Ngôn ngữ khó bậc nhất thế giới nhưng ngày càng “hot” ở Việt Nam: Cơ hội việc làm rộng mở, lương tới 60 triệu/tháng

( PHUNUTODAY ) - Được xếp vào nhóm ngôn ngữ khó học nhất thế giới, nhưng tiếng Nhật lại ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Nhu cầu nhân lực tăng mạnh từ doanh nghiệp Nhật giúp ngành Ngôn ngữ Nhật mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp, với mức thu nhập có thể lên tới 60 triệu đồng mỗi tháng.

Ngoại ngữ khó học nhưng ngày càng phổ biến tại Việt Nam

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, việc thành thạo một ngoại ngữ không chỉ giúp mở rộng cơ hội học tập mà còn tạo lợi thế rõ rệt trên thị trường lao động. Nếu trước đây tiếng Anh gần như là lựa chọn duy nhất, thì vài năm gần đây nhiều học sinh và sinh viên Việt Nam đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những ngôn ngữ khác, trong đó tiếng Nhật nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý.

Thống kê trong lĩnh vực giáo dục cho thấy số lượng học sinh học ngoại ngữ ngoài tiếng Anh tại các trường phổ thông ngày càng tăng, và tiếng Nhật đang nằm trong nhóm được lựa chọn nhiều nhất. Không còn là một ngoại ngữ “hiếm”, tiếng Nhật hiện đã được đưa vào giảng dạy ở nhiều trường từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông. Điều này phản ánh sự thay đổi trong định hướng học ngoại ngữ của học sinh Việt Nam cũng như nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Ở bậc đại học, ngành Ngôn ngữ Nhật đã xuất hiện tại nhiều cơ sở đào tạo lớn trên cả nước. Các trường đại học tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM đều có chương trình đào tạo chuyên sâu, thu hút đông đảo thí sinh mỗi năm. Mức điểm chuẩn của ngành thường duy trì từ trung bình khá đến cao, đặc biệt tại các trường chuyên về ngoại ngữ.

Sự phổ biến ngày càng rộng rãi của tiếng Nhật không chỉ xuất phát từ yếu tố văn hóa như anime hay manga, mà còn đến từ mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa Việt Nam và Nhật Bản. Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam, nhu cầu nhân lực biết tiếng Nhật cũng tăng lên tương ứng.

Sinh viên theo học ngành Ngôn ngữ Nhật phải làm quen với hệ thống chữ viết và cách giao tiếp đặc trưng của tiếng Nhật.

Ngành Ngôn ngữ Nhật học gì?

Không ít người cho rằng học Ngôn ngữ Nhật chỉ xoay quanh việc ghi nhớ từ vựng và học ngữ pháp. Trên thực tế, chương trình đào tạo tại các trường đại học được xây dựng khá toàn diện, kết hợp giữa kiến thức ngôn ngữ và hiểu biết về văn hóa, xã hội của Nhật Bản.

Tiếng Nhật được đánh giá là một trong những ngôn ngữ khó học nhất thế giới bởi hệ thống chữ viết đặc biệt. Người học phải làm quen với ba bảng chữ cái gồm Hiragana, Katakana và Kanji, trong đó Kanji có số lượng ký tự rất lớn và đòi hỏi thời gian dài để ghi nhớ. Ngoài ra, hệ thống kính ngữ trong tiếng Nhật cũng khá phức tạp, yêu cầu người học phải hiểu rõ ngữ cảnh giao tiếp và thứ bậc trong xã hội.

Trong quá trình học, sinh viên không chỉ rèn luyện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết mà còn được tiếp cận với các môn học liên quan đến văn hóa, kinh tế và môi trường kinh doanh của Nhật Bản. Nhiều chương trình đào tạo còn bổ sung các học phần như tiếng Nhật thương mại, kỹ năng giao tiếp trong doanh nghiệp, biên – phiên dịch và kiến thức khu vực học.

Chuẩn đầu ra của nhiều trường yêu cầu sinh viên đạt trình độ tương đương JLPT N2, thậm chí N1 nếu theo định hướng chuyên sâu. Đây là chứng chỉ năng lực tiếng Nhật được công nhận rộng rãi và có giá trị lâu dài, giúp người học có thể làm việc trực tiếp trong môi trường doanh nghiệp Nhật Bản mà không gặp quá nhiều rào cản ngôn ngữ.

Thành thạo tiếng Nhật giúp người lao động mở rộng cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp Nhật Bản với mức thu nhập hấp dẫn.

Cơ hội việc làm rộng mở và mức lương hấp dẫn

Nhật Bản trong nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Hàng nghìn doanh nghiệp Nhật đang hoạt động trong các lĩnh vực như sản xuất, công nghệ, tài chính, thương mại và dịch vụ. Điều này kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực có khả năng sử dụng tiếng Nhật.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Nhật có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau. Một số lựa chọn phổ biến gồm biên dịch, phiên dịch, trợ lý cho quản lý người Nhật, chuyên viên đối ngoại hoặc nhân viên kinh doanh phụ trách thị trường Nhật Bản. Ngoài ra, nhiều người còn làm việc trong lĩnh vực du lịch, giáo dục, truyền thông hoặc tham gia các tổ chức quốc tế.

Không ít sinh viên sau khi tốt nghiệp lựa chọn sang Nhật Bản làm việc theo diện kỹ sư hoặc nhân sự văn phòng. Khi kết hợp khả năng ngôn ngữ với một chuyên môn khác như công nghệ thông tin, marketing, quản trị kinh doanh hay kỹ thuật, cơ hội nghề nghiệp càng trở nên rộng mở.

Mức thu nhập của người sử dụng tiếng Nhật cũng được đánh giá khá cạnh tranh. Với vị trí biên – phiên dịch, mức lương phổ biến thường dao động từ khoảng 10 đến 20 triệu đồng mỗi tháng. Nếu sở hữu chứng chỉ JLPT từ N2 trở lên và có kinh nghiệm làm việc, thu nhập có thể tăng lên khoảng 25 – 30 triệu đồng mỗi tháng.

Ở các vị trí như chuyên viên đối ngoại hoặc trợ lý giám đốc người Nhật, mức lương thường nằm trong khoảng 12 – 18 triệu đồng, kèm theo các chế độ phúc lợi ổn định. Đối với giáo viên dạy tiếng Nhật tại các trung tâm ngoại ngữ, thu nhập khởi điểm thường từ 8 – 12 triệu đồng và có thể tăng theo năng lực giảng dạy.

Đáng chú ý, nếu làm việc trực tiếp tại Nhật Bản hoặc đảm nhận các vị trí đòi hỏi trình độ cao, mức thu nhập có thể đạt từ 40 đến 60 triệu đồng mỗi tháng, tùy lĩnh vực và khu vực làm việc.

Kết bài

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, việc lựa chọn một ngành học vừa phù hợp với năng lực vừa đáp ứng nhu cầu xã hội là yếu tố quan trọng. Ngôn ngữ Nhật, dù được xem là một trong những ngôn ngữ khó học nhất thế giới, lại đang mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp tại Việt Nam cũng như quốc tế.

Với nhu cầu nhân lực ngày càng tăng từ các doanh nghiệp Nhật Bản, cùng khả năng kết hợp linh hoạt với nhiều lĩnh vực chuyên môn khác, ngành Ngôn ngữ Nhật được xem là một hướng đi đáng cân nhắc đối với những bạn trẻ mong muốn phát triển sự nghiệp trong môi trường toàn cầu. Khi đầu tư nghiêm túc vào việc học và rèn luyện kỹ năng, người học hoàn toàn có thể xây dựng một con đường nghề nghiệp ổn định với mức thu nhập hấp dẫn.

Tác giả: Ngân Giang