Tâm trạng tiêu cực vì trí tuệ không đủ: Muốn hạnh phúc hãy khôn ngoan mà sống

( PHUNUTODAY ) - Cuộc sống này nói trắng ra thì khi từ bỏ chấp niệm của bản thân thì bạn mới có thể hạnh phúc được. Bởi trở ngại lớn nhất trong cuộc sống này chính là dục vọng, khát khao quá lớn. Nếu không bỏ được chấp niệm thì bạn rất khó mà hạnh phúc.

Muốn sống vui vẻ, hãy khôn ngoan sống hết mình với hiện tại

Tâm chính là chúa tể của cơ thể và vạn vật, khi tâm hồn an định, bình yên không bị khống chế bởi vật chất bên ngoài thì khi đó trí tuệ của con người mới có thể phát huy một cách tốt nhất.

Đơn giản để mà nói thì hãy học cách sống cho hiện tại, chuyên tâm vào những thứ trước mắt, đừng suy nghĩ lung tung. Thay vì lúc nào canh cánh tương lai không thể biết trước thì hãy sống nghiêm túc, chăm sóc bản thân hết mình.

Cái gọi là tìm niềm vui, thực ra chính là quá trình buông bỏ chấp niệm của bản thân

Cuộc sống này nói trắng ra thì khi từ bỏ chấp niệm của bản thân thì bạn mới có thể hạnh phúc được. Bởi trở ngại lớn nhất trong cuộc sống này chính là dục vọng, khát khao quá lớn. Nếu không bỏ được chấp niệm thì bạn rất khó mà hạnh phúc.

Cuộc sống này không thể lúc nào bằng phẳng yên bình được. Cái gọi là thất bại thì chính là sự việc không phát triển theo ý mình mong muốn. Thế nên niềm vui chính là quên đi cái tôi, chỉ khi buông bỏ nó thì bạn mới có thể sống nhẹ nhõm được.

Bớt tham vọng, đưa bản thân về với những năm tháng đơn thuần nhất

Biết thỏa mãn, thì chắc chắn sẽ không bị bẽ mặt. Biết khi nào nên dừng thì mới có thể bình an lâu dài được. Phàm là chuyện gì dù tốt hay xấu một khi đã quá thì tự nhiên sẽ biến thành tai họa.

Chính sự tham vọng, khát khao quá lớn lại là nguồn cơn của những đau khổ. Tham vọng nội tâm và hiện thực nếu không có sự tương đồng thì niềm vui đơn giản cũng chẳng thể tồn tại. Tham vọng của con người là vô tận, bạn vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn được những khát khao của mình.Có nhiều thứ tốt đẹp không chắc phải có, nếu hiểu đạo lý này bạn sẽ không rơi vào cám dỗ cuộc đời.

Đời này cũng đơn giản hơn so với những gì mình nghĩ. Nội tâm mà không kiên định sẽ rất dễ bị lung lay bởi tham vọng. Hãy giảm bớt tạp niệm thì lòng sẽ an yên.

Tác giả:

Tin nên đọc