Nóng giận tới mấy cha mẹ cũng đừng nói 3 câu này, biết kìm chế thì con trưởng thành tương lai giàu có

( PHUNUTODAY ) - Những câu nói này cha mẹ đôi khi cho là lỡ lời vô tình không ý gì nhưng sẽ ảnh hưởng rất xấu tới trẻ. Cha mẹ tu được mồm miệng thì con sẽ hưởng phúc lớn.

Trong hành trình làm cha mẹ, lời nói không chỉ là phương tiện giao tiếp đơn thuần mà còn là "hạt giống" gieo vào tâm hồn con trẻ. Một lời động viên đúng lúc có thể chắp cánh cho ước mơ, còn một câu nói tiêu cực lại đủ sức bóp nghẹt sự tự tin và làm tổn thương sâu sắc đến tinh thần của trẻ. Vì vậy, cha mẹ thông thái luôn chọn lời để nói, biết im lặng khi cần và khích lệ khi đúng lúc.

Dưới đây là 3 câu nói mà cha mẹ tuyệt đối cần tránh, dù đang trong cơn tức giận hay thất vọng. Bởi nếu không cẩn trọng, những lời này có thể trở thành "vết xước" dài lâu trong tâm hồn con cái.

1. “Con chẳng bao giờ làm được gì ra hồn cả!”

Đây là câu nói tưởng chừng vô hại nhưng lại gây tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự trọng của trẻ. Khi thường xuyên nghe những lời chê bai như vậy, trẻ sẽ dần hình thành niềm tin tiêu cực rằng mình “kém cỏi”, “vô dụng” và không xứng đáng với sự kỳ vọng.

Thay vì chỉ trích con hãy nói lời động viên khích lệ khuyến khích con

Nhiều bậc phụ huynh cho rằng, việc nặng lời là để con cố gắng hơn. Nhưng trên thực tế, trẻ lại dễ rơi vào trạng thái chán nản, tự ti, ngại thử thách và sợ thất bại. Thậm chí, trẻ có thể nổi loạn hoặc tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài theo hướng tiêu cực.

Cha mẹ khôn ngoan sẽ thay đổi cách diễn đạt. Thay vì chỉ trích: “Sao con dốt thế?”, hãy thử: “Bố/mẹ biết con đã cố gắng, mình cùng nhau tìm cách làm tốt hơn lần sau nhé!”. Khi được công nhận nỗ lực, trẻ sẽ có thêm động lực để tiến bộ.

2. “Con phải nghe lời, đừng cãi lại bố mẹ!”

Tư duy "trứng không khôn hơn vịt" đã ăn sâu vào văn hóa Á Đông. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, việc yêu cầu con cái tuyệt đối phục tùng không còn phù hợp. Ngăn cản con bày tỏ chính kiến chẳng những làm trẻ thiếu tự lập mà còn giết chết tư duy phản biện – một kỹ năng vô cùng cần thiết trong thời đại ngày nay.

Nếu cha mẹ luôn ngắt lời con, cấm cãi lại, lâu dần trẻ sẽ trở nên thụ động, mất dần khả năng phản biện và dễ bị chi phối bởi người khác. Nguy hiểm hơn, trẻ không học được cách bảo vệ bản thân trước những bất công trong cuộc sống.

Hãy xem sự tranh luận của con là dấu hiệu tích cực. Thay vì nói “Im ngay! Cãi bố mẹ à?”, hãy nhẹ nhàng nói: “Con nghĩ khác bố mẹ ở điểm nào? Chia sẻ để bố mẹ hiểu nhé”. Cách đối thoại cởi mở sẽ giúp trẻ tự tin, có tư duy độc lập và biết lắng nghe.

Lời nói của cha mẹ có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời con

3. “Ngày xưa bằng tuổi con, bố mẹ đã...”

So sánh quá khứ của cha mẹ với hiện tại là điều nhiều phụ huynh thích làm mà không biết rằng hành động đó đang tạo áp lực nặng nề cho con cái. Những câu nói như “Bằng tuổi con, bố mẹ phải đi làm nuôi cả nhà” vô tình khiến trẻ cảm thấy bản thân yếu kém và bị phủ nhận.

Thế hệ trẻ ngày nay đối mặt với những thách thức hoàn toàn khác: áp lực học hành, công nghệ, các mối quan hệ xã hội phức tạp... Việc đem tiêu chuẩn sống của thời xưa áp đặt vào hiện tại không chỉ vô ích mà còn tạo nên khoảng cách thế hệ lớn.

Nếu muốn chia sẻ kinh nghiệm, cha mẹ nên dùng lời lẽ tích cực. Thay vì phán xét, hãy kể chuyện để truyền cảm hứng. Ví dụ: “Ngày xưa bố mẹ cũng từng gặp khó khăn giống con, nhưng bố mẹ luôn cố gắng vượt qua. Nếu con cần, bố mẹ sẵn sàng đồng hành”. Sự đồng cảm sẽ giúp con thấy được thấu hiểu và dễ mở lòng hơn.

Không ai sinh ra đã là cha mẹ hoàn hảo. Nhưng cha mẹ có thể trở thành người đồng hành tuyệt vời nếu biết lắng nghe, điều chỉnh cảm xúc và trao đi những lời tích cực, khích lệ đúng lúc.

Hãy luôn nhớ rằng: Điều con cái cần nhất không phải là những lời chỉ trích, mà là sự động viên và sự hiện diện kiên nhẫn của cha mẹ trong mỗi bước trưởng thành. Bởi món quà quý giá nhất mà cha mẹ để lại cho con không phải là tài sản, mà là một tâm hồn vững vàng, tự tin và tràn đầy yêu thương.

Tác giả: Dạ Ngân