Kể từ 1/2025, 3 trường hợp sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe: Cố tình dùng sẽ bị phạt

( PHUNUTODAY ) - Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Theo đó, từ tháng 1/2025, sẽ có 3 trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe, người dân cần đặc biệt lưu ý.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Theo đó, từ tháng 1/2025, sẽ có 3 trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe, người dân cần đặc biệt lưu ý.

3 trường hợp sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe từ thời điểm ngày 1/1/2025

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 đã được Quốc hội thông qua vào ngày 27/6/2024 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Theo khoản 5 thuộc Điều 62 trong Luật này, giấy phép lái xe sẽ bị thu hồi trong những 03 trường hợp sau:

3 trường hợp sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe từ thời điểm ngày 1/1/2025

- Trường hợp 1: Sức khỏe của người được cấp giấy phép lái xe không đảm bảo đủ điều kiện theo kết luận của các cơ sở khám, chữa bệnh đối với từng hạng giấy phép lái xe.

- Trường hợp 2: Giấy phép lái xe đã cấp sai quy định.

- Trường hợp 3: Giấy phép lái xe đã quá thời hạn tạm giữ hoặc đã hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt hành chính theo các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mà người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng

Các trường hợp được được đổi, cấp lại giấy phép lái xe

Cũng theo quy định mới, một số trường hợp sẽ được đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe, cụ thể như sau:

- Bị mất giấy phép lái xe;

- Giấy phép lái xe bị hỏng và không còn sử dụng được;

- Theo thời hạn được quy định ở trên giấy phép lái xe;

- Giấy phép lái xe nước ngoài được cấp bởi các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hiện còn giá trị sử dụng;

- Giấy phép lái xe được cấp bởi Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an khi có yêu cầu hoặc những người được cấp không còn làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Hình thức xử phạt khi không có giấy phép lái xe

Hiện nay, đối với tài khoản VNeID ở mức độ 2, người dân có thể tự tích hợp bằng lái xe cũng như các loại giấy tờ khác vào ứng dụng này.

Người tham gia giao thông yêu cầu bắt buộc phải có giấy phép lái xe. Trong trường hợp không có hoặc không mang sẽ bị xử phạt theo quy định tại điều 21 thuộc Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Cụ thể:

+ Trường hợp không có giấy phép lái xe

Những người tham gia giao thông điều khiển phương tiện xe máy, nếu không có giấy phép lái xe bị xử phạt:

- Từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng nếu như điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175cm3 và các loại xe tương tự;

- Từ 4.000.000 đồng 5.000.000 đồng nếu như điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên hoặc xe mô tô ba bánh

Trong khi đó, những người tham gia giao thông điều khiển ô tô, máy kéo hoặc các loại xe tương tự xe ô tô nhưng không có giấy phép lái xe sẽ bị xử phạt từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.

+ Trường hợp không mang giấy phép lái xe

- Người tham gia giao thông điều khiển xe máy hoặc các loại xe tương tự như xe máy, nếu không mang giấy phép lái xe sẽ bị xử phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng

- Đối với trường hợp người điều khiển phương tiện là xe ô tô, máy kéo hoặc các loại xe tương tự ô tô nhưng không mang giấy phép lái xe khi tham gia giao thông thì sẽ bị xử phạt từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

Hiện nay, đối với tài khoản VNeID ở mức độ 2, người dân có thể tự tích hợp bằng lái xe cũng như các loại giấy tờ khác vào ứng dụng này. Do vậy, khi giấy phép lái xe đã được tích hợp trong tài khoản VNeID, người dân hoàn toàn có thể sử dụng giấy tờ này khi tham gia giao thông mà không cần mang theo giấy phép lái xe dạng vật lý.

Tác giả: Vũ Thêm