Muốn nhận lương hưu 5 triệu/tháng từ BHXH tự nguyện: Mỗi tháng phải đóng bao nhiêu?

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người tham gia BHXH tự nguyện mong muốn nhận khoảng 5 triệu đồng/tháng khi về hưu. Vậy cần đóng bao nhiêu mỗi tháng và trong bao lâu để đạt mức này?

Bạn đọc Nguyễn Anh Minh (40 tuổi, Hà Nội) đặt câu hỏi: Nếu muốn sau này nhận lương hưu khoảng 5 triệu đồng/tháng từ BHXH tự nguyện, hiện nay cần đóng bao nhiêu mỗi tháng và phải tham gia trong bao lâu? Đồng thời, nếu không may qua đời thì thân nhân sẽ được hưởng quyền lợi gì?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, để được hưởng lương hưu, người lao động cần đủ tuổi nghỉ hưu theo lộ trình (nam 62 tuổi vào năm 2028, nữ 60 tuổi vào năm 2035) và có tối thiểu 15 năm tham gia BHXH.

Mức lương hưu hằng tháng được tính theo công thức: Lương hưu = Tỷ lệ hưởng × Mức bình quân thu nhập đóng BHXH.

Đối với BHXH tự nguyện, mức bình quân thu nhập được tính trên toàn bộ thời gian đóng, có điều chỉnh theo hệ số trượt giá.

Đối với BHXH tự nguyện, mức bình quân thu nhập được tính trên toàn bộ thời gian đóng, có điều chỉnh theo hệ số trượt giá.

Trong trường hợp tham gia đủ 20 năm để đạt mức lương hưu khoảng 5 triệu đồng/tháng:

  • Lao động nữ: Mức đóng lựa chọn khoảng 6,3 triệu đồng/tháng, tương ứng số tiền đóng BHXH là 1,386 triệu đồng/tháng (22%). Sau hỗ trợ của Nhà nước, thực đóng khoảng 1,32 triệu đồng/tháng. Với tỷ lệ hưởng 55%, mức lương hưu dự kiến đạt khoảng 5 triệu đồng/tháng.

  • Lao động nam: Mức đóng lựa chọn khoảng 7,7 triệu đồng/tháng, tương ứng số tiền đóng là 1,694 triệu đồng/tháng. Sau hỗ trợ, thực đóng khoảng 1,628 triệu đồng/tháng. Với tỷ lệ hưởng 45%, mức lương hưu cũng vào khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Lưu ý, các con số trên chỉ mang tính ước tính vì còn phụ thuộc vào hệ số điều chỉnh thu nhập do cơ quan có thẩm quyền ban hành tại thời điểm hưởng lương hưu.

Lưu ý, các con số trên chỉ mang tính ước tính vì còn phụ thuộc vào hệ số điều chỉnh thu nhập do cơ quan có thẩm quyền ban hành tại thời điểm hưởng lương hưu.

Ngoài lương hưu, người tham gia BHXH tự nguyện còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế với mức hưởng 95% khi về già.

Trong trường hợp người tham gia không may qua đời, thân nhân vẫn được đảm bảo quyền lợi. Nếu đã đóng từ đủ 5 năm trở lên nhưng chưa hưởng lương hưu, gia đình sẽ nhận trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất một lần. Nếu người đang hưởng lương hưu qua đời, thân nhân cũng được hưởng các khoản trợ cấp tương tự theo quy định.

Có thể thấy, tham gia BHXH tự nguyện không chỉ giúp đảm bảo nguồn thu nhập ổn định khi về hưu mà còn là “tấm đệm an sinh” lâu dài cho cả gia đình.

Tác giả: Bảo Ninh