Thứ nhất: Tiêu tiền “to” – không biết trân trọng đồng tiền
Có hai kiểu người dễ rơi vào thói quen này. Một là những người sinh ra trong nhung lụa, chưa từng biết đói khổ nên xem tiền như nước. Họ vung tay mua sắm xa xỉ, ăn chơi không cần biết ngày mai, chỉ để thỏa mãn cái tôi tức thời. Hai là những người từng nghèo khó, khi có chút tiền trong tay lại lao vào chứng minh bản thân bằng cách “sống bằng bạn bằng bè”: mua điện thoại đắt, mặc đồ hiệu, vay nợ để chạy theo hào nhoáng. Kết quả là tiền hết, nợ chồng nợ, cuộc sống ngày càng bế tắc. Trong khi đó, người giàu thực sự lại khiến “tiền đẻ ra tiền” nhờ đầu tư có tính toán, còn người nghèo lại tiêu sạch tiền vào những thứ vô bổ.
Thứ hai: Thời gian rỗi “to” – lãng phí tài sản vô giá
Thời gian là thứ duy nhất không thể mua lại. Người thành công luôn coi mỗi phút là cơ hội để học hỏi, làm việc và hoàn thiện bản thân. Họ sắp xếp thời gian hợp lý, không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng, từ đó có học vấn, sự nghiệp và cơ hội thăng tiến vững chắc. Ngược lại, người lười biếng, chỉ biết ngủ nướng, lướt mạng xã hội, cày phim, tụ tập vô bổ… dần tụt lại phía sau. Khi tuổi già ập đến, họ mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã phí hoài cả thanh xuân mà chẳng tạo dựng được gì.

Thứ ba: Cho vay tiền “to” – tốt bụng nhưng hại chính mình
Giúp đỡ người thân, bạn bè lúc khó khăn là việc nên làm. Nhưng nếu biến việc cho vay thành thói quen, không giấy tờ, không hạn định, không đánh giá khả năng trả nợ, bạn sẽ tự đào hố chôn tài sản của mình. Ban đầu chỉ vài triệu, rồi vài chục triệu, cuối cùng hàng trăm triệu “bốc hơi” mà không thể đòi lại. Đáng sợ hơn, khi bạn ngừng cho vay, tình nghĩa có khi cũng tan biến, người từng nhận ơn lại quay ra trách bạn “sao keo kiệt”. Người giàu thật sự rất ít khi cho vay thoải mái; họ chỉ giúp khi chắc chắn người kia có khả năng trả và có kế hoạch rõ ràng.Kết luậnBa thói quen trên tưởng chừng vô hại nhưng chính là nguyên nhân khiến nhiều gia đình từ khá giả trở nên khánh kiệt, con cháu sau này không có vốn liếng để ngóc đầu lên.
Nếu bạn đang mắc một trong ba điều này, hãy dừng lại ngay hôm nay. Hãy học cách tiêu tiền có kế hoạch, sử dụng thời gian hiệu quả và quản lý tài chính một cách thông minh. Chỉ khi thay đổi chính mình, bạn mới có thể thay đổi vận mệnh của bản thân và thế hệ sau.Đồng tiền kiếm ra khó, mất đi dễ. Thời gian trôi qua không chờ đợi. Đừng để ngày mai phải hối tiếc vì những thói quen “to” của ngày hôm nay.