Người xưa khuyên tránh tặng nhau 3 thứ này để tránh xui xẻo – Ai biết sớm sẽ giữ được phúc lộc bình an

( PHUNUTODAY ) - Ba món quà này được xem là có thể gây ra những xui rủi cho cả người nhận và người tặng vì thế nên tránh.

Trong văn hóa Á Đông, tặng quà là một nét đẹp thể hiện sự trân trọng, yêu quý và gắn bó giữa con người với nhau. Tuy nhiên, không phải món quà nào cũng mang ý nghĩa may mắn. Từ xa xưa, ông bà ta đã truyền lại nhiều lời khuyên rằng có 3 món tuyệt đối không nên tặng cho nhau, dù với mục đích tốt đẹp, bởi có thể vô tình mang đến xui xẻo, chia ly hoặc hao tài cho cả người tặng lẫn người nhận. Hiểu được điều này không chỉ giúp chúng ta ứng xử tinh tế mà còn tránh những điều không lành trong các mối quan hệ.

1. Tặng dao, kéo – cắt đứt tình cảm, chia ly và xung đột

Theo quan niệm dân gian, dao và kéo là những vật sắc nhọn, có năng lượng dương mạnh, dùng để cắt, chặt, chia tách. Vì thế, việc tặng dao, kéo cho nhau được xem là hành động tượng trưng cho việc “cắt đứt” mối quan hệ.

Dao kéo mang biểu thị của sự chia lìa, gây sát khí

Người xưa tin rằng khi ai đó nhận dao hoặc kéo làm quà, tình cảm giữa hai bên – dù là bạn bè, người yêu hay người thân – sẽ dần phai nhạt, dễ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã hoặc chia xa. Thậm chí trong phong thủy, các vật sắc nhọn còn mang sát khí, nếu đặt không đúng vị trí có thể khiến gia đạo bất an, tài vận đi xuống.

Nếu thực sự muốn tặng dao hoặc kéo vì mục đích công việc (ví dụ tặng dao bếp cho người mở nhà hàng), người xưa có cách “hóa giải” bằng cách người nhận đưa lại một đồng xu hoặc một tờ tiền nhỏ. Hành động này mang ý nghĩa “mua” món đồ, giúp xua đi điềm xấu và giữ cho mối quan hệ vẫn bền chặt, không bị chia lìa.

2. Tặng đồng hồ – báo hiệu sự kết thúc, hao tổn thời vận

Đồng hồ là món quà phổ biến trong cuộc sống hiện đại, nhưng trong văn hóa phương Đông, đặc biệt là người Trung Hoa và Việt Nam, tặng đồng hồ là điều kiêng kỵ. Lý do bắt nguồn từ phát âm của từ “đồng hồ” trong tiếng Hán là “chung”, phát âm gần giống với từ “chung” trong “chung kết”, “kết thúc”.

Bởi vậy, khi tặng đồng hồ, người xưa cho rằng đó là điềm báo cho sự chia ly, chấm dứt một mối quan hệ hoặc kết thúc một giai đoạn tốt đẹp. Không chỉ vậy, trong phong thủy, đồng hồ là vật tượng trưng cho thời gian trôi đi, gợi nhắc về sự hao mòn của tuổi thọ, sức khỏe và vận khí.

Tặng đồng hồ bị cho là mang điềm xấu

Tặng đồng hồ cho người lớn tuổi hoặc người đang gặp vận xấu được xem là điều không may, như lời “đếm ngược” cho thời gian còn lại. Nếu muốn tặng, nên tránh nói “tặng đồng hồ” mà có thể đổi thành “trao vật đo thời gian” và nên chọn loại đồng hồ có hình dáng tròn, màu sắc tươi sáng, tượng trưng cho sự viên mãn, hanh thông.

3. Tặng khăn tay – tượng trưng cho nước mắt, chia ly và buồn thương

Khăn tay là món quà nhỏ nhưng chứa nhiều tầng ý nghĩa. Dân gian có câu “khăn trao nước mắt, tình trao biệt ly”, ám chỉ rằng khi tặng khăn tay, người tặng có thể vô tình gửi đi nỗi buồn, sự chia ly hoặc đau khổ.

Trong quan niệm xưa, khăn tay gắn liền với nước mắt, với những lần chia xa hoặc tiễn biệt. Người ta thường dùng khăn tay để lau nước mắt khi buồn, khi mất mát. Vì thế, tặng khăn tay được xem là mang điềm xấu, đặc biệt trong tình yêu – như một lời tiên tri về sự tan vỡ hoặc xa cách.

Ngay cả trong các mối quan hệ xã giao, việc tặng khăn tay cũng bị xem là không lành, bởi nó mang năng lượng âm, dễ khiến mối quan hệ trở nên lạnh nhạt, xa cách dần. Thay vào đó, người xưa khuyên nên chọn món quà có năng lượng dương, mang tính gắn kết và may mắn như: vòng tay phong thủy, cây tài lộc nhỏ, hoặc vật phẩm mang biểu tượng cát tường (như hồ lô, tỳ hưu, đồng xu).

Ý nghĩa sâu xa của việc kiêng kỵ trong tặng quà

Những điều kiêng kỵ nói trên không chỉ đơn thuần mang yếu tố mê tín, mà còn phản ánh trí tuệ và sự tinh tế của người xưa. Mỗi món quà đều mang năng lượng, cảm xúc và ý nghĩa tượng trưng. Khi tặng sai vật, năng lượng đó có thể vô tình ảnh hưởng đến tình cảm, vận khí và mối quan hệ giữa hai người.

Tặng dao kéo thể hiện sự cắt đứt.Tặng đồng hồ nhắc đến thời gian và sự kết thúc.Tặng khăn tay gợi buồn chia xa.

Những điều tưởng nhỏ nhưng chứa đựng bài học về nhân tâm và ứng xử. Người xưa tin rằng “lời nói gói vàng, món quà gửi phúc”, nên mỗi khi trao quà phải cân nhắc kỹ lưỡng, chọn vật phù hợp với tâm ý, tránh điều xui xẻo vô tình làm giảm vận phúc của đôi bên.

Khi tặng quà, hãy gửi cả tâm thiện và năng lượng tốt lành

Ngày nay, cuộc sống hiện đại khiến nhiều người không còn quá để ý đến các kiêng kỵ cổ xưa, nhưng sự tôn trọng văn hóa truyền thống và giữ ý tứ trong cách tặng quà vẫn rất cần thiết. Một món quà được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tấm lòng, nhân cách và năng lượng của người tặng.

Nếu muốn mang lại may mắn cho người nhận, bạn có thể chọn:

Vật phẩm phong thủy như tỳ hưu, thiềm thừ, đá quý hợp mệnh.

Cây xanh nhỏ, tượng trưng cho sức sống và phát triển.

Bút ký, sổ tay, biểu tượng cho công danh và trí tuệ.

Đèn hoặc tranh ánh sáng, mang ý nghĩa soi sáng, dẫn đường.

Khi trao quà, điều quan trọng nhất là tấm lòng chân thành. Món quà dù nhỏ nhưng chứa đựng sự thành tâm sẽ hóa giải mọi điều xui xẻo, mang lại phúc khí và sự gắn bó lâu bền.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm giải trí

Tác giả: Dạ Ngân