Khi về già, sai lầm nhất là sống chung với con cái, muốn yên ổn chỉ cần sống với 1 người này là đủ

( PHUNUTODAY ) - Đừng ở chung với con cái kẻo có những mâu thuẫn, hai thế hệ khác nhau sống kiểu gì có những mâu thuẫn. Cha mẹ với con cái sống xa một chút, thi thoảng về thăm thì mới tình cảm.

Nhiều người già có tư tưởng sinh nhiều con để sau này nương tựa tuổi già. Thế nên khi về già sẽ bán hết ruộng vườn, nhà cửa, đưa hết tài sản cho con cái và sống cùng chúng. Nhưng 10 người thì cả 10 người chẳng thể chung sống với con.

Con cái do mình sinh ra nhưng tới lúc chúng có gia đình riêng thì mình chẳng thể nào sống yên ổn được với chúng. Thứ nhất là mẹ chồng nàng dâu không hợp, thứu hai là quan điểm sống quá khác nhau từ đó sinh ra những cãi vã.

Thế nên về già cách sống bình yên nhất chính là sống với bạn đời, nếu bạn đời mất rồi thì hãy cứ sống một mình. Thong dong, bình thản chẳng có gì phải sợ cả.

Thế nên về già cách sống bình yên nhất chính là sống với bạn đời. (ảnh minh họa)

Đừng ở chung với con cái kẻo có những mâu thuẫn, hai thế hệ khác nhau sống kiểu gì có những mâu thuẫn. Cha mẹ với con cái sống xa một chút, thi thoảng về thăm thì mới tình cảm.

Lúc về già bạn cũng đừng tham gia vào những cơ hội đoàn hay bất cứ công việc nào có liên quan đến chính quyền. Cái đó không phải do bạn thiếu trách nhiệm, chỉ đơn giản là vì nhà nước cho nghỉ là đã suy nghĩ kỹ rồi.Thời điểm đó sức khỏe, trí tuệ xuống dốc rồi, làm làm gì, để tụi trẻ nó làm giỏi hơn. Đầu hai thứ tóc đi tranh việc với một đứa nó làm tốt hơn mình là sao?

Lúc về già bạn cũng đừng chủ quan mình còn trẻ, còn sung sức, hãy làm những việc nhẹ nhàng, sống bình yên.

Về già đừng để bản thân phải tiếc nuối về những gì tuổi trẻ đã đánh mất

Bạn là con người nên chẳng thể nào hoàn hảo được. (ảnh minh họa)

1. Thời gian đã đi sẽ không quay trở lại

Khi có tuổi chúng ta sẽ nhận ra rằng một ngày trôi qua sẽ mãi mãi không quay trở lại. Thế nên hãy sống thật vui vẻ mỗi ngày, để cuộc sống ý nghĩa hơn.

2. Thời gian và trải nghiệm sẽ làm lành những nỗi đau

Chuyện buồn ở trong cuộc sống này dù có đau đớn đến mức nào thì rồi một ngày nào đó nó như vết sẹo mà thôi, đừng nghĩ về nó.

3. Phía sau một cuộc đời tươi đẹp là không ít những đau khổ

Bạn là con người nên chẳng thể nào hoàn hảo được. Dù có bị tổn thương nhưng bạn vẫn sống tốt. Hãy suy nghĩ về những đặc ân là bạn còn được sống, còn được tận hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống này.

Chúng ta sẽ vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước ngay cả khi chúng ta đang tổn thương, vì chúng ta đau thể biết được điều gì đang chờ đợi mình.

4. Tiền bạc nhiều đến đâu thì chết cũng coi như hết

Đừng quá coi trọng tiền bạc, càng không nên chi li tính toán, tiền bạc chỉ như vật ngoài thân mà thôi. Dù bạn có kiếm nhiều đến mấy thì chết đi cũng chẳng mang theo được.

Nếu được bạn hãy cố gắng giúp đỡ những người khó khăn hơn. Tiêu tiền vào việc từ thiện sẽ giúp bạn nhận về những điều tốt đẹp hơn.

5. Sức khỏe mãi mãi là của bạn

Tiền bạc, con cái, quyền lực chỉ là những vinh quanh nhất thời. Chỉ có sức khỏe mới đi theo bạn mãi mãi mà thôi.

Tác giả: Truy Nguyệt