Thứ nhất, tránh nói lời thiên vị hay so sánh giữa các con.
Trẻ nhỏ cần cảm nhận được tình yêu thương và sự công bằng từ cha mẹ hơn là sự ưu ái hay phân biệt đối xử. Dù các con có thể không biểu hiện rõ, nhưng bên trong họ rất nhạy cảm với sự so sánh này. Khi về già, cha mẹ càng phải thận trọng trong lời nói và hành động để không làm ai cảm thấy bị thiệt thòi hay tổn thương.
Một đứa trẻ được ưu ái quá mức có thể khiến anh chị em khác tổn thương sâu sắc, dẫn đến mâu thuẫn và căng thẳng trong gia đình. Các thành viên sẽ so đo, ghen ghét lẫn nhau, làm giảm sự gắn kết và tình cảm gia đình. Vì vậy, cha mẹ nên luôn suy nghĩ kỹ trước khi nói hay làm điều gì để đảm bảo công bằng, tránh gây tổn thương không đáng có.
Thứ hai, tránh than phiền hay bày tỏ sự không hài lòng về bạn đời trước mặt con cái.
Sau nhiều năm chung sống, mâu thuẫn vợ chồng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, cha mẹ nên biết giữ kín những bực bội và không đem chuyện riêng ra phàn nàn với con cái hay người thân. Việc này không những không giải quyết được vấn đề mà còn có thể làm tổn thương tình cảm gia đình.
Con cái biết quá nhiều về những xung đột sẽ dễ nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng đến sự hòa thuận trong nhà. Dù đứng về phía ai, những mâu thuẫn này đều khiến mọi người tổn thương. Vì vậy, cha mẹ nên học cách kiểm soát cảm xúc và tìm cách giải quyết nhẹ nhàng, khôn ngoan để giữ gìn hạnh phúc và sự bình yên trong gia đình.
Thứ ba, tránh oán trách thế hệ đi trước.
Nhiều người có thói quen than phiền hoặc đổ lỗi cho cha mẹ, ông bà vì cho rằng họ chưa tạo đủ điều kiện tốt nhất hoặc thiếu quan tâm. Tuy nhiên, những lời chỉ trích này thường gây tổn thương về mặt cảm xúc và ảnh hưởng xấu đến con cái.
Khi cha mẹ liên tục truyền tải sự bất mãn này, vô tình gieo vào tâm hồn con trẻ tâm lý thiếu lòng biết ơn, thậm chí là oán trách thế hệ trước. Điều này không chỉ làm giảm sự gắn kết trong gia đình mà còn khiến con cái khó học được cách yêu thương và tôn trọng người sinh thành.
Hơn nữa, những lời phàn nàn và đổ lỗi còn khiến con cái hiểu nhầm rằng cuộc đời và số phận của mình hoàn toàn do cha mẹ quyết định, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và cách nhìn nhận cuộc sống của các em.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Tổ tiên độ trì: Vào nhà thấy 3 Điềm Báo, con cháu đỗ đạt, Gia đình sắp Giàu to, Phúc lớn vô biên
-
Nhất định đừng mắc 5 món nợ cuộc đời này, kẻo trả cả đời không hết
-
Cách sống tốt nhất là hãy làm 4 việc này cho chính mình
-
Tổ tiên nhắc nhở: Người có số phận kém cỏi thường có 3 đặc điểm, cả đời không ngóc nổi đầu
-
Nhà có 4 chữ này là Điềm lành, con cháu hưng thịnh, giàu có 3 đời