Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa chủ trì cuộc họp về công tác tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ trên địa bàn thành phố. Cuộc họp tập trung rà soát các nhiệm vụ trọng tâm như bảo đảm nguồn cung hàng hóa, an sinh xã hội, an ninh trật tự, chỉnh trang đô thị và tổ chức hoạt động văn hóa – du lịch, hướng tới mục tiêu đón Tết an toàn, văn minh, tạo không khí vui tươi trong Nhân dân.
Theo báo cáo, Hà Nội đã chủ động triển khai sớm công tác chuẩn bị Tết trên nhiều lĩnh vực, trong đó ưu tiên ổn định thị trường hàng hóa thiết yếu. Thành phố đã chỉ đạo Sở Công Thương thực hiện chương trình bình ổn thị trường với sự tham gia của 19 đơn vị, cung ứng hàng hóa tại hơn 10.700 điểm bán. Song song, các hoạt động liên kết vùng và xúc tiến thương mại được đẩy mạnh, đưa hơn 4.000 sản phẩm nông sản, đặc sản và 3.463 sản phẩm OCOP của Hà Nội vào hệ thống phân phối.
Cùng với đó, lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và vi phạm an toàn thực phẩm trong cao điểm cuối năm, dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân 2026.
Trao hơn 1,165 triệu suất quà dịp Tết Nguyên đán 2026
Về công tác an sinh xã hội, Sở Nội vụ đã phối hợp các sở, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho các đối tượng chính sách, người có công và người yếu thế. Dự kiến, Hà Nội sẽ trao hơn 1,165 triệu suất quà với tổng kinh phí trên 574 tỷ đồng, thể hiện sự quan tâm của Thành phố đối với Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền.
Công an Hà Nội triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm từ ngày 15/12/2025 đến 16/3/2026, bảo đảm an ninh, trật tự tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội đầu năm; đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán, sử dụng pháo nổ trái phép. Các lĩnh vực hạ tầng, môi trường, giao thông và y tế cũng được triển khai đồng bộ, bảo đảm cấp nước ổn định, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, trực y tế 24/24 giờ, phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm.
Dự kiến bắn pháo hoa tại 5 điểm dịp Tết Dương lịch và 31 điểm dịp Tết Nguyên đán
Trong lĩnh vực văn hóa – du lịch, Thành phố dự kiến tổ chức chuỗi hoạt động phong phú trước, trong và sau Tết; các di tích mở cửa xuyên kỳ nghỉ, nhiều sản phẩm du lịch mới được giới thiệu. Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa Tết Dương lịch tại 5 điểm và Tết Nguyên đán tại 31 điểm, tạo điểm nhấn văn hóa, tinh thần cho người dân và du khách.
Triển khai sớm, bài bản và đồng bộ
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh năm nay là Tết đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vì vậy các hoạt động đón Tết sẽ được triển khai sớm hơn, kéo dài từ ngày 20/12 đến hết Tết. Thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương nhằm tổ chức Tết chu đáo, an toàn, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân và du khách.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các địa phương khẩn trương chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường trước ngày 23/12; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp, xây dựng nếp sống văn minh. Đồng thời, các đơn vị cần rà soát, huy động nguồn lực chăm lo Tết cho người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người yếu thế, bảo đảm không để sót trường hợp nào. Công tác truyền thông, quảng bá các hoạt động Tết và phương án bảo đảm an ninh, an toàn cũng được yêu cầu triển khai đồng bộ, chuyên nghiệp và hiệu quả.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Cập nhật sớm năm 2026; Thay đổi lớn về lương hưu, trợ cấp BHXH
-
Có phải, người cao tuổi tại TPHCM được mừng thọ lên đến 2,4 triệu đồng từ năm 2026?
-
Giá vàng tương lai ra sao sau cú tăng gấp đôi chỉ trong 2 năm? Chuyên gia dự báo xu hướng mới
-
Ngành học khiến phụ huynh bất ngờ: Tỷ lệ việc làm gần 100%, sinh viên ra trường làm doanh nghiệp quốc tế
-
Quy định mới nhất về thưởng Tết 2026: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần biết