngày 13 và 14/2, ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, ban ngày nhiệt độ tăng chậm, nhiệt độ thấp nhất về đêm tăng 2-3 độ.

Từ 13/2, tình hình mưa trái mùa ở các tỉnh miền Nam giảm bớt; nhiệt độ ban ngày tăng 2-3 độ; nhiệt độ ban đêm ít thay đổi.

Từ đêm 29 Tết đến mùng 4 Tết (tức 16-20/2 Dương lịch), miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh lệch Đông nên sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn vào đêm và sáng; trưa và chiều trời tạnh ráo; riêng khu vực Tây Bắc ít mưa. Nhiệt cao nhất ở Bắc Bộ khoảng 19-23 độ; riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 26 độ; thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Từ đêm giao thừa đến ngày mùng 5 Tết, các tỉnh từ Thanh Hóa TP. Huế có mưa, mưa rào rải rác. Mùng 4 và mùng 5 Tết, trời ít mưa. Nhiệt độ cao nhất từ 22-26 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 18-22 độ C. Riêng Quảng Trị và Huế, nhiệt độ từ 26-28 độ C.

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, tình hình thời tiết trên cả nước khá thuận lợi.

Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết và ngày mùng 6 Tết, khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ. có mưa, mưa rào rải rác; nhứng ngày khác trời nắng, ít mưa. Nhiệt độ cao nhất nằm trong khoảng 26-30 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 21-25 độ C; riêng Khánh Hòa - Bình Thuận cũ nhiệt độ từ 28-31 độ C.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, từ ngày 25 tháng Chạp đến mùng 6 Tết (tức ngày 12-22/2 dương lịch), ngày trời nắng, ít mưa; sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từu 26-30 độ C, có nơi trên 30 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 16-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Khu vực Nam Bộ từ ngày 25 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, ngày trời nắng, ít mưa. Nhiệt độ cao nhất từ 29-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 21-25 độ C.

Ở khu vực Hà Nội, từ 25 đến 29 Tết (tức 12-16/2), sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rải, vài nơi có mưa, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C. Từ đêm 29 Tết đến mùng 4 Tết (tức 16-20/2), sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C. Mùng 5, mùng 6 Tết (tức 21-22/2), có mưa rải rác; ngày 22/2 trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C; thấp nhất từ 14-17 độ C.

Theo cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân ở miền Bắc nên chuẩn bị áo ấm khi đi chơi Tết, đặc biệt là khi phải di chuyển vào sáng sớm và ban đêm. Đây là thời điểm nhiệt độ giảm, vùng núi có thể xuất hiện rét đậm, rét hại. Ngoài ra, cần chú ý an toàn khi tham gia giao thông vì sương mù, mưa nhỏ rải rác có thể làm ảnh hưởng tầm nhìn.

Khu vực miền Trung và Nam Bộ, ngày trời nắng, nền nhiệt cao hơn khu vực phía Bắc nhưng người dân không được chủ quan, nên theo dõi tình hình thời tiết để có phương án phù hợp, đề phòng những thời điểm cóc mưa rào cục bộ hoặc trời chuyển lạnh ngắn hạn, giúp đảm bảo sức khỏe, du xuân thuận lợi, an toàn.

Tác giả: Bích Loan