Không ít bậc cha mẹ rơi vào cảnh về già vẫn phải còng lưng nuôi con vì con cái không tự lập, chỉ quen "nã" tiền.
1. Không biết quý trọng tiền bạc
Ngay từ nhỏ, nếu trẻ có thói quen vòi vĩnh, đòi hỏi đồ đắt tiền mà không hiểu công sức cha mẹ bỏ ra để kiếm tiền, đó là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên. Những đứa trẻ như vậy thường không biết giá trị của lao động, dễ sa vào lối sống hưởng thụ, chỉ biết đòi hỏi chứ không chịu cố gắng.
Biểu hiện dễ thấy: Mua gì cũng phải hàng hiệu, không được là giận dỗi. Tiền tiêu vặt không đủ là khó chịu, thậm chí nói lời tổn thương cha mẹ.
2. Lười biếng, né tránh trách nhiệm
Trẻ thường xuyên trốn tránh việc nhà, lười học, không có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống… là những dấu hiệu cho thấy con có nguy cơ lớn trở thành người không tự lập. Khi lớn lên, những đứa trẻ này thường không có ý chí phấn đấu, chỉ quen dựa dẫm và trông chờ vào sự hỗ trợ tài chính từ cha mẹ.
Nguy cơ: Khi trưởng thành, thay vì đi làm, họ chọn "ở nhà tìm đam mê" hoặc "nghỉ ngơi một thời gian" – mà thực chất là sống nhờ tiền cha mẹ.
3. Luôn cảm thấy cha mẹ "có nghĩa vụ" chu cấp
Một đứa con ăn bám không những không thấy biết ơn mà còn mặc định việc cha mẹ phải lo cho mình là điều hiển nhiên. Khi bị từ chối hỗ trợ, chúng dễ nổi giận, trách móc hoặc thậm chí cắt đứt liên lạc.
Tâm lý nguy hiểm: “Cha mẹ sinh tôi ra thì phải lo cho tôi”, “Tôi là con một, không nuôi tôi thì nuôi ai?”
4. Thiếu ý chí vươn lên
Dù có cơ hội học tập, làm việc, những đứa con kiểu này vẫn dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Chúng thiếu nghị lực, không có định hướng rõ ràng và thường xuyên thay đổi mục tiêu một cách chóng vánh.
Kết quả: Mỗi khi thất bại, thay vì tự đứng lên, chúng quay về nhà, tìm đến cha mẹ như một “phao cứu sinh”.
5. So sánh, ghen tị với bạn bè
Một số đứa trẻ không cố gắng để bằng bạn bằng bè, mà chỉ biết về nhà trách cha mẹ "không bằng ai". Chúng dễ sinh tâm lý tự ti, đố kỵ và muốn "bù đắp" bằng vật chất thay vì nỗ lực bản thân.
Ví dụ: “Nhà người ta cho con xe, còn con phải đi bộ", "Bạn con đi du học, con thì sao?”
Cha mẹ cần làm gì?
-
Dạy con giá trị của lao động: Cho con làm việc nhà, trải nghiệm công việc từ sớm để hiểu rằng tiền không tự nhiên mà có.
-
Không quá nuông chiều: Yêu thương không có nghĩa là cung phụng. Hãy biết nói "không" đúng lúc.
-
Khuyến khích con tự lập: Định hướng nghề nghiệp, tạo điều kiện để con tự đứng vững bằng chính đôi chân mình.
-
Thiết lập giới hạn tài chính rõ ràng: Đừng biến tình yêu thương thành "ngân hàng không đáy".
Cha mẹ nào cũng muốn con mình có cuộc sống đủ đầy. Nhưng yêu thương mù quáng dễ biến con thành gánh nặng, không chỉ cho gia đình mà còn cho xã hội. Nhận diện và điều chỉnh sớm là cách tốt nhất để nuôi dạy một đứa trẻ có trách nhiệm và biết sống tự lập.
Tác giả: Trang Hạ
-
Khi ghét ai, có dại mới tìm cách trả thù, người khôn ngoan duy 3 thái độ
-
Người xưa dặn: 'Nửa đêm nghe 4 tiếng kêu, người lao đao, tiền của hao hụt', là tiếng gì?
-
Nhà nghèo đến mấy cũng phải có 3 thứ của cải mới bền, con cháu có phúc báo
-
Gặp việc không như ý, hãy thầm đọc 3 câu này, may mắn sẽ tự nhiên tìm đến
-
Nghèo không động tam nghệ, giàu không gần tam nhân, tránh được họa nặng cũng qua