Tại sao đặt tên nước ngoài cho trẻ sẽ không được đăng ký khai sinh? Cha mẹ hiện đại đặt tên con phải biết

( PHUNUTODAY ) - Trong thời hiện đại rất nhiều cha mẹ muốn tên của con cũng có tính quốc tế hóa nhưng cha mẹ Việt muốn đặt tên cho con lại không được đăng ký tên nước ngoài, vì sao lại như vậy?

Trẻ mang quốc tịch Việt phải đặt tên theo tiếng Việt?

Hiện nay nhiều cha mẹ gọi cho con biệt danh bằng tiếng nước ngoài nhưng nếu muốn đăng ký trong khai sinh thì lại không được. 

Luật pháp Việt Nam có quy định rõ ràng về việc đặt tên cho trẻ, không phải cha mẹ thích thế nào cũng được.

Trong Bộ Luật Dân sự của nước Việt Nam có quy định họ của trẻ được khai sinh theo họ cha hoặc mẹ không bắt buộc theo họ của cha, điều này tùy theo thỏa thuận của cha mẹ. Còn Khoản 3 Điều 26 Mục 2 Chương III phần thứ nhất Bộ luật Dân sự năm 2015 nêu rõ, việc đặt tên bị hạn chế trong trường hợp xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này. Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ.

Đặt tên cho trẻ phải theo luật pháp Việt Nam nếu con mang quốc tịch Việt Nam

Khoản 1 Điều 6 Mục 1 Chương II Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 2020 cũng quy định: Việc xác định họ, dân tộc, đặt tên cho trẻ em phải phù hợp với pháp luật và yêu cầu giữ gìn bản sắc dân tộc, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của Việt Nam; không đặt tên quá dài, khó sử dụng.

Chính vì quy định này nên trẻ có cha mẹ người Việt, mang quốc tịch Việt, khai sinh tại Việt Nam, quốc tịch Việt Nam sẽ phải đảm bảo tên trong khai sinh là tên tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc Việt không mang tên nước ngoài.

Trong trường hợp cha mẹ cố tình vi phạm thì cán bộ tư pháp sẽ trả hồ sơ không làm đăng ký khai sinh cho trẻ cho tới khi cha mẹ thống nhất phương án sửa đổi.

Khi nào trẻ khai sinh ở Việt Nam nhưng lại có tên nước ngoài?

Trong trường hợp cha mẹ có quốc tịch nước ngoài hoặc 1 trong hai người có quốc tịch nước ngoài và có văn bản thỏa thuận cho con mang quốc tịch nước ngoài thì có thể khai sinh tên con bằng tên nước ngoài.

Cha mẹ chú ý đặt tên khai sinh cho con tránh bị rắc rối

Văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho trẻ này phải được hợp thức hóa lãnh sự. Nếu trẻ mang quốc tịch Việt thì dù cha mẹ có quốc tịch nước ngoài, vẫn phải đặt tên theo yêu cầu của luật pháp Việt Nam. Còn nếu trẻ mang quốc tịch nước ngoài thì được đăng ký khai sinh tên theo tiếng nước ngoài. Đến lúc này trẻ được cán bộ hộ tịch Việt Nam cấp đăng ký khai sinh với quốc tịch nước ngoài và mang tên họ nước ngoài.

Bởi thế cha mẹ hiện đại nên chú ý khi dự định đặt tên cho con để đảm bảo phù hợp với quy định của luật pháp.

Tác giả: An Nhiên