Trong đời sống tâm linh của người Việt, mâm cúng dâng lên bàn thờ tổ tiên, thần linh cần được chuẩn bị một cách chu đáo và thành tâm. Bên cạnh hương, đèn, lễ mặn hay hoa tươi, trái cây là lễ vật không thể thiếu. Người xưa quan niệm rằng: hoa thơm – quả ngọt tượng trưng cho lòng hiếu kính, sự biết ơn và mong muốn cầu an, cầu phúc.
Tuy nhiên, không phải loại trái cây nào cũng thích hợp để dâng lên thắp hương trên bàn thờ. Có những loại quả dù ngon ngọt, đẹp mắt nhưng lại mang ý nghĩa không tốt về mặt tâm linh hoặc phong thủy. Dưới đây là một số loại trái cây được ông bà ta dặn dò không nên dùng để thắp hương.
1. Trái cây nằm sát đất lâu ngày như dưa hấu, dưa lê
Một số loại quả như dưa hấu, dưa lê tromg quá trình sinh trưởng thường bò sát mặt đất trong suốt thời gian dài. Theo quan niệm dân gian, mặt đất là nơi dễ tích tụ tà khí, vi khuẩn, tạp chất từ phân bón, nước thải… Do đó, những loại quả nằm lâu trên nền đất có thể hấp thu năng lượng không thanh sạch.
Khi dùng những loại quả này để thắp hương, người xưa tin rằng chúng dễ sinh ra sát khí, làm nhiễu loạn trường khí linh thiêng của không gian thờ cúng. Vì vậy, họ thường tránh dâng cúng các loại trái cây mọc sát đất, thay vào đó ưu tiên chọn những loại quả mọc trên cao, sạch sẽ, có hương thơm nhẹ và hình dáng đẹp.
Tuy nhiên, trong thời hiện đại, nếu những loại quả như dưa được trồng trong nhà kính, môi trường sạch sẽ và được rửa sạch trước khi đặt lên bàn thờ thì vẫn có thể sử dụng. Dù vậy, gia chủ vẫn nên lưu ý giữ sự thanh sạch tốt nhất khi bày biện.
2. Trái cây mang tên gọi có nghĩa xui rủi hoặc gắn với điềm xấu
Một số loại trái cây tuy thơm ngon nhưng lại mang ý nghĩa không may mắn qua tên gọi hoặc qua những câu chuyện dân gian đi kèm. Điển hình như quả lê – tuy bổ dưỡng và được yêu thích nhưng chữ “lê” đồng âm với “ly” (chia ly, rời xa), được xem là điềm báo tang thương, chia cắt trong gia đình.
Chính vì thế, quả lê thường không xuất hiện trong mâm ngũ quả cúng lễ, đặc biệt là trong dịp Tết hoặc ngày giỗ. Dù ngày nay nhiều loại lê được nhập khẩu, giá trị cao và thường dùng làm quà biếu, nhưng trong không gian thờ cúng, lê vẫn bị xếp vào nhóm kiêng kỵ.
3. Trái cây có vị cay nóng hoặc chứa độc tố
Những loại quả mang tính cay nóng như ớt, dù màu sắc đỏ tươi bắt mắt, lại thường không được lựa chọn để dâng cúng. Lý do là vì ớt mang ý nghĩa cay đắng, khổ đau, không phù hợp với mong ước an lành, sung túc mà gia chủ gửi gắm trong lễ cúng.
Ngoài ra, các loại quả có độc tính nhẹ, không ăn được hoặc đã bị tẩm hóa chất nhuộm màu độc hại, dù trông đẹp mắt nhưng tiềm ẩn nguy cơ xấu về mặt sức khỏe và phong thủy cũng tuyệt đối không nên thắp hương. Những vật phẩm dâng cúng cần đảm bảo sự an toàn, thuần khiết và mang năng lượng tích cực.
4. Trái cây có nhiều gai nhọn như mít, sầu riêng
Các loại quả như mít, sầu riêng tuy có vị ngon đặc trưng nhưng thường bị kiêng kỵ vì bề mặt nhiều gai nhọn. Theo quan niệm tâm linh, gai nhọn là biểu tượng của sát khí, mâu thuẫn, bất hòa, có thể ảnh hưởng đến sự ấm êm, thuận hòa trong gia đình.
Hơn nữa, mùi hương nồng, hắc của các loại quả này cũng được cho là không phù hợp với không gian cần sự thanh tịnh như bàn thờ. Vì vậy, nếu muốn lựa chọn trái cây để dâng cúng, gia chủ nên ưu tiên loại quả có mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu.
5. Trái cây có mùi quá mạnh
Nhiều trái cây có mùi quá hắc nồng. Ví dụ mít sầu riêng với một số người là thơm nhưng với một số người lại thấy mùi đó khó chịu. Bởi thế những trái cây này không nên bày lên ban thờ. Một số trái cây có mùi hắc mạnh cũng không thắp hương vì sẽ làm nhiễu loạn trường khí phòng thờ.
Lưu ý khi chọn trái cây thắp hương
Để thể hiện lòng thành và cầu mong những điều tốt lành, gia chủ nên chọn các loại trái cây:
- Mùi thơm dịu nhẹ, không gắt
- Tên gọi đẹp, mang ý nghĩa tốt lành
- Vị ngọt thanh, dễ chịu
- Hình dáng tròn đầy, màu sắc tươi sáng
Một số loại trái cây thường được sử dụng để thắp hương như: dừa, bưởi, cam, táo, hồng, nho, chuối, mãng cầu… Những loại này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn được cho là giúp thu hút tài lộc, bình an cho gia chủ.
*Thông tin tham khảo chiêm nghiệm
Tác giả: Như Bình
-
Chảo mất lớp chống dính? Đừng vứt đi! Chỉ cần vài giọt này, chảo cũ lại như mới
-
6 món đồ tuyệt đối đừng để ở phòng khách nếu không muốn 'iền tài đội nón ra đi'
-
Lọ dầu gió hết đừng vứt đi mà phí, mách bạn 5 công dụng tuyệt vời nhà nào cũng cần
-
Người sinh ra đã có số sướng đều có 5 đặc điểm khuôn mặt này: Đặc điểm thứ 3 tới 90% người không biết
-
Người đang có Phúc Tốt trên mặt có 2 điểm rất rõ, quanh bạn có ai không?